Nhai kỹ sống chậm
Writer
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 71 quy định mức phạt hành chính cao nhất 2 tỷ đồng đối với các vi phạm nghiêm trọng trong vận hành nhà máy điện hạt nhân, có hiệu lực từ ngày 1/5.
Mức phạt cao nhất áp dụng cho ba hành vi: không thực hiện các biện pháp ngăn ngừa để xảy ra sự cố hạt nhân, vận hành nhà máy khi không có giấy phép hoặc giấy phép hết hạn, và tháo dỡ nhà máy khi chưa được cấp phép.
Các vi phạm khác bị phạt thấp hơn gồm: nhập khẩu hoặc xuất khẩu vật liệu hạt nhân chưa có giấy phép phạt tới 200 triệu đồng, không quản lý chất thải phóng xạ đúng quy định phạt tới 150 triệu đồng, để rơi vãi vật liệu phóng xạ khi vận chuyển phạt từ 50 đến 100 triệu đồng, và không khai báo vật liệu hạt nhân phạt từ 30 đến 60 triệu đồng.
Nghị định được ban hành trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị tái khởi động chương trình điện hạt nhân sau khi Quốc hội thông qua chủ trương cuối năm 2024. Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên dự kiến đặt tại Khánh Hòa, bao gồm hai dự án Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2, trong đó Ninh Thuận 1 do Nga hợp tác xây dựng với EVN làm chủ đầu tư. (Nguồn: VnExpress)
Mức phạt cao nhất áp dụng cho ba hành vi: không thực hiện các biện pháp ngăn ngừa để xảy ra sự cố hạt nhân, vận hành nhà máy khi không có giấy phép hoặc giấy phép hết hạn, và tháo dỡ nhà máy khi chưa được cấp phép.
Các vi phạm khác bị phạt thấp hơn gồm: nhập khẩu hoặc xuất khẩu vật liệu hạt nhân chưa có giấy phép phạt tới 200 triệu đồng, không quản lý chất thải phóng xạ đúng quy định phạt tới 150 triệu đồng, để rơi vãi vật liệu phóng xạ khi vận chuyển phạt từ 50 đến 100 triệu đồng, và không khai báo vật liệu hạt nhân phạt từ 30 đến 60 triệu đồng.
Nghị định được ban hành trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị tái khởi động chương trình điện hạt nhân sau khi Quốc hội thông qua chủ trương cuối năm 2024. Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên dự kiến đặt tại Khánh Hòa, bao gồm hai dự án Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2, trong đó Ninh Thuận 1 do Nga hợp tác xây dựng với EVN làm chủ đầu tư. (Nguồn: VnExpress)