Checker
Writer
Theo báo The Nation, Chính phủ Thái Lan vừa công bố chương trình mới có tên tạm gọi là “Tiết kiệm xổ số”, dự kiến triển khai trong bốn tháng tới. Theo đó, những người mua vé số điện tử qua ứng dụng Pao Tang nhưng không trúng thưởng sẽ không mất toàn bộ số tiền, mà một phần giá vé sẽ tự động được chuyển vào tài khoản tiết kiệm hưu trí cá nhân.
Nói cách khác, tờ vé số sẽ vẫn được phân bổ ra nhiều phần:
Tuy vậy, chính sách này cũng gây tranh cãi. Về mặt tích cực, nó giúp biến một phần “tiền mất vé số” thành khoản để dành cho tương lai, giảm cảm giác rủi ro cho người chơi. Nhưng ở chiều ngược lại, việc “hoàn tiền có điều kiện” có thể vô tình khiến người dân yên tâm mua nhiều vé hơn, biến xổ số thành một kênh tiết kiệm trá hình và gián tiếp khuyến khích cờ bạc.
Dù được giới thiệu như một trong những ưu tiên “thắng lợi nhanh chóng” của chính phủ, sáng kiến này vẫn đặt ra câu hỏi: liệu nó có thực sự giúp người dân tiết kiệm, hay sẽ khiến họ chi nhiều hơn cho vé số vì tin rằng thua cũng không mất trắng?
Nói cách khác, tờ vé số sẽ vẫn được phân bổ ra nhiều phần:
- Trả thưởng cho người trúng giải (tỷ trọng lớn nhất, để xổ số hấp dẫn).
- Quỹ hưu trí cá nhân (phần mới được bổ sung trong chương trình này, trích từ phần mà trước đây thuộc về nhà nước quản lý).
- Chi phí vận hành, phân phối cho hệ thống xổ số và đại lý.

Tuy vậy, chính sách này cũng gây tranh cãi. Về mặt tích cực, nó giúp biến một phần “tiền mất vé số” thành khoản để dành cho tương lai, giảm cảm giác rủi ro cho người chơi. Nhưng ở chiều ngược lại, việc “hoàn tiền có điều kiện” có thể vô tình khiến người dân yên tâm mua nhiều vé hơn, biến xổ số thành một kênh tiết kiệm trá hình và gián tiếp khuyến khích cờ bạc.
Dù được giới thiệu như một trong những ưu tiên “thắng lợi nhanh chóng” của chính phủ, sáng kiến này vẫn đặt ra câu hỏi: liệu nó có thực sự giúp người dân tiết kiệm, hay sẽ khiến họ chi nhiều hơn cho vé số vì tin rằng thua cũng không mất trắng?