Với mỗi đơn hàng, Amazon “cắn” của người bán hơn 50% số tiền thu về

SummerKisses❤️WinterTears

Bao Nhiêu Tình Yêu, Bấy Nhiêu Nước Mắt
Thành viên BQT
Theo 1 nghiên cứu do Marketplace Pulse thực hiện cho thấy, Amazon đang ngày càng siết chặt những đối tác kinh doanh của mình. Số tiền mà bạn phải chi trả cho từng đơn hàng được hoàn thành ngày càng tăng lên. Nhưng, đây là lần đầu tiên Amazon cắt tới hơn một nửa giá trị đơn hàng tạo ra. Điều này ảnh hưởng lớn tới lợi nhuận còn lại của nhà bán.
Cụ thể, 1 người bán phải khoản phí từ 8% đến 15% cho Amazon, được coi là phí giao dịch. Sau đó là 20-35% phí Fulfillment bao gồm các chi phí cần thiết để đơn hàng được hoàn thành, như lưu kho, vận chuyển,... Kế tiếp lại đến khoản chi cho quảng cáo và khuyến mãi nhằm lôi kéo khách đặt hàng, có thể tốn thêm 15% nữa.
Bloomberg ví dụ với 1 đơn hàng bán hố lửa cắm trại trị giá 200 USD, nhà bán sẽ bị Amazon “cắn” mất 112 USD và thu về 88 USD.

Với mỗi đơn hàng, Amazon “cắn” của người bán hơn 50% số tiền thu về
Theo đơn vị nghiên cứu, khoản tiền Fulfillment mà Amazon thu đang tăng dần qua từng năm. Chủ yếu để chi trả cho việc vận hành kho hàng, bến bãi,... Trong khi nhà bán luôn coi việc chi này là cần thiết để duy trì kinh doanh, thì Amazon lại cho rằng nó đang bị thổi phồng quá cao so với thực tế. Một đại diện nói với trang Gizmodo: “Nhiều đối tác của chúng tôi có thể xây dựng và phát triển kinh doanh mà không cần tới quảng cáo”.
Theo công ty, trong trường hợp nhà bán muốn thúc đẩy doanh số, họ cũng có đầy những lựa chọn bên ngoài khác. Nếu chọn dịch vụ mà Amazon cung cấp, tức là nó thực sự cải thiện doanh số. Với chiến trường TMĐT khốc liệt như hiện nay, rõ ràng việc quảng cáo là cần thiết để có thể ra đơn. Đồng nghĩa bạn phải mất rất nhiều chi phí để thu lại được tiền bán hàng.

Với mỗi đơn hàng, Amazon “cắn” của người bán hơn 50% số tiền thu về
Amazon càng ngày càng lấy đi nhiều doanh thu của nhà bán hơn
Đại diện Amazon còn cho biết thêm, chi phí mà trung tâm dịch vụ của họ thu còn rẻ hơn những dịch vụ vận chuyển khác, có thể lên tới 30%.
Doanh số bán hàng của Amazon đạt mức tăng trưởng chậm nhất trong năm ngoái, tốc độ tăng trưởng doanh thu quảng cáo cũng giảm mạnh. Họ vừa mới phải sa thải 18.000 nhân viên. Việc tăng phí hoa hồng đối với các nhà bán có thể là động thái để công ty vực dậy kinh doanh.


>>> Amazon công bố xu hướng mua sắm TMĐT.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top