Vũ khí bí mật lộ diện? Trung Quốc "phá vỡ" lớp ngụy trang của tiêm kích tàng hình Mỹ?

Một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc tuyên bố đã phát triển thành công một loại radar mới, có khả năng phát hiện và theo dõi các máy bay tàng hình tối tân nhất của Mỹ, như F-22 Raptor và F-35 Lightning II, với chi phí thấp chưa từng có. Liệu đây có phải là "lá bài tẩy" giúp Trung Quốc lật ngược thế cờ trong cuộc đua công nghệ quân sự?
1729242206368.png

Các nhà khoa học đã phát hiện ra cách để nhận diện máy bay tiêm kích hàng đầu của Mỹ
Bí mật nằm ở hệ thống định vị toàn cầu BeiDou của Trung Quốc - "đối thủ" đáng gờm của GPS. Khi tín hiệu BeiDou gặp máy bay tàng hình, chúng sẽ bị khúc xạ, tạo ra những "dấu vết" mà radar có thể thu thập và phân tích.
Điểm đặc biệt của loại radar này là sử dụng một ăng-ten thu tín hiệu đơn giản, có thể triển khai ở hầu hết mọi nơi trên thế giới với chi phí thấp. Không những vậy, radar này hoạt động hoàn toàn "âm thầm", không phát ra tín hiệu nên rất khó bị phát hiện.
"Siêu radar" này còn sở hữu khả năng thích ứng đáng kinh ngạc. Trong trường hợp hệ thống BeiDou bị gây nhiễu, nó có thể chuyển sang sử dụng các hệ thống định vị khác như GPS, Galileo (châu Âu) hoặc GLONASS (Nga) để đảm bảo hoạt động liên tục.
Để chứng minh tính hiệu quả, nhóm nghiên cứu đã sử dụng hình ảnh mô phỏng của F-22 Raptor - chiếc tiêm kích tàng hình tiên tiến nhất của Mỹ - làm mục tiêu thử nghiệm. Kết quả cho thấy công nghệ này hoàn toàn có thể "nhìn thấu" lớp ngụy trang của F-22, và tiềm năng ứng dụng trên các loại máy bay tàng hình khác như F-35 là rất khả thi.
Khác với các loại radar chống tàng hình cồng kềnh và đắt đỏ hiện nay, radar BeiDou mở ra khả năng tiếp cận công nghệ này cho nhiều quốc gia với chi phí thấp hơn. Bên cạnh ưu thế về chi phí, radar BeiDou còn sở hữu thiết kế đơn giản, gọn nhẹ, dễ dàng triển khai và vận hành.
Bước đột phá này được cho là nhờ vào một thuật toán độc đáo, được phát triển dựa trên công trình nghiên cứu của nhà khoa học máy tính người Serbia - Goran Zivanovic. Mặc dù bị lãng quên trong suốt một thời gian dài, ý tưởng của ông đã được các nhà khoa học Trung Quốc "khai quật" và ứng dụng thành công, mở ra một chương mới cho công nghệ radar.
Sự xuất hiện của "siêu radar" BeiDou đã giáng một đòn mạnh vào ưu thế tàng hình của quân đội Mỹ. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy cán cân quyền lực quân sự đang dần thay đổi?
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top