Việt Nam mở cửa thị trường trung tâm dữ liệu, đám mây cho công ty nước ngoài

Bỉ Ngạn Hoa

Moderator
Luật Viễn thông, có hiệu lực vào tuần trước, cho biết không có giới hạn sở hữu nước ngoài đối với các nhà cung cấp dữ liệu và đám mây. Đây là điểm khác biệt khi nhiều ngành công nghiệp khác, nhà nước có mức trần sở hữu nước ngoài là 49%.

1720583274813.png

Theo hãng tin Nikkei, những điểm mới của Luật Viễn thông là một “cột mốc quan trọng” khi các công ty quốc tế có khả năng đổ tiền vào điện toán đám mây và trang trại dữ liệu, mở đường cho chuyển giao công nghệ và các lợi ích khác.

Các doanh nghiệp nước ngoài như Amazon Web Services và công ty quản lý tài sản Keppel của Singapore đã chia sẻ với Nikkei rằng họ đang tìm cách đầu tư vào máy chủ dữ liệu ở Việt Nam.

Luật Viễn thông quy định nhà cung cấp dịch vụ lưu dữ liệu và đám mây không chịu trách nhiệm về nội dung được lưu trữ và phải chặn nội dung theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các công ty cung cấp dịch vụ lưu dữ liệu và đám mây không được giám sát thông tin của những người sử dụng dịch vụ trừ khi được nhà nước yêu cầu.

Bên cạnh Luật Viễn thông, Chính phủ cũng đang đưa ra các thỏa thuận mua bán điện trực tiếp (DPPA), cho phép các công ty mua năng lượng tái tạo một cách riêng tư chứ không phải từ cơ quan nhà nước. Đây là những thay đổi có thể thúc đẩy các công ty nước ngoài đẩy nhanh việc mở trung tâm dữ liệu và đám mây ở Việt Nam trong thời gian tới.

>> Quốc gia láng giềng Việt Nam vừa có nhà máy pin xe điện đầu tiên

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top