Vì sao khi ngựa bị gãy chân, cách tốt nhất là cho nó được "an tử"?

Là một trong những giống loài được thuần hóa gần gũi nhất với con người, ngựa đã trở thành bạn của nhân loại trong hàng nghìn năm. Chúng chia sẻ và gắn bó với con người trong nông nghiệp, vận chuyển và thể thao, chưa kể đến những giống ngựa đắt tiền. Vì vậy, việc phải "an tử" một chú ngựa là điều mà không người chủ nào muốn.
Nhưng có một sự thật không phải ai cũng biết, là nếu ngựa bị gãy chân hoặc chấn thương nặng ở chân, "an tử" lại là lựa chọn tốt nhất và duy nhất mà những người chủ có thể làm cho chúng.
Vì sao khi ngựa bị gãy chân, cách tốt nhất là cho nó được an tử?
Ngựa là loài được tạo hóa "thiết kế" để đứng trong gần như suốt cuộc đời của mình - kể cả khi ngủ, vì ngựa là loài bị săn mồi, và việc luôn ở tư thế đứng giúp chúng sẵn sàng chạy thoát khỏi nanh vuốt kẻ thù khi cần.
Nhưng theo các chuyên gia thú y, có nhiều nguyên nhân cho việc phải "an tử" một con ngựa khi nó gãy chân. Đầu tiên, móng ngựa sẽ bắt đầu gặp vấn đề nếu chúng không được di chuyển nhiều ở chân đó hoặc chỉ dùng 3 chân để đỡ trọng lượng cơ thể. Nếu bạn chưa biết, móng ngựa vốn là những chiếc móng khổng lồ, tương tự như móng tay của chúng ta, đằng sau chúng là phần xương có hình nêm chĩa xuống đất.
Trên lý thuyết, ngựa có thể đứng 3 chân khi ngủ, nhưng chỉ trong thời gian ngắn và phải luân phiên giữa các chân. Với khối lượng có thể lên đến hàng trăm kg, việc phải dựa vào 3 chân để đỡ sức nặng cơ thể sẽ gây áp lực rất lớn lên bộ móng của chúng, gây sưng đau và thậm chí viêm nhiễm.
Bạn sẽ tự hỏi vì sao không cho chúng nằm nghỉ? Vấn đề là ngựa cũng không thể nằm nghỉ liên tục như các loài khác, nhất là trong thời gian dài. Việc không được di chuyển sẽ gây thoái hóa móng và cơ bắp của chúng, và ngoài ra thì áp lực từ cơ thể cũng sẽ gây giảm tuần hoàn máu ở phía cơ thể chạm đất.
Vì sao khi ngựa bị gãy chân, cách tốt nhất là cho nó được an tử?
Chỉ trong 2-4 tiếng không được lật người là ngựa đã có thể bị tổn thương cơ bắp và thần kinh, đây cũng là lý do khi phẫu thuật các bác sĩ phải dùng những miếng đệm khổng lồ để chúng nằm lên. Chấn thương gãy xương có thể mất đến hàng tháng để lành lại, khoảng thời gian quá dài và ngựa không thể nằm yên lâu đến vậy.
Thế những bộ treo đặc biệt để giúp ngựa đứng thì sao? Biện pháp này cũng có vấn đề là áp lực sẽ được chuyển sang phần bụng và ngực của ngựa, gây đau đớn và khó thở.
Tiêp theo là vấn đề dinh dưỡng. Một loài động vật ăn cỏ như ngựa sẽ mất nhiều thời gian hơn để hồi phục xương bị chấn thương so với những loài động vật khác.
Cuối cùng, vì lý do nào đó ngựa thường phản ứng rất tiêu cực và điên cuồng khi bị chấn thương chân. Chúng hoảng loạn, cuồng chân, chạy toán loạn, những điều có thể khiến vết thương nặng thêm hoặc gây các chấn thương khác.
Nói cách khác, với ngựa thì chân của chúng cũng quan trọng không khác gì trái tim, và khi chúng bị thương thì gần như không còn cách nào khác để cứu chúng cả.

>>Vì sao ngựa ngủ đứng? Và tại sao nó không bị ngã?

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top