xunghuduongkhi
Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Cộng đồng điện ảnh hẳn đã biết về dự án Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan. Bộ phim chính kịch lịch sử xoay quanh nhân vật J. Robert Oppenheimer, nhà vật lý đã góp phần tạo nên bom nguyên tử, có ngân sách sản xuất dự kiến là 100 triệu USD. Theo Variety, những ý tưởng mới mẻ như vậy đang ngày càng hiếm ở Hollywood, giống như một loài vật đang có nguy cơ tuyệt chủng vậy.
Đạo diễn Christopher Nolan Tác phẩm mới nhất của Nolan - Oppenheimer - sẽ là 1 ví dụ rõ nét cho thấy, ngành công nghiệp điện ảnh đang thay đổi như thế nào.
"Oppenheimer" sẽ cần thu về số tiền tiếu thiểu bằng với "Dunkrik" để được coi là thành công Có lẽ Universal Pictures cũng tự tin như vậy. Nếu Oppenheimer ra rạp, tệ nhất cũng phải thu về trên 500 triệu USD như Dunkrik.
Các phim siêu anh hùng của Marvel Studios đang thống trị doanh thu phòng vé Các studio vẫn có lúc phải thử vận may của mình, hòng tìm kiếm 1 vị đạo diễn có tầm nhìn độc đáo, thu hút khán giả chỉ nhờ danh tiếng bản thân. Và không chỉ Universal, các studio khác ở Hollywood cũng đang dõi theo dự án. Thành công của nó có ảnh hưởng rất lớn đến xu hướng làm phim. Nó có thể khuyến khích hoặc cảnh báo các giám đốc và nhà đầu tư về việc thực hiện 1 dự án phim theo đuổi ý tưởng hoàn toàn mới.
"Once Upon a Time in Hollywood" của Sony là 1 dự án hiếm hoi thành công gần đây có ý tưởng mới, không dựa trên những thương hiệu điện ảnh ăn khách sẵn có Đó là lí do vì sao mà thành hay bại của Oppenheimer sẽ ảnh hưởng lớn tới tham vọng làm phim của nhiều đạo diễn khác ở Hollywood. Họ có thể được hậu thuẫn bởi 1 studio truyền thống thuộc Big 5 Hollywood. Hoặc có thể phải chọn hợp tác với những dịch vụ streaming. Một số dự án gần đây đã chọn lên Netflix thay vì ra rạp, như Mank, Red Notice, Trial of the Chicago 7… Dù áp lực kinh phí có lớn hay không, nhưng nếu chiếu trực tuyến thì bạn sẽ không phải lo bài toán gỡ vốn sinh lời. Còn nếu đã chọn ra rạp, Nolan thực sự cần phải thành công. Bởi khi dự án thất bại tại phòng vé, nó sẽ càng thu hẹp cơ hội của những ý tưởng mới khác trong tương lai. Nhà làm phim huyền thoại Martin Scorsese đã từng nêu quan điểm, phim siêu anh hùng của Marvel Studios chỉ là “công viên giải trí” và nếu không làm gì, chúng sẽ xâm chiếm rạp phim, đánh bật những tác phẩm điện ảnh thực sự. Quan điểm gay gắt của ông đã từng gây tranh cãi nảy lửa trên truyền thông cũng như trong cộng đồng điện ảnh. Nhưng bây giờ khi nhìn lại, liệu có ai còn phản đối hay không?