Sasha
Writer
Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang gây áp lực lên các nhà máy tại Việt Nam phải tăng hết tốc lực sản xuất càng nhiều càng tốt trong khung thời gian 90 ngày.
Jayson Wu, chủ sở hữu người Trung Quốc của một nhà máy sản xuất đồ nội thất tại Hà Nội, đã làm việc hết công suất kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đột ngột tạm dừng chính sách thuế quan được gọi là "có đi có lại" vào ngày 9/4.
Theo tờ SCMP, hoạt động kinh doanh của Jayson Wu đã bị đình trệ trước khi thuế có hiệu lực, vì hầu hết các khách hàng Hoa Kỳ của ông đã hủy đơn hàng. Bây giờ, những khách hàng đó đã quay trở lại và yêu cầu Jayson Wu vận chuyển càng nhiều tủ càng tốt trong khung thời gian 90 ngày.
Jayson Wu, người đã chuyển nhà máy của mình đến Việt Nam vào năm 2019 để tránh thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ nhắm vào Trung Quốc, cho biết: "Tôi đã mất rất nhiều đơn hàng khi thuế quan có hiệu lực, sau đó chỉ sau một đêm, các đơn hàng lại ồ ạt quay trở lại".
"Các khách hàng người Mỹ của tôi đã quay lại với rất nhiều yêu cầu đáp ứng số lượng hàng hóa lớn - họ rất sợ ông Trump có thể đưa ra điều gì đó điên rồ trong 90 ngày tới".
Nhiều nhà xuất khẩu khác tại Việt Nam cũng có chung cảm giác như Jayson Wu, khi ngành xuất khẩu khổng lồ của đất nước này đang phải vật lộn để thích nghi với các chính sách thuế quan khó lường của ông Trump.
Việt Nam đã thấy mình nằm trong tầm ngắm của Washington trong những tháng gần đây, khi họ có thặng dư thương mại song phương lớn với Hoa Kỳ và cũng chứng kiến dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc đổ vào từ các công ty muốn di dời sản xuất để tránh thuế quan của Hoa Kỳ.
Khi Hoa Kỳ công bố kế hoạch thuế quan "có đi có lại" vào đầu tháng này, Việt Nam đã phải chịu một trong những mức thuế cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào - mức thuế trừng phạt 46% đe dọa giáng một đòn nặng nề vào các nhà xuất khẩu như Jayson Wu.
Nhưng quyết định của ông Trump tạm hoãn mức thuế cao hơn trong 90 ngày - và thay vào đó chỉ áp dụng mức thuế "cơ bản" toàn cầu là 10% - đã mang lại cho các nhà máy của Việt Nam có thêm khoảng thời gian để đáp ứng nhu cầu tư chuỗi cung ứng.
Triển vọng cho các nhà máy của Việt Nam vẫn còn rất không chắc chắn. Vào thứ ngày 14/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khởi động chuyến công du ba nước Việt Nam, Malaysia và Campuchia, kêu gọi hợp tác sâu rộng hơn để chống lại hậu quả ngày càng tăng từ thuế quan của Hoa Kỳ.
Chuyến đi đó bắt đầu tại Hà Nội, nơi Tập Cận Bình đã ký 45 thỏa thuận bao gồm trí tuệ nhân tạo, kiểm tra hải quan, nông nghiệp và hợp tác truyền thông.
Trong khi đó, theo Reuters, Việt Nam đang nỗ lực thuyết phục Washington giảm mức thuế quan đề xuất xuống mức khoảng 22% đến 28%.
Hà Nội đã đề nghị cắt giảm thuế đối với hàng hóa Hoa Kỳ và được cho là cũng đang đẩy mạnh việc giám sát các lô hàng từ Trung Quốc chuyển đến.
Trong chuyến đi tới Hà Nội, ông Tập Cận Bình được cho là đã nói với các nhà lãnh đạo Việt Nam rằng Bắc Kinh khuyến khích các công ty Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam và ông hy vọng các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ được hưởng lợi từ môi trường kinh doanh công bằng và thân thiện.
Ngược lại, ông Trump được cho là đã theo dõi chặt chẽ các cuộc đàm phán Trung Quốc-Việt Nam.
Zou Haoxue, người điều hành một doanh nghiệp sản xuất kệ ở Hà Nội, không còn xa lạ với những thay đổi trong thương mại – nhưng ngay cả anh cũng bị bất ngờ trước sự bùng nổ của các đơn hàng trong những ngày gần đây.
“Trong vài ngày qua, các đơn hàng đã tăng vọt”, anh cho biết. “Một trong những khách hàng xuất khẩu thân thiết nhất của tôi đã bay đến Hoa Kỳ vào ngày 9/4 để gặp trực tiếp khách hàng Mỹ. Ngay ngày hôm sau, điện thoại của tôi không ngừng đổ chuông – mọi người đều muốn các lô hàng của họ được hoàn thành trong vòng 90 ngày”.
Zou, người đã kinh doanh từ năm 2012, đã chứng kiến các đơn hàng của mình tăng vọt vào năm 2019 khi các nhà đầu tư di dời các nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam sau vòng đầu tiên của cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc. Bây giờ, khi các mức thuế quan mà Trump đe dọa áp lên Việt Nam, Zou vẫn bình tĩnh.
“Hầu hết chúng tôi tin rằng mức thuế quan cuối cùng sẽ không cao đến vậy – có thể chỉ từ 10 đến 20 phần trăm là nhiều nhất”, anh cho biết. “Hoa Kỳ phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu của chúng tôi. Những con số này khó thực hiện và nếu là 20 phần trăm, chúng tôi sẽ chia sẻ chi phí với khách hàng Mỹ. Sẽ hơi đau một chút, nhưng sẽ không làm chúng tôi gục ngã.”
Việt Nam là bên chiến thắng rõ ràng trong các giai đoạn trước của cuộc xung đột thương mại Mỹ-Trung, hấp thụ một phần công suất công nghiệp - từ hàng may mặc và giày dép đến đồ nội thất và đồ điện tử - đã chuyển ra khỏi Trung Quốc.
Tian, người từ chối cung cấp tên đầy đủ của mình do các nghĩa vụ theo hợp đồng, điều hành một nhà máy điện tử tại Việt Nam cung cấp cho các công ty khổng lồ bao gồm nhà sản xuất chip Nvidia và nhà lắp ráp iPhone Foxconn Technologies. Cô đã di dời cơ sở này khỏi Trung Quốc vào năm 2019 theo yêu cầu của khách hàng.
Hiện tại, Tian cho biết doanh nghiệp của cô đã tránh được tác động của các mối đe dọa áp thuế của Washington do được miễn trừ tạm thời đối với hàng điện tử. Nhưng sự không chắc chắn vẫn còn rất lớn.
“Thuế quan bắt đầu ở Trung Quốc và hiện đã lan sang Đông Nam Á”, cô nói. “Những doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi thực sự có thể làm gì? Nếu chúng có hiệu lực, thì giống như đang chờ chết – chúng tôi bất lực trong trò chơi quyền lực lớn này.”
Cô ấy đã chuẩn bị cho những gì sắp tới. "Mặc dù mọi thứ đều đầy rẫy sự không chắc chắn, chúng tôi vẫn chuẩn bị. Nếu một ngày nào đó các nhà cung cấp của chúng tôi yêu cầu chúng tôi di chuyển lần nữa, chúng tôi phải đến bất cứ nơi nào họ cần chúng tôi."
Jayson Wu, chủ sở hữu người Trung Quốc của một nhà máy sản xuất đồ nội thất tại Hà Nội, đã làm việc hết công suất kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đột ngột tạm dừng chính sách thuế quan được gọi là "có đi có lại" vào ngày 9/4.

Theo tờ SCMP, hoạt động kinh doanh của Jayson Wu đã bị đình trệ trước khi thuế có hiệu lực, vì hầu hết các khách hàng Hoa Kỳ của ông đã hủy đơn hàng. Bây giờ, những khách hàng đó đã quay trở lại và yêu cầu Jayson Wu vận chuyển càng nhiều tủ càng tốt trong khung thời gian 90 ngày.
Jayson Wu, người đã chuyển nhà máy của mình đến Việt Nam vào năm 2019 để tránh thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ nhắm vào Trung Quốc, cho biết: "Tôi đã mất rất nhiều đơn hàng khi thuế quan có hiệu lực, sau đó chỉ sau một đêm, các đơn hàng lại ồ ạt quay trở lại".
"Các khách hàng người Mỹ của tôi đã quay lại với rất nhiều yêu cầu đáp ứng số lượng hàng hóa lớn - họ rất sợ ông Trump có thể đưa ra điều gì đó điên rồ trong 90 ngày tới".
Nhiều nhà xuất khẩu khác tại Việt Nam cũng có chung cảm giác như Jayson Wu, khi ngành xuất khẩu khổng lồ của đất nước này đang phải vật lộn để thích nghi với các chính sách thuế quan khó lường của ông Trump.
Việt Nam đã thấy mình nằm trong tầm ngắm của Washington trong những tháng gần đây, khi họ có thặng dư thương mại song phương lớn với Hoa Kỳ và cũng chứng kiến dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc đổ vào từ các công ty muốn di dời sản xuất để tránh thuế quan của Hoa Kỳ.
Khi Hoa Kỳ công bố kế hoạch thuế quan "có đi có lại" vào đầu tháng này, Việt Nam đã phải chịu một trong những mức thuế cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào - mức thuế trừng phạt 46% đe dọa giáng một đòn nặng nề vào các nhà xuất khẩu như Jayson Wu.
Nhưng quyết định của ông Trump tạm hoãn mức thuế cao hơn trong 90 ngày - và thay vào đó chỉ áp dụng mức thuế "cơ bản" toàn cầu là 10% - đã mang lại cho các nhà máy của Việt Nam có thêm khoảng thời gian để đáp ứng nhu cầu tư chuỗi cung ứng.
Triển vọng cho các nhà máy của Việt Nam vẫn còn rất không chắc chắn. Vào thứ ngày 14/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khởi động chuyến công du ba nước Việt Nam, Malaysia và Campuchia, kêu gọi hợp tác sâu rộng hơn để chống lại hậu quả ngày càng tăng từ thuế quan của Hoa Kỳ.
Chuyến đi đó bắt đầu tại Hà Nội, nơi Tập Cận Bình đã ký 45 thỏa thuận bao gồm trí tuệ nhân tạo, kiểm tra hải quan, nông nghiệp và hợp tác truyền thông.
Trong khi đó, theo Reuters, Việt Nam đang nỗ lực thuyết phục Washington giảm mức thuế quan đề xuất xuống mức khoảng 22% đến 28%.
Hà Nội đã đề nghị cắt giảm thuế đối với hàng hóa Hoa Kỳ và được cho là cũng đang đẩy mạnh việc giám sát các lô hàng từ Trung Quốc chuyển đến.
Trong chuyến đi tới Hà Nội, ông Tập Cận Bình được cho là đã nói với các nhà lãnh đạo Việt Nam rằng Bắc Kinh khuyến khích các công ty Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam và ông hy vọng các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ được hưởng lợi từ môi trường kinh doanh công bằng và thân thiện.
Ngược lại, ông Trump được cho là đã theo dõi chặt chẽ các cuộc đàm phán Trung Quốc-Việt Nam.
Zou Haoxue, người điều hành một doanh nghiệp sản xuất kệ ở Hà Nội, không còn xa lạ với những thay đổi trong thương mại – nhưng ngay cả anh cũng bị bất ngờ trước sự bùng nổ của các đơn hàng trong những ngày gần đây.
“Trong vài ngày qua, các đơn hàng đã tăng vọt”, anh cho biết. “Một trong những khách hàng xuất khẩu thân thiết nhất của tôi đã bay đến Hoa Kỳ vào ngày 9/4 để gặp trực tiếp khách hàng Mỹ. Ngay ngày hôm sau, điện thoại của tôi không ngừng đổ chuông – mọi người đều muốn các lô hàng của họ được hoàn thành trong vòng 90 ngày”.
Zou, người đã kinh doanh từ năm 2012, đã chứng kiến các đơn hàng của mình tăng vọt vào năm 2019 khi các nhà đầu tư di dời các nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam sau vòng đầu tiên của cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc. Bây giờ, khi các mức thuế quan mà Trump đe dọa áp lên Việt Nam, Zou vẫn bình tĩnh.
“Hầu hết chúng tôi tin rằng mức thuế quan cuối cùng sẽ không cao đến vậy – có thể chỉ từ 10 đến 20 phần trăm là nhiều nhất”, anh cho biết. “Hoa Kỳ phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu của chúng tôi. Những con số này khó thực hiện và nếu là 20 phần trăm, chúng tôi sẽ chia sẻ chi phí với khách hàng Mỹ. Sẽ hơi đau một chút, nhưng sẽ không làm chúng tôi gục ngã.”
Việt Nam là bên chiến thắng rõ ràng trong các giai đoạn trước của cuộc xung đột thương mại Mỹ-Trung, hấp thụ một phần công suất công nghiệp - từ hàng may mặc và giày dép đến đồ nội thất và đồ điện tử - đã chuyển ra khỏi Trung Quốc.
Tian, người từ chối cung cấp tên đầy đủ của mình do các nghĩa vụ theo hợp đồng, điều hành một nhà máy điện tử tại Việt Nam cung cấp cho các công ty khổng lồ bao gồm nhà sản xuất chip Nvidia và nhà lắp ráp iPhone Foxconn Technologies. Cô đã di dời cơ sở này khỏi Trung Quốc vào năm 2019 theo yêu cầu của khách hàng.
Hiện tại, Tian cho biết doanh nghiệp của cô đã tránh được tác động của các mối đe dọa áp thuế của Washington do được miễn trừ tạm thời đối với hàng điện tử. Nhưng sự không chắc chắn vẫn còn rất lớn.
“Thuế quan bắt đầu ở Trung Quốc và hiện đã lan sang Đông Nam Á”, cô nói. “Những doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi thực sự có thể làm gì? Nếu chúng có hiệu lực, thì giống như đang chờ chết – chúng tôi bất lực trong trò chơi quyền lực lớn này.”
Cô ấy đã chuẩn bị cho những gì sắp tới. "Mặc dù mọi thứ đều đầy rẫy sự không chắc chắn, chúng tôi vẫn chuẩn bị. Nếu một ngày nào đó các nhà cung cấp của chúng tôi yêu cầu chúng tôi di chuyển lần nữa, chúng tôi phải đến bất cứ nơi nào họ cần chúng tôi."