A-Train The Seven
...'cause for once, I didn't hate myself.
Số lượng người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản đã đạt mức cao kỷ lục. Nguyên nhân được cho là do các công ty đang tích cực tuyển dụng để bù đắp tình trạng thiếu hụt lao động.
Vào tháng 10 năm 2024, số lượng lao động nước ngoài tại Nhật Bản là khoảng 2,3 triệu người, tăng 12,4% so với năm trước và là con số cao nhất từ trước đến nay. Mức tăng so với năm trước là khoảng 250.000 người, mức tăng lớn nhất kể từ năm 2008 khi bắt đầu thống kê. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã công bố thông tin này vào tháng 1 năm 2025.
Xét theo quốc tịch, Việt Nam có số lượng lao động nước ngoài đông nhất với khoảng 570.000 người, chiếm 24,8% tổng số. Tiếp theo là Trung Quốc với 400.000 người và Philippines với 240.000 người. Các quốc gia có tỷ lệ tăng so với năm trước lớn là Myanmar (tăng 61%), Indonesia (tăng 39,5%) và Sri Lanka (tăng 33,7%).
Xét theo ngành nghề, ngành sản xuất chiếm tỷ lệ cao nhất (26%), tiếp theo là dịch vụ (15,4%), bán buôn và bán lẻ (13%), v.v. Ngành y tế và phúc lợi có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất (tăng 28,1%), tiếp theo là xây dựng (tăng 22,7%) và dịch vụ lưu trú và ăn uống (tăng 16,9%). Các tỉnh có nhiều lao động nước ngoài là Tokyo (25,4%), Aichi (10%) và Osaka (7,6%), có xu hướng tập trung ở các khu vực đô thị lớn.
Xét theo tư cách lưu trú, "lưu trú dựa trên chuyên môn và kỹ thuật", bao gồm bác sĩ, luật sư, kỹ sư và nhân viên điều dưỡng, có chuyên môn cao, đã tăng 20,6% so với năm trước, lên khoảng 720.000 người, lần đầu tiên trở thành nhóm lớn nhất. "Lưu trú dựa trên thân phận" như người vĩnh trú và vợ/chồng người Nhật là khoảng 630.000 người.
Hàn Quốc và Đài Loan, những quốc gia đang thiếu hụt lao động, cũng đang thúc đẩy việc tiếp nhận lao động nước ngoài, và sự cạnh tranh quốc tế để thu hút nhân tài đang trở nên gay gắt. Một quan chức của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho biết: "Có thể Nhật Bản đang được lựa chọn vì các yếu tố như hệ thống tiếp nhận và an ninh trật tự hấp dẫn."
Vào tháng 10 năm 2024, số lượng lao động nước ngoài tại Nhật Bản là khoảng 2,3 triệu người, tăng 12,4% so với năm trước và là con số cao nhất từ trước đến nay. Mức tăng so với năm trước là khoảng 250.000 người, mức tăng lớn nhất kể từ năm 2008 khi bắt đầu thống kê. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã công bố thông tin này vào tháng 1 năm 2025.
Xét theo quốc tịch, Việt Nam có số lượng lao động nước ngoài đông nhất với khoảng 570.000 người, chiếm 24,8% tổng số. Tiếp theo là Trung Quốc với 400.000 người và Philippines với 240.000 người. Các quốc gia có tỷ lệ tăng so với năm trước lớn là Myanmar (tăng 61%), Indonesia (tăng 39,5%) và Sri Lanka (tăng 33,7%).
Xét theo ngành nghề, ngành sản xuất chiếm tỷ lệ cao nhất (26%), tiếp theo là dịch vụ (15,4%), bán buôn và bán lẻ (13%), v.v. Ngành y tế và phúc lợi có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất (tăng 28,1%), tiếp theo là xây dựng (tăng 22,7%) và dịch vụ lưu trú và ăn uống (tăng 16,9%). Các tỉnh có nhiều lao động nước ngoài là Tokyo (25,4%), Aichi (10%) và Osaka (7,6%), có xu hướng tập trung ở các khu vực đô thị lớn.
Xét theo tư cách lưu trú, "lưu trú dựa trên chuyên môn và kỹ thuật", bao gồm bác sĩ, luật sư, kỹ sư và nhân viên điều dưỡng, có chuyên môn cao, đã tăng 20,6% so với năm trước, lên khoảng 720.000 người, lần đầu tiên trở thành nhóm lớn nhất. "Lưu trú dựa trên thân phận" như người vĩnh trú và vợ/chồng người Nhật là khoảng 630.000 người.
Hàn Quốc và Đài Loan, những quốc gia đang thiếu hụt lao động, cũng đang thúc đẩy việc tiếp nhận lao động nước ngoài, và sự cạnh tranh quốc tế để thu hút nhân tài đang trở nên gay gắt. Một quan chức của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho biết: "Có thể Nhật Bản đang được lựa chọn vì các yếu tố như hệ thống tiếp nhận và an ninh trật tự hấp dẫn."