Vén màn bí ẩn cách đây 1000 năm ở Tam Chúc

Mới đây, tại quần thể danh thắng Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, nhà khảo cổ đã tìm thấy một kho báu khảo cổ đầy bất ngờ. Cụ thể, trong cuộc khai quật do Viện Khảo cổ học thực hiện vào tháng 3 vừa qua, họ đã phát hiện 3 mộ cổ của trẻ em và người trưởng thành, với những di tích đáng kinh ngạc. Điều đặc biệt là trong đó có mộ cải táng và mộ song táng (người đàn ông đang ôm em bé), chôn theo tư thế nằm co bó gối.
Vén màn bí ẩn cách đây 1000 năm ở Tam Chúc
Các nhà khảo cổ đã phát hiện di cốt người từ 10.000 năm trước tại Hang đội 4 trong vùng lõi quần thể danh thắng Tam Chúc, tỉnh Hà Nam.
Không chỉ có di cốt người, các nhà khảo cổ còn tìm thấy vỏ nhuyễn thể và xương răng của các loài thú nhỏ, được cho là nguồn thức ăn của cư dân cổ tại đây. Đặc điểm loại hình và kỹ thuật của hiện vật đá cho thấy rằng chúng thuộc về văn hóa Hòa Bình, một thời đại đồ đá mới với niên đại 10.000 - 12.000 năm trước Công nguyên.
Ngoài ra, trong cùng thời kỳ, Viện Khảo cổ học đã phát hiện dấu tích cổ sinh thời tiền sử và các vật chất văn hóa khác tại các hang đội khác. Các vật phẩm như hóa thạch động vật và mảnh gốm vặn thừng màu nâu đỏ, thuộc văn hóa Đông Sơn, đã giúp tái tạo một phần trong cuộc sống của cư dân cổ kính.
Tất cả những phát hiện này đã giúp nhà khảo cổ xác định rằng huyện Kim Bảng là nơi tồn tại nhiều di tích cuối thế Pleistocene tới Holocene muộn, cách đây khoảng 10.000 - 12.000 năm. Đây được coi là một vùng đất thuận lợi đã từng thu hút cư dân cổ cư trú.
Từ năm 2021 đến năm 2023, đã có gần 30 di tích và dấu tích được phát hiện và nhận diện, từ đó, họ sẽ tiếp tục tiến hành các thám sát và khai quật tại tỉnh Hà Nam. Đặc biệt, ở vùng lõi của danh thắng Tam Chúc, đã phát hiện tới 11 hang động và mái đá, cho thấy sự đa dạng về văn hóa Hòa Bình và văn hóa Đông Sơn vào khoảng năm 800 trước công nguyên.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top