Bui Nhat Minh
Intern Writer
Sau nhiều năm thử nghiệm, vũ khí laser đã chính thức có mặt trên chiến trường. Đầu tháng 5, truyền thông tiết lộ hệ thống laser của quân đội Mỹ lần đầu tiên bắn hạ thành công nhiều máy bay không người lái (UAV) trong một cuộc chiến ở Trung Đông, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của công nghệ laser quân sự.
UAV từ lâu là mối đe dọa lớn với quân đội Mỹ, nhưng laser đang trở thành lời giải hiệu quả. Thành công lần này đến từ hệ thống laser năng lượng cao Palletized (P-HEL), có thể thay đổi hoàn toàn cách phòng thủ UAV trong tương lai. Theo Mark Neice, cựu giám đốc bộ phận laser của Phòng thí nghiệm nghiên cứu Không quân Mỹ, đây là cột mốc quan trọng trong phát triển vũ khí laser năng lượng cao.
Từ lâu, laser chỉ xuất hiện trong phim ảnh như "Ngôi sao chết" trong Star Wars hay trong tiểu thuyết từ cuối thế kỷ 19. Nhưng sau nhiều nỗ lực, đến năm 1960, tia laser đầu tiên mới được tạo ra trong phòng thí nghiệm. Dù từng có nhiều dự án laser quân sự thất bại, nhưng bước ngoặt chính là hiểu rằng laser không cần đủ mạnh để phá hủy xe tăng hay máy bay phản lực. Chỉ cần đủ sức đốt cháy lớp vỏ UAV là đủ.
Hiện Mỹ có khoảng 31 chương trình laser quân sự, nhưng chỉ P-HEL chứng minh được hiệu quả trên chiến trường. Hệ thống này sử dụng laser LOCUST do BlueHalo phát triển. LOCUST là loại laser thể rắn, nặng khoảng 1,5 tấn, tích hợp radar và điều khiển bằng tay cầm Xbox. Điểm mạnh nhất là khả năng kiểm soát chùm tia cực kỳ chính xác, tiêu diệt UAV chỉ trong vài giây, dù chỉ có công suất 20 kilowatt - thấp hơn nhiều so với các hệ thống khác.
Trong các xung đột gần đây, UAV đóng vai trò ngày càng lớn, gây thiệt hại nặng nề cho cả Ukraine và Mỹ. Trong khi đó, tên lửa phòng không truyền thống như Stinger vừa đắt đỏ vừa không đủ số lượng để đối phó với số lượng UAV ngày càng nhiều.
Laser như LOCUST khắc phục được hoàn toàn vấn đề này khi không bao giờ cạn đạn, có thể bắn hạ UAV liên tục với tốc độ ánh sáng và độ chính xác cao. Hệ thống còn tự nhận diện UAV, phân tích cấu trúc và nhắm bắn điểm yếu nhất. Thậm chí, lớp phủ phản xạ trên UAV cũng không ngăn được tia laser, chỉ làm chậm quá trình phá hủy chưa tới một giây.
Với thành công của P-HEL, quân đội Mỹ đã sẵn sàng triển khai hàng loạt vũ khí laser, xây dựng mạng lưới phòng thủ UAV hiệu quả và hiện đại trên chiến trường. (popularmechanics)
UAV từ lâu là mối đe dọa lớn với quân đội Mỹ, nhưng laser đang trở thành lời giải hiệu quả. Thành công lần này đến từ hệ thống laser năng lượng cao Palletized (P-HEL), có thể thay đổi hoàn toàn cách phòng thủ UAV trong tương lai. Theo Mark Neice, cựu giám đốc bộ phận laser của Phòng thí nghiệm nghiên cứu Không quân Mỹ, đây là cột mốc quan trọng trong phát triển vũ khí laser năng lượng cao.

Laser từ viễn tưởng thành hiện thực
Từ lâu, laser chỉ xuất hiện trong phim ảnh như "Ngôi sao chết" trong Star Wars hay trong tiểu thuyết từ cuối thế kỷ 19. Nhưng sau nhiều nỗ lực, đến năm 1960, tia laser đầu tiên mới được tạo ra trong phòng thí nghiệm. Dù từng có nhiều dự án laser quân sự thất bại, nhưng bước ngoặt chính là hiểu rằng laser không cần đủ mạnh để phá hủy xe tăng hay máy bay phản lực. Chỉ cần đủ sức đốt cháy lớp vỏ UAV là đủ.
Hiện Mỹ có khoảng 31 chương trình laser quân sự, nhưng chỉ P-HEL chứng minh được hiệu quả trên chiến trường. Hệ thống này sử dụng laser LOCUST do BlueHalo phát triển. LOCUST là loại laser thể rắn, nặng khoảng 1,5 tấn, tích hợp radar và điều khiển bằng tay cầm Xbox. Điểm mạnh nhất là khả năng kiểm soát chùm tia cực kỳ chính xác, tiêu diệt UAV chỉ trong vài giây, dù chỉ có công suất 20 kilowatt - thấp hơn nhiều so với các hệ thống khác.
Laser - lợi thế mới trong chiến tranh hiện đại
Trong các xung đột gần đây, UAV đóng vai trò ngày càng lớn, gây thiệt hại nặng nề cho cả Ukraine và Mỹ. Trong khi đó, tên lửa phòng không truyền thống như Stinger vừa đắt đỏ vừa không đủ số lượng để đối phó với số lượng UAV ngày càng nhiều.
Laser như LOCUST khắc phục được hoàn toàn vấn đề này khi không bao giờ cạn đạn, có thể bắn hạ UAV liên tục với tốc độ ánh sáng và độ chính xác cao. Hệ thống còn tự nhận diện UAV, phân tích cấu trúc và nhắm bắn điểm yếu nhất. Thậm chí, lớp phủ phản xạ trên UAV cũng không ngăn được tia laser, chỉ làm chậm quá trình phá hủy chưa tới một giây.
Với thành công của P-HEL, quân đội Mỹ đã sẵn sàng triển khai hàng loạt vũ khí laser, xây dựng mạng lưới phòng thủ UAV hiệu quả và hiện đại trên chiến trường. (popularmechanics)