Vì sao ngày nay, các cuộc hôn nhân dễ đổ vỡ, đường ai nấy đi?

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ khoảng 22% cuộc hôn nhân tan vỡ trong vòng 5 năm đầu. Nếu tính tổng thể, tỷ lệ ly hôn ở Mỹ vào khoảng 40%. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến gần 118 triệu người Mỹ, hay 46% người trên 18 tuổi, đang độc thân. Tỷ lệ nữ giới không kết hôn hoặc đã ly hôn chiếm 52%, tính đến năm 2021. Ngoài những lý do thông thường như ngoại tình, mâu thuẫn về tài chính, hay sự xa cách, luật sư ly hôn Dennis R. Vetrano cho rằng có những nguyên nhân khác cũng quan trọng mà ít được chú ý.
Vì sao ngày nay, các cuộc hôn nhân dễ đổ vỡ, đường ai nấy đi?
Thứ nhất, là người phụ nữ đang phải đảm nhận quá nhiều vai trò. Họ không chỉ lo lắng về con cái, mà còn phải đối mặt với công việc toàn thời gian và việc nhà. Luật sư Holly J. Moore của Moore Family Law Group lưu ý rằng, dù xã hội đang thay đổi, áp đặt trách nhiệm chăm sóc gia đình vẫn còn đó. Điều này dẫn đến tình trạng quá tải khi phụ nữ phải cân bằng giữa công việc và gia đình. Theo luật sư Bill Gentry, việc thực hiện cân bằng trách nhiệm gia đình là rất quan trọng. Hôn nhân không chỉ là việc tìm người đồng hành, mà còn để chia sẻ khó khăn. Nếu không đạt được điều này, người ta thường lựa chọn rời bỏ hôn nhân để tránh thêm căng thẳng. Thứ hai, là quan niệm về hôn nhân đã thay đổi. Khảo sát năm 2021 do tổ chức nghiên cứu xã hội YouGov thực hiện cho thấy, nhiều người đồng ý rằng việc kết hôn không quan trọng bằng việc "có ý thức cam kết với bạn đời". Theo Lyman Stone, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Gia đình Mỹ nói đang chứng kiến một số thay đổi xã hội quan trọng, người trẻ ít gắn bó với hôn nhân hơn. "Năm 2015, cứ 10 người thì có 1 người nói như vậy. Bây giờ là 2 trên 10. Đó là một bước nhảy vọt đáng kể", chuyên gia nói. Ngoài ra, dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Pew và Khảo sát Gia đình Mỹ cũng cho thấy, nhiều thanh niên nghĩ rằng một công việc tốt có khả năng mang lại sự thỏa mãn hơn là hôn nhân. Cuối cùng, là việc thiếu giao tiếp do có quá nhiều mối bận tâm khác. Các cặp vợ chồng ít đối thoại trực tiếp để tháo gỡ bất đồng hơn, thay vào đó là những giờ im lặng kéo dài. Cả hai cũng có những mối bận tâm khác, như màn hình tivi, điện thoại. Họ gặp khó khăn trong việc chia sẻ với nhau, khiến tình cảm nguội lạnh và xa cách. Thiếu giao tiếp dẫn đến sự thiếu thân mật, thậm chí là nguyên nhân dẫn đến ngoại tình - một trong những lý do chính gây ra ly hôn.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top