Vé máy bay nội địa quá đắt, du khách thở dài: "Đi nước ngoài cho rẻ!"

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đang đến gần, nhiều người đang lên kế hoạch cho chuyến du lịch của mình. Tuy nhiên, giá vé máy bay nội địa tăng cao đã khiến không ít người phải suy nghĩ lại về việc đi du lịch trong nước. Thay vào đó, họ đang tìm kiếm những điểm đến ở nước ngoài với chi phí hợp lý hơn.
Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, giá vé máy bay cho chặng Hà Nội - Nha Trang trong dịp lễ 30/4 - 1/5 dao động từ gần 5 triệu đồng đến 7,6 triệu đồng cho một vé khứ hồi. Mức giá này được đánh giá là tương đối cao đối với một chuyến bay nội địa. Bamboo Airways và Vietjet Air có mức giá rẻ nhất lần lượt là 4,733 triệu đồng và 4,33 triệu đồng, trong khi Vietnam Airlines có mức giá cao nhất lên tới 7,571 triệu đồng.
Trước tình hình giá vé máy bay nội địa tăng cao, nhiều du khách đã quyết định thay đổi kế hoạch du lịch của mình. Chị Quỳnh Anh, một du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ rằng mức giá vé máy bay quá cao so với mục đích du lịch đơn thuần. Nếu cả gia đình 4 người của chị đi Nha Trang từ Hà Nội và lựa chọn Vietnam Airlines, tổng chi phí cho vé máy bay khứ hồi sẽ lên tới khoảng 30 triệu đồng. Cuối cùng, chị Quỳnh Anh quyết định chuyển hướng sang du lịch Thái Lan, nơi giá vé khứ hồi Hà Nội - Bangkok chỉ khoảng 6 triệu đồng/người.
Vé máy bay nội địa quá đắt, du khách thở dài: Đi nước ngoài cho rẻ!
Giá vé máy bay nội địa tăng cao, nhiều người "quay lưng" với du lịch trong nước
Không chỉ chị Quỳnh Anh, nhiều du khách khác cũng đang có xu hướng "quay xe" sang du lịch nước ngoài, đặc biệt là các nước lân cận không yêu cầu visa như Thái Lan và Malaysia. Với tâm lý giá vé máy bay đắt, nhiều hành khách quyết định đi xa hơn để tận hưởng cảm giác khác biệt và "cho bõ công mua vé".
Tình trạng này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến ngành du lịch trong nước. Theo chia sẻ của chị Trà My, nhân viên một công ty du lịch, giá vé máy bay nội địa quá cao khiến nhiều hành khách e ngại trong việc mua vé đi du lịch. Điều này dẫn đến việc du khách thường so sánh với các điểm đến trong khu vực Đông Nam Á và có xu hướng chọn ra nước ngoài du lịch nhiều hơn đi trong nước.
Vấn đề giá vé máy bay nội địa tăng cao cũng đã được đề cập trong một tọa đàm về du lịch diễn ra gần đây. Ông Phạm Quý Huy, giám đốc một công ty du lịch, cho rằng chi phí vé máy bay nội địa đang quá cao, trở thành trở ngại trong việc liên kết phát triển các tour dài ngày trong nội địa. Trong khi Việt Nam đang nỗ lực thu hút khách quốc tế, thì khách Việt Nam lại có xu hướng đi du lịch nước ngoài nhiều hơn.
Theo Thông tư 34/2023 của Bộ Giao thông Vận tải, từ ngày 1/3, trần giá vé máy bay nội địa đã tăng khoảng 3,75% so với trước đó, tương đương mức tăng từ 50.000 đồng đến 250.000 đồng/vé/chiều, tùy theo khoảng cách của đường bay. Điều này càng khiến cho chi phí du lịch trong nước trở nên đắt đỏ hơn.
Trong bối cảnh ngành du lịch đang dần phục hồi sau đại dịch Covid-19, việc giá vé máy bay nội địa tăng cao đang trở thành một thách thức lớn. Các doanh nghiệp du lịch và hàng không cần có những giải pháp thiết thực để giảm bớt gánh nặng chi phí cho du khách, từ đó thúc đẩy sự phát triển của du lịch nội địa. Đồng thời, các cơ quan quản lý cũng cần có những chính sách hỗ trợ phù hợp để giúp ngành du lịch vượt qua khó khăn và phát triển bền vững trong thời gian tới.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top