VNG tạm dừng "giấc mơ Mỹ", vừa rút đơn IPO tại Mỹ. Lý do đằng sau là gì?

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Website SEC, Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ vừa cho biết, kỳ lân công nghệ của Việt Nam, công ty VNG đã rút đơn IPO đã nộp lên tổ chức này hồi tháng Tám năm ngoái.
VNG tạm dừng giấc mơ Mỹ, vừa rút đơn IPO tại Mỹ. Lý do đằng sau là gì?
VNG đã tạm gác lại giấc mơ Mỹ
Theo hãng tin Reuters, Công ty Internet Việt Nam VNG đã nộp đơn rút lại đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Hoa Kỳ ngày 19 tháng 1. Nội dung tuyên bố có đoạn VNG "đã xác định không tiến hành chào bán đã đăng ký vào thời điểm này và dự định sẽ nộp hồ sơ đăng ký mới trong tương lai". Tương lai là không biết đến bao giờ và cũng không nêu rõ nguyên nhân.
Reuters trích dẫn một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết công ty không thể đáp ứng một số thời hạn đăng ký nhất định và do đó đã rút lui, nhưng sẽ tiếp tục khám phá cơ hội niêm yết. VNG từ chối bình luận.
VNG tạm dừng giấc mơ Mỹ, vừa rút đơn IPO tại Mỹ. Lý do đằng sau là gì?
Đơn IPO tại Nasdaq của VNG đã nộp từ tháng 8 năm ngoái
Cá nhân tôi thấy VNG quyết định rút đơn niêm yết tại Mỹ lúc này là sáng suốt, dù là với bất kỳ lý do gì. Bởi vì sao? Việc huy động vốn trên thị trường chứng khoán nước ngoài không hề dễ dàng chút nào - đừng nghĩ đơn giản chỉ là việc phát hành cổ phiếu, có nhà đầu tư mua bán là thu được tiền mặt về. Thực tế, có những công ty nước ngoài đã niêm yết tại Mỹ, ban đầu thì hoành tráng nhưng sau một thời gian giao dịch, khi sự tò mò, phấn khích ban đầu trôi qua, giao dịch cổ phiếu trên sàn Mỹ rất chật vật, trong khi phải tuân thủ đủ thứ thủ tục và tốn kém chi phí tiếp thị.
Một ví dụ điển hình là "siêu ứng dụng" Grab trụ sở tại Singapore, là "trùm" dịch vụ chia sẻ xe ở Đông Nam Á đã IPO trên sàn Nasdaq hồi tháng 12/2021 với giá khoảng 13 USD/ cổ phiếu. Sau đó, giá cổ phiếu tụt dần và hiện nay còn quanh mốc 3 USD/ cổ phiếu - với mức giá thấp như vậy khó có thể gọi là IPO thành công được. Đấy là Grab, một doanh nghiệp ít ra có hoạt động quốc tế và là kỳ lân của Đông Nam Á. Còn VNG dù sở hữu cơ sở người dùng lớn tới hàng trăm triệu, nhưng mới là kỳ lân trong nước, hoạt động quốc tế chưa có gì nổi bật, thì nguyên việc roadshow để cho nhà đầu tư Mỹ biết về mình cũng đã rất tốn kém rồi.
Tóm lại, tôi thấy VNG rút đơn IPO là hợp lý, chứ không "cố đấm ăn xôi, xôi lại hỏng", ở đây cái mất không phải là xôi, mà là tiền, rất nhiều tiền.
Đấy là quan điểm riêng của tôi, không biết bạn nghĩ thế nào?
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top