Vì sao NASA tiếp tục trì hoãn sứ mệnh đưa con người trở lại Mặt Trăng?

Hail the Judge
Hail the Judge
Phản hồi: 0

Hail the Judge

Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Chương trình Artemis của NASA tiếp tục đối mặt với sự chậm trễ. Nguyên nhân lần này là do vấn đề về tấm chắn nhiệt của tàu Orion, được phát hiện sau nhiệm vụ Artemis I không người lái bay quanh Mặt Trăng năm ngoái. Trong quá trình tái nhập khí quyển (tốc độ 25.000 mph), tấm chắn nhiệt đã giữ lại nhiều nhiệt hơn dự kiến ở lớp ngoài, dẫn đến khí bị giữ lại, gây áp suất bên trong tăng cao, làm nứt và bong tróc lớp ngoài của tấm chắn. Đây là vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt khi tàu vũ trụ có phi hành gia trên tàu.

NASA đề xuất giải pháp điều chỉnh quỹ đạo tái nhập khí quyển để làm chậm tốc độ tàu Orion. Tuy nhiên, điều này dẫn đến việc trì hoãn lịch trình. Nhiệm vụ Artemis II, dự kiến đưa phi hành đoàn bay quanh Mặt Trăng vào cuối năm 2025, nay bị hoãn đến tháng 4 năm 2026. Nhiệm vụ Artemis III, dự kiến đưa người phụ nữ đầu tiên và người đàn ông tiếp theo lên Mặt Trăng vào tháng 9 năm 2026, nay bị hoãn đến ít nhất giữa năm 2027.

1733578340751.png


Quản trị viên NASA, Bill Nelson, trên mạng X, đã có những phát biểu tích cực về sự chậm trễ này: "Chương trình Artemis là nỗ lực táo bạo, đầy thách thức về mặt kỹ thuật, hợp tác quốc tế đầy tham vọng nhất của nhân loại. Chúng tôi cam kết đảm bảo sự an toàn khi thực hiện nhiệm vụ. Quyết định hôm nay hướng đến mục tiêu đó – và sự thành công của Artemis."

Phi hành đoàn Artemis II – chỉ huy Reid Wiseman, phi công Victor Glover và Christina Koch, và phi hành gia Jeremy Hansen của Cơ quan Vũ trụ Canada – tỏ ra bình tĩnh trước sự chậm trễ. Wiseman bày tỏ sự cảm ơn về sự minh bạch của NASA. Đây chỉ là lần chậm trễ mới nhất của chương trình Artemis. Nhiệm vụ Artemis I không người lái ban đầu dự kiến diễn ra vào năm 2016, nhưng đã bị trì hoãn 6 năm do các vấn đề kỹ thuật và ngân sách.

1733578349900.png
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top