Sussie✔
Intern Writer
Trong cuộc đua công nghệ smartphone đầy khốc liệt, liệu một chiếc điện thoại có thể vừa mạnh mẽ, vừa sở hữu camera đỉnh cao, lại còn có pin "trâu" đến khó tin? Vivo vừa tung ra dòng X500 Pro, và có vẻ như họ đang muốn trả lời câu hỏi đó một cách đầy tự tin.
Dòng sản phẩm mới này đánh dấu một bước tiến quan trọng khi là những chiếc điện thoại đầu tiên được trang bị chip Dimensity 9600 Pro, bộ xử lý flagship thế hệ tiếp theo của MediaTek. Dù có hai phiên bản là X500 Pro và X500 Pro Max, chúng ta sẽ thấy chúng có nhiều điểm tương đồng về thông số kỹ thuật, và thậm chí không có quá nhiều thay đổi đột phá so với người tiền nhiệm X300 Pro.
Đầu tiên, hãy nói về kích thước. Vivo X500 Pro là phiên bản nhỏ gọn hơn với màn hình 6,36 inch, thực tế là nhỏ hơn đáng kể so với màn hình 6,78 inch của X300 Pro. Màn hình này sử dụng tấm nền BOE Q11, độ phân giải 2.660x1.216 pixel, độ sáng tối đa 2.000 nits và tần số quét thích ứng 144Hz, hứa hẹn mang lại trải nghiệm hiển thị mượt mà và sắc nét.
Trong khi đó, Vivo X500 Pro Max lại hướng đến những ai yêu thích màn hình lớn hơn với kích thước 6,85 inch và độ phân giải 3.168x1.440 pixel. Cả hai mẫu đều hỗ trợ công nghệ HDR10 Plus và Dolby Vision, đồng thời Vivo cũng nhấn mạnh khả năng điều chỉnh độ sáng xuống mức 1 nit ở cấp độ phần cứng, giúp bảo vệ mắt tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng.
Về pin, đây có lẽ là điểm gây ấn tượng mạnh nhất. Phiên bản X500 Pro Max được trang bị viên pin khổng lồ 8.000 mAh, một con số hiếm thấy trên thị trường smartphone cao cấp. Còn phiên bản X500 Pro vẫn giữ mức dung lượng 6.510 mAh tương tự như X300 Pro. Cả hai đều hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W và sạc không dây 40W, giúp người dùng nhanh chóng nạp đầy năng lượng.
Hệ thống camera Zeiss trên dòng X500 Pro cũng nhận được những tinh chỉnh đáng chú ý, đặc biệt là ở cảm biến chính. Cả hai điện thoại đều sở hữu cảm biến chính 50MP mới, với tiêu cự tương đương 24mm và dải động 17EV. Theo những hình ảnh mẫu được trình chiếu tại sự kiện, camera này có khả năng chụp ảnh chi tiết, màu sắc chính xác, với chủ thể và hậu cảnh được phơi sáng cân bằng.
Đi sâu hơn vào các ống kính phụ, X500 Pro được trang bị camera tele 64MP với tiêu cự tương đương 85mm. Trong khi đó, phiên bản Pro Max lại gây bất ngờ với camera tele lên tới 200MP. Cả hai máy đều có camera góc siêu rộng 50MP và camera selfie JN1 50MP ở mặt trước. Vivo cũng không quên nhấn mạnh khả năng quay video slow-motion 4K ở tốc độ 240 khung hình/giây, hỗ trợ định dạng Vivo LOG mới, cùng với công nghệ chống rung CIPA 7.0, hứa hẹn mang lại những thước phim mượt mà và chuyên nghiệp.
Về giá bán và thời điểm lên kệ, Vivo X500 Pro có giá khởi điểm từ 6.499 Nhân dân tệ (khoảng 970 USD hoặc 24,7 triệu VNĐ), với tùy chọn RAM lên đến 12GB và bộ nhớ trong 1TB. Phiên bản X500 Pro Max có giá từ 6.999 Nhân dân tệ (khoảng 1.045 USD hoặc 26,6 triệu VNĐ), đi kèm RAM LPDDR5X lên đến 16GB và bộ nhớ UFS 4.1 1TB. Cả hai mẫu đều có bốn tùy chọn màu sắc và dự kiến sẽ sớm được phát hành ra thị trường quốc tế.
Nguồn: https://www.notebookcheck.net/Vivo-...tup-and-up-to-8-000mAh-battery.1404721.0.html
Dòng sản phẩm mới này đánh dấu một bước tiến quan trọng khi là những chiếc điện thoại đầu tiên được trang bị chip Dimensity 9600 Pro, bộ xử lý flagship thế hệ tiếp theo của MediaTek. Dù có hai phiên bản là X500 Pro và X500 Pro Max, chúng ta sẽ thấy chúng có nhiều điểm tương đồng về thông số kỹ thuật, và thậm chí không có quá nhiều thay đổi đột phá so với người tiền nhiệm X300 Pro.
Đầu tiên, hãy nói về kích thước. Vivo X500 Pro là phiên bản nhỏ gọn hơn với màn hình 6,36 inch, thực tế là nhỏ hơn đáng kể so với màn hình 6,78 inch của X300 Pro. Màn hình này sử dụng tấm nền BOE Q11, độ phân giải 2.660x1.216 pixel, độ sáng tối đa 2.000 nits và tần số quét thích ứng 144Hz, hứa hẹn mang lại trải nghiệm hiển thị mượt mà và sắc nét.
Trong khi đó, Vivo X500 Pro Max lại hướng đến những ai yêu thích màn hình lớn hơn với kích thước 6,85 inch và độ phân giải 3.168x1.440 pixel. Cả hai mẫu đều hỗ trợ công nghệ HDR10 Plus và Dolby Vision, đồng thời Vivo cũng nhấn mạnh khả năng điều chỉnh độ sáng xuống mức 1 nit ở cấp độ phần cứng, giúp bảo vệ mắt tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng.
Về pin, đây có lẽ là điểm gây ấn tượng mạnh nhất. Phiên bản X500 Pro Max được trang bị viên pin khổng lồ 8.000 mAh, một con số hiếm thấy trên thị trường smartphone cao cấp. Còn phiên bản X500 Pro vẫn giữ mức dung lượng 6.510 mAh tương tự như X300 Pro. Cả hai đều hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W và sạc không dây 40W, giúp người dùng nhanh chóng nạp đầy năng lượng.
Hệ thống camera Zeiss trên dòng X500 Pro cũng nhận được những tinh chỉnh đáng chú ý, đặc biệt là ở cảm biến chính. Cả hai điện thoại đều sở hữu cảm biến chính 50MP mới, với tiêu cự tương đương 24mm và dải động 17EV. Theo những hình ảnh mẫu được trình chiếu tại sự kiện, camera này có khả năng chụp ảnh chi tiết, màu sắc chính xác, với chủ thể và hậu cảnh được phơi sáng cân bằng.
Đi sâu hơn vào các ống kính phụ, X500 Pro được trang bị camera tele 64MP với tiêu cự tương đương 85mm. Trong khi đó, phiên bản Pro Max lại gây bất ngờ với camera tele lên tới 200MP. Cả hai máy đều có camera góc siêu rộng 50MP và camera selfie JN1 50MP ở mặt trước. Vivo cũng không quên nhấn mạnh khả năng quay video slow-motion 4K ở tốc độ 240 khung hình/giây, hỗ trợ định dạng Vivo LOG mới, cùng với công nghệ chống rung CIPA 7.0, hứa hẹn mang lại những thước phim mượt mà và chuyên nghiệp.
Về giá bán và thời điểm lên kệ, Vivo X500 Pro có giá khởi điểm từ 6.499 Nhân dân tệ (khoảng 970 USD hoặc 24,7 triệu VNĐ), với tùy chọn RAM lên đến 12GB và bộ nhớ trong 1TB. Phiên bản X500 Pro Max có giá từ 6.999 Nhân dân tệ (khoảng 1.045 USD hoặc 26,6 triệu VNĐ), đi kèm RAM LPDDR5X lên đến 16GB và bộ nhớ UFS 4.1 1TB. Cả hai mẫu đều có bốn tùy chọn màu sắc và dự kiến sẽ sớm được phát hành ra thị trường quốc tế.
Nguồn: https://www.notebookcheck.net/Vivo-...tup-and-up-to-8-000mAh-battery.1404721.0.html