Vì sao Trung Quốc lên án hiệp định tàu ngầm AUKUS Anh, Mỹ - Úc?

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân AUKUS "nhằm kiềm chế Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương".
Không phải ngẫu nhiên mà thỏa thuận được công bố vào Ngày thịnh vượng chung. Cùng ngày, chính phủ Anh đã đưa ra một đánh giá toàn diện, cam kết tăng chi tiêu quốc phòng. Thủ tướng Anh Sunak gọi Trung Quốc là "thách thức mang tính thời đại" và mô tả Vương quốc Anh và AUKUS là những lực lượng nhân từ giữ cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cởi mở và tự do. Phía Trung Quốc chỉ trích gay gắt cuộc gặp, gọi đây là "tâm lý Chiến tranh Lạnh điển hình", sẽ chỉ kích động một cuộc chạy đua vũ trang, phá hoại hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế và gây tổn hại đến hòa bình và ổn định khu vực.
Vì sao Trung Quốc lên án hiệp định tàu ngầm AUKUS Anh, Mỹ - Úc?
Cách hiểu của Trung Quốc về thỏa thuận tàu ngầm AUKUS là chính quyền Biden đang tích cực mở rộng hệ thống liên minh trong nỗ lực kiềm chế Bắc Kinh về mặt quân sự. AUKUS thể hiện quan điểm tân đế quốc về chủ nghĩa ngoại lệ quốc gia trong thế giới nói tiếng Anh. Vương quốc Anh theo đuổi chính sách đối ngoại ngày càng chống Trung Quốc – tất nhiên là chịu ảnh hưởng của Mỹ, đi ngược lại lợi ích tốt nhất của chính họ. Các tường thuật về chính sách đối ngoại của Anh, đặc biệt là trong bối cảnh Brexit, bị che mờ bởi nỗi nhớ đế quốc, gợi lên những ký ức không phải về chế độ nô lệ, bóc lột hay xâm lược các quốc gia khác, mà về nước Anh với tư cách là một đế chế “nhân từ” mà Cảnh sát Toàn cầu", sử dụng sức mạnh hải quân để đẩy lùi những kẻ xâm lược. Bất cứ ai biết một vài điều về lịch sử đều biết rằng đây là một quan điểm lý tưởng hóa và xét lại. Vương quốc Anh ra sức cưỡng ép mở cửa, chiếm cảng, thôn tính lãnh thổ của các nước khác, kết quả là Trung Quốc phải chịu sự xâm lược cực độ và phải chịu “một thế kỷ tủi nhục”. Ngày nay, Đế quốc Anh không còn nữa, nhưng các nhà lãnh đạo Anh vẫn sống trong quá khứ và di sản của chủ nghĩa đế quốc Anh vẫn tồn tại ở các quốc gia do quyền bá chủ của Mỹ sinh ra, chẳng hạn như Úc. Những hậu duệ này tiếp tục “chạy tiếp sức” thông qua cái mà giờ đây họ tuyên bố là “trật tự dựa trên quy tắc”. Như vậy, họ cho rằng việc tiếp tục mở rộng quân sự chống lại Bắc Kinh là một nguyên nhân đạo đức, ý thức hệ và chính đáng.
Trên thực tế, AUKUS là một thế lực gây mất ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, kích động cuộc chạy đua vũ trang và làm gia tăng căng thẳng. Phương Tây hy vọng sẽ thành lập một liên minh với các nước trung lập đó, nhưng các nước sau này cảnh giác với AUKUS vì nó đe dọa sự cân bằng chiến lược của khu vực. Hơn nữa, AUKUS tuyên bố ngăn chặn chiến tranh, nhưng thực chất lại thúc đẩy chúng. Trung Quốc hiện đang buộc phải đáp trả, tăng chi tiêu quốc phòng và sức mạnh quân sự, đồng thời phát triển quan hệ sâu sắc hơn với một số quốc gia. Tất cả những điều này càng làm tăng khả năng xảy ra chiến tranh.
AUKUS là một chiến dịch hậu đế quốc, một phần trong kế hoạch của chính quyền Biden nhằm thúc đẩy hòa bình ở châu Á và biến khu vực này thành một đấu trường quân sự. Nó tìm cách tạo ra một hệ thống giống như NATO ở Thái Bình Dương, có thể mở rộng trong tương lai. Không phải là một cam kết hòa bình, đây là một cam kết gây chiến tranh và gây bất ổn, với mục đích rõ ràng là nhắm vào Trung Quốc. Liên minh mang đầy bản sắc, hệ tư tưởng và hoài niệm đế quốc, không tôn trọng khu vực, lịch sử và con người. Vì vậy, các nước yêu chuộng hòa bình nên từ chối AUKUS.
Nguồn: RT
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top