Vào thời điểm nào của năm 2023, con người có thể nhìn thấy sao chổi?

Chu kỳ của một sao chổi quay quanh mặt trời vào khoảng 50.000 năm, cứ sau mỗi chu kỳ này, con người có thể nhìn thấy sao chổi từ Trái Đất bằng mắt thường. Lần cuối cùng sao chổi ghé thăm và khi người Neanderthal và những con voi ma mút lông xù vẫn đi trên Trái đất, còn con người thì vẫn chưa đến được Bắc Mỹ.
Sao chổi được xem là "quả cầu tuyết vũ trụ" được tạo thành từ khí, bụi và đá đóng băng quay quanh Mặt Trời. Khi chúng tiếp cận ngôi sao của chúng ta, những cấu trúc mỏng manh này bị nổ tung với lượng bức xạ ngày càng tăng, một quá trình có thể tạo ra đuôi khí và bụi khổng lồ.

Vào thời điểm nào của năm 2023, con người có thể nhìn thấy sao chổi?
Sao chổi C/2022 E3 (ZTF) hiện đang ở cách Trái đất khoảng 117 triệu dặm, được phát hiện lần đầu tiên vào ngày 2 tháng 3 năm 2022. Theo ước tính, đầu tháng 2 năm 2023, sao chổi này sẽ tiếp cận Trái Đất và cách chúng ta khoảng 26 triệu dặm vào ngày đầu tiên của tháng. Điều này tương đương với hơn 109 lần khoảng cách trung bình giữa Trái Đất và Mặt Trăng.
Việc dự đoán độ sáng của sao chổi chính xác là rất khó khăn, nhưng dữ liệu hiện tại chỉ ra rằng C/2022 E3 (ZTF) dự kiến sẽ đạt độ sáng biểu kiến ít nhất là +6 vào khoảng thời gian nó tiếp cận gần Trái Đất.
"Thật khó để dự đoán độ sáng của sao chổi, tuy nhiên, những người quan sát bầu trời ở khắp mọi nơi đã theo dõi Sao chổi C/2022 E3 (ZTF) kể từ khi nó được phát hiện vào tháng 3 năm 2022 và dự đoán hiện tại là nó có thể đạt độ sáng biểu kiến +6, một giới hạn mà mắt thường có thể nhìn thấy, hoặc thậm chí sáng hơn một chút khi nó ở gần Trái đất nhất vào ngày 1 tháng 2."

Vào thời điểm nào của năm 2023, con người có thể nhìn thấy sao chổi?
Các chuyên gia cho biết, trong điều kiện tốt, sao chổi ước tính sẽ hoàn thành một quỹ đạo quanh mặt trời cứ sau 50.000 năm, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nếu các dự đoán về độ sáng hiện tại là chính xác, C/2022 E3 (ZTF) sẽ là sao chổi quan sát bằng mắt thường đầu tiên kể từ khi NEOWISE còn màn "trình diễn" ngoạn mục vào năm 2020.
C/2022 E3 (ZTF) hiện có thể nhìn thấy bằng ống nhòm hoặc kính viễn vọng . Những người quan tâm đến thiên văn sẽ dễ dàng phát hiện ra sao chổi hơn trong vài tuần tới khi nó dần sáng lên.
Sau đó, sao chổi có thể sẽ mờ dần dưới tầm nhìn bằng mắt thường vào tuần thứ hai của tháng 2 năm sau. Và đến tháng 4, nó sẽ ở gần Mặt Trời trên bầu trời và mờ hơn đáng kể, do đó sẽ rất khó tìm thấy ngay cả với kính thiên văn.

>>>"Nơi sinh" tiểu hành tinh Ryugu có thể giải mã bí ẩn nguồn gốc Hệ Mặt Trời
Nguồn newsweek
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top