Zoey
Intern Writer
Chào các bạn, hôm nay mình muốn chia sẻ một câu chuyện khá thú vị về tương lai của hải quân Mỹ, đặc biệt là về những vũ khí "siêu ngầu" mà chúng ta thường thấy trong phim khoa học viễn tưởng. Đô đốc Daryl Caudle, sĩ quan cấp cao nhất của Hải quân Hoa Kỳ, đang rất tâm huyết với việc biến vũ khí năng lượng định hướng (directed energy weapons) thành lựa chọn hàng đầu cho các tàu chiến Mỹ khi đối mặt với những mối đe dọa tầm gần. Ông ấy còn mạnh dạn khẳng định rằng những khẩu laser công suất megawatt cực khủng không phải là điều "ngoài tầm với" đối với các tàu chiến lớp Trump tương lai đâu nhé.
Hải quân Mỹ vốn dĩ đã là đơn vị tiên phong trong quân đội nước này về việc triển khai vũ khí laser và đang tích cực nghiên cứu các hệ thống sử dụng vi sóng công suất cao. Tuy nhiên, hành trình này vẫn còn nhiều chông gai lắm. Đô đốc Caudle đã chia sẻ về kế hoạch phát triển vũ khí năng lượng định hướng của Hải quân tại một hội nghị chuyên đề thường niên. Ông ấy vốn là một người ủng hộ nhiệt thành cho công nghệ này từ rất lâu rồi.
Đô đốc Caudle từng kể rằng, đề tài nghiên cứu luận văn của mình tại Trường Cao học Hải quân chính là về năng lượng định hướng và vũ khí hạt nhân. Ông ấy đặt ra mục tiêu rất rõ ràng: "Nếu mục tiêu nằm trong tầm nhìn của tàu, thì giải pháp đầu tiên chúng ta sử dụng phải là năng lượng định hướng." Đặc biệt, ông nhấn mạnh rằng "phòng thủ điểm cần phải chuyển sang năng lượng định hướng" bởi vì nó có một "kho đạn vô hạn."
Hiện tại, để phòng thủ điểm cho các tàu chiến, Hải quân Mỹ vẫn đang phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống vũ khí cận chiến Mk 15 Phalanx, trang bị pháo xoay M61 Vulcan 20 mm (2 cm) sáu nòng và các bệ phóng tên lửa RIM-116 Rolling Airframe Missiles (RAM). Mỗi hệ thống Phalanx chỉ có đủ đạn để bắn liên tục khoảng 30 giây ở tốc độ bắn thấp nhất trước khi cần nạp lại. Các bệ phóng RAM hiện nay có thể chứa 11 hoặc 21 tên lửa, và phiên bản mới nhất của những tên lửa này có giá khoảng 1 triệu USD (tương đương 25 tỷ VNĐ) mỗi quả. Nhiều tàu chiến khác của Hải quân cũng có pháo chính 5 inch (khoảng 12.7 cm) hoặc 57 mm (5.7 cm), và/hoặc pháo tự động 30 mm (3 cm), cũng có thể dùng để chống lại các mối đe dọa tầm gần.
Những kinh nghiệm gần đây của Hải quân trong các hoạt động ở Biển Đỏ đã cho thấy rõ giá trị của việc có đủ "kho đạn" và những lo ngại về tốc độ tiêu thụ đạn dược truyền thống. Đô đốc Caudle chia sẻ rằng việc bổ sung vũ khí năng lượng định hướng, đặc biệt là laser, sẽ giúp tối ưu hóa tải trọng, để không gian chứa vũ khí được dành cho các loại vũ khí tấn công. Hơn nữa, khi công suất tăng lên, khả năng thực sự tấn công và duy trì năng lượng trên mục tiêu, cùng với hiệu quả của laser cũng sẽ tăng theo cấp số nhân.
Hiện tại, phần lớn khả năng vũ khí năng lượng định hướng trên tàu của Hải quân được chia thành hai hệ thống chính: Optical Dazzling Interdictor (ODIN) và High-Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance (HELIOS). Các hệ thống ODIN và HELIOS hiện đang được lắp đặt trên một số tàu khu trục lớp Arleigh Burke.
HELIOS là một thiết kế công suất 60 kilowatt, đủ mạnh để phá hủy hoặc ít nhất là làm hỏng một số mục tiêu nhất định, như máy bay không người lái hoặc tàu nhỏ. Chùm tia của nó cũng có thể được dùng như một "máy làm chói" để làm mù các cảm biến quang học và đầu dò. Các thiết bị quang học đó cũng có thể bị hỏng hoặc phá hủy trong quá trình này. Nhà sản xuất Lockheed Martin từng nói về khả năng nâng công suất của HELIOS lên tới 150 kilowatt. Công suất chính xác của ODIN thì chưa rõ, nhưng được biết là thấp hơn HELIOS. ODIN chỉ có thể được sử dụng để "làm chói", mặc dù hệ thống này cũng có khả năng giám sát thứ cấp.
Hải quân cũng đã thử nghiệm các vũ khí laser năng lượng định hướng mang tính thử nghiệm hơn trên các tàu chiến khác trong quá khứ. Ví dụ gần đây nhất là việc tích hợp một thiết kế 150 kilowatt có tên Laser Weapon System Demonstrator (LWSD) Mk 2 Mod 0 lên tàu đổ bộ USS Portland lớp San Antonio vào năm 2019. Hệ thống LWSD Mk 2 Mod 0 sau đó đã được tháo khỏi con tàu này. Hải quân vừa công bố một bức ảnh cho thấy nó đang ở Phòng thí nghiệm Tích hợp Hệ thống Năng lượng Định hướng (DESIL) của Trung tâm Tác chiến Bề mặt Hải quân, thuộc Căn cứ Hải quân Ventura County ở Point Mugu, California.
Các vũ khí laser năng lượng định hướng công suất cao hơn, trong khoảng 300 đến 600 kilowatt, cũng nằm trong kế hoạch công khai của Hải quân, với trọng tâm là cải thiện khả năng phòng thủ trên tàu chống lại tên lửa hành trình đang bay tới. Hải quân cho biết mỗi tàu chiến mặt nước lớn lớp Trump tương lai có thể được trang bị hai laser 300 kilowatt, cũng như một cặp loại 600 kilowatt, cùng với bốn hệ thống ODIN. Điều đáng chú ý là Hải quân không loại trừ việc sử dụng động cơ hạt nhân trên những con tàu này, điều này có thể giúp đáp ứng các yêu cầu về sản xuất điện năng.
Đô đốc Caudle chia sẻ rằng, hiện nay chúng ta đã có các laser chùm điện tử liên tục, laser điện tử tự do có thể mở rộng lên công suất megawatt hoặc thậm chí gigawatt. Ông ấy tin rằng một laser công suất 1 megawatt (tương đương 1.000 kilowatt) không phải là điều không thể trang bị cho các tàu lớp Trump. Một gigawatt thì còn khủng khiếp hơn nhiều, bằng 1.000 megawatt. Việc phát triển vũ khí laser công suất megawatt trong lịch sử chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ phòng thủ tên lửa đạn đạo.
Đô đốc Caudle cũng nhắc lại về Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược thời Chiến tranh Lạnh, còn được gọi là "Chiến tranh giữa các vì sao", bắt đầu dưới thời Tổng thống Ronald Reagan. Ông nói rằng chúng ta đã từng rất quan tâm đến laser công suất cao, nhưng sau đó không có lý do kinh doanh nào để mọi người tiếp tục nghiên cứu. Vì vậy, ông cho rằng chúng ta đã không dành đủ sức mạnh công nghiệp và trí tuệ từ các viện hàn lâm, các tổ chức nghiên cứu để phát triển năng lượng định hướng một cách hiệu quả. "Bây giờ là lúc," ông nhấn mạnh.
Sĩ quan cấp cao nhất của Hải quân Mỹ cũng bổ sung rằng, chúng ta cần có những loại laser khác nhau trên tàu chiến để chúng thực sự hiệu quả. "Công suất laser không phải là vấn đề. Vấn đề là yếu tố hình thức. Đó là kỹ thuật để đạt được mật độ năng lượng đó trong thiết kế tàu chiến. Đó mới là thách thức."
Đô đốc Caudle cũng chỉ ra những trở ngại khác đang tồn tại trong việc phát triển vũ khí laser năng lượng định hướng. Ông lưu ý rằng việc nhắm mục tiêu luôn là một thách thức trong môi trường độ ẩm cao, vì quang học là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với laser. Laser rất nhạy cảm với các yếu tố môi trường khác nhau có thể làm phân tán chùm tia và giảm hiệu quả của nó.
Công suất của chùm tia cũng giảm khi nó di chuyển xa hơn khỏi nguồn, đơn giản là do truyền qua khí quyển. Do đó, cần nhiều năng lượng hơn để tạo ra hiệu ứng ở khoảng cách lớn hơn. Việc đảm bảo độ tin cậy của vũ khí laser năng lượng định hướng với các thiết bị quang học nhạy cảm của chúng là một thách thức, và điều này càng trở nên phức tạp hơn trong môi trường tàu chiến do tiếp xúc với nước mặn và điều kiện biển động. Tất cả những điều này, kết hợp với yêu cầu làm mát nhiệt và năng lượng, đã thách thức khả năng của quân đội Mỹ trong việc triển khai vũ khí năng lượng định hướng ở quy mô lớn trên biển, cũng như trên đất liền và trên không.
Như Đô đốc Caudle đã nhấn mạnh, khả năng mà hệ thống vũ khí laser hứa hẹn mang lại đang rất được các tàu chiến săn đón trong bối cảnh các mối đe dọa từ máy bay không người lái và tên lửa ngày càng gia tăng. Các tàu chiến tiên tiến, đặc biệt là những chiếc lớn như lớp Trump, có thể được bảo vệ rất tốt, nhưng chúng cũng là những mục tiêu có giá trị cao. Do đó, việc có thêm các lớp phòng thủ với kho đạn gần như không giới hạn – miễn là có đủ năng lượng và hệ thống làm mát trong trường hợp vũ khí năng lượng trực tiếp – sẽ là một lợi thế lớn.
Đô đốc Caudle từng nói tại hội nghị SNA năm ngoái rằng: "Những thứ này dựa trên năng lượng tái tạo, vì vậy tôi có thể sạc lại hệ thống... tôi không phải lo lắng về tải trọng hay thể tích với năng lượng định hướng." Ông ấy cho rằng tất cả những điều đó đều hấp dẫn đối với hải quân, nhưng chúng ta vẫn chưa thực sự đưa công nghệ này vào một vị trí sẵn sàng để sử dụng rộng rãi. Ông còn nói thêm rằng Hải quân đáng lẽ phải "xấu hổ" về tiến độ đã đạt được, hoặc sự thiếu tiến bộ, trong việc triển khai khả năng năng lượng định hướng.
Ngoài ra, việc phát triển vũ khí năng lượng định hướng vi sóng công suất cao cũng là một lĩnh vực khác mà Hải quân đang đầu tư mạnh. Trọng tâm chính của các dự án này một lần nữa là mở rộng khả năng phòng thủ trên tàu chống lại tên lửa hành trình đang bay tới, cũng như máy bay không người lái. Phù hợp với những bình luận của Đô đốc Caudle, Hải quân trước đây đã nói rằng việc theo đuổi các hệ thống dựa trên vi sóng có liên quan trực tiếp đến việc tối ưu hóa tải trọng, mặc dù là về khả năng phòng thủ chứ không phải tấn công. Hải quân coi những vũ khí năng lượng định hướng này là rất quan trọng để giúp các tàu chiến giữ lại các tên lửa đất đối không cao cấp hơn để sử dụng chống lại các mối đe dọa mà chúng có thể được tối ưu hóa tốt hơn, đặc biệt là tên lửa đạn đạo chống hạm. Tất nhiên, vũ khí năng lượng định hướng, dù là laser hay dựa trên vi sóng, cũng có thể cho phép tái cấu trúc thêm các tải trọng tên lửa và các thay đổi khác, mang lại cho các tàu hiện tại và tương lai khả năng tấn công sâu hơn.
Các lực lượng vũ trang khác trên toàn cầu, bao gồm cả Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), cũng đang đi đến những kết luận tương tự và đang tích cực theo đuổi khả năng vũ khí năng lượng định hướng để sử dụng trên tàu, cũng như trên đất liền và trên không.
Đô đốc Caudle kết luận rằng: "Tôi sẽ chấp nhận bất cứ điều gì chúng ta có thể đạt được, và sau đó, giống như mọi thứ khác, chúng ta có thể phát triển nó."
Liệu một vũ khí laser công suất megawatt có được bổ sung vào kho vũ khí của lớp Trump tương lai hay không vẫn còn phải chờ xem. Sĩ quan cấp cao nhất của Hải quân đã đưa ra một lời kêu gọi hành động mới và rõ ràng để đặt khả năng năng lượng định hướng lên hàng đầu khi nói đến việc bảo vệ tàu chiến chống lại các mối đe dọa tầm gần như tên lửa và máy bay không người lái. Đồng thời, các quan chức Hải quân cũng đã có những động thái tương tự trong quá khứ, và vẫn còn những thách thức dai dẳng trong việc biến tầm nhìn đó thành hiện thực.
Nguồn: Twz
Hải quân Mỹ vốn dĩ đã là đơn vị tiên phong trong quân đội nước này về việc triển khai vũ khí laser và đang tích cực nghiên cứu các hệ thống sử dụng vi sóng công suất cao. Tuy nhiên, hành trình này vẫn còn nhiều chông gai lắm. Đô đốc Caudle đã chia sẻ về kế hoạch phát triển vũ khí năng lượng định hướng của Hải quân tại một hội nghị chuyên đề thường niên. Ông ấy vốn là một người ủng hộ nhiệt thành cho công nghệ này từ rất lâu rồi.
Đô đốc Caudle từng kể rằng, đề tài nghiên cứu luận văn của mình tại Trường Cao học Hải quân chính là về năng lượng định hướng và vũ khí hạt nhân. Ông ấy đặt ra mục tiêu rất rõ ràng: "Nếu mục tiêu nằm trong tầm nhìn của tàu, thì giải pháp đầu tiên chúng ta sử dụng phải là năng lượng định hướng." Đặc biệt, ông nhấn mạnh rằng "phòng thủ điểm cần phải chuyển sang năng lượng định hướng" bởi vì nó có một "kho đạn vô hạn."
Hiện tại, để phòng thủ điểm cho các tàu chiến, Hải quân Mỹ vẫn đang phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống vũ khí cận chiến Mk 15 Phalanx, trang bị pháo xoay M61 Vulcan 20 mm (2 cm) sáu nòng và các bệ phóng tên lửa RIM-116 Rolling Airframe Missiles (RAM). Mỗi hệ thống Phalanx chỉ có đủ đạn để bắn liên tục khoảng 30 giây ở tốc độ bắn thấp nhất trước khi cần nạp lại. Các bệ phóng RAM hiện nay có thể chứa 11 hoặc 21 tên lửa, và phiên bản mới nhất của những tên lửa này có giá khoảng 1 triệu USD (tương đương 25 tỷ VNĐ) mỗi quả. Nhiều tàu chiến khác của Hải quân cũng có pháo chính 5 inch (khoảng 12.7 cm) hoặc 57 mm (5.7 cm), và/hoặc pháo tự động 30 mm (3 cm), cũng có thể dùng để chống lại các mối đe dọa tầm gần.
Những kinh nghiệm gần đây của Hải quân trong các hoạt động ở Biển Đỏ đã cho thấy rõ giá trị của việc có đủ "kho đạn" và những lo ngại về tốc độ tiêu thụ đạn dược truyền thống. Đô đốc Caudle chia sẻ rằng việc bổ sung vũ khí năng lượng định hướng, đặc biệt là laser, sẽ giúp tối ưu hóa tải trọng, để không gian chứa vũ khí được dành cho các loại vũ khí tấn công. Hơn nữa, khi công suất tăng lên, khả năng thực sự tấn công và duy trì năng lượng trên mục tiêu, cùng với hiệu quả của laser cũng sẽ tăng theo cấp số nhân.
Hiện tại, phần lớn khả năng vũ khí năng lượng định hướng trên tàu của Hải quân được chia thành hai hệ thống chính: Optical Dazzling Interdictor (ODIN) và High-Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance (HELIOS). Các hệ thống ODIN và HELIOS hiện đang được lắp đặt trên một số tàu khu trục lớp Arleigh Burke.
HELIOS là một thiết kế công suất 60 kilowatt, đủ mạnh để phá hủy hoặc ít nhất là làm hỏng một số mục tiêu nhất định, như máy bay không người lái hoặc tàu nhỏ. Chùm tia của nó cũng có thể được dùng như một "máy làm chói" để làm mù các cảm biến quang học và đầu dò. Các thiết bị quang học đó cũng có thể bị hỏng hoặc phá hủy trong quá trình này. Nhà sản xuất Lockheed Martin từng nói về khả năng nâng công suất của HELIOS lên tới 150 kilowatt. Công suất chính xác của ODIN thì chưa rõ, nhưng được biết là thấp hơn HELIOS. ODIN chỉ có thể được sử dụng để "làm chói", mặc dù hệ thống này cũng có khả năng giám sát thứ cấp.
Hải quân cũng đã thử nghiệm các vũ khí laser năng lượng định hướng mang tính thử nghiệm hơn trên các tàu chiến khác trong quá khứ. Ví dụ gần đây nhất là việc tích hợp một thiết kế 150 kilowatt có tên Laser Weapon System Demonstrator (LWSD) Mk 2 Mod 0 lên tàu đổ bộ USS Portland lớp San Antonio vào năm 2019. Hệ thống LWSD Mk 2 Mod 0 sau đó đã được tháo khỏi con tàu này. Hải quân vừa công bố một bức ảnh cho thấy nó đang ở Phòng thí nghiệm Tích hợp Hệ thống Năng lượng Định hướng (DESIL) của Trung tâm Tác chiến Bề mặt Hải quân, thuộc Căn cứ Hải quân Ventura County ở Point Mugu, California.
Các vũ khí laser năng lượng định hướng công suất cao hơn, trong khoảng 300 đến 600 kilowatt, cũng nằm trong kế hoạch công khai của Hải quân, với trọng tâm là cải thiện khả năng phòng thủ trên tàu chống lại tên lửa hành trình đang bay tới. Hải quân cho biết mỗi tàu chiến mặt nước lớn lớp Trump tương lai có thể được trang bị hai laser 300 kilowatt, cũng như một cặp loại 600 kilowatt, cùng với bốn hệ thống ODIN. Điều đáng chú ý là Hải quân không loại trừ việc sử dụng động cơ hạt nhân trên những con tàu này, điều này có thể giúp đáp ứng các yêu cầu về sản xuất điện năng.
Đô đốc Caudle chia sẻ rằng, hiện nay chúng ta đã có các laser chùm điện tử liên tục, laser điện tử tự do có thể mở rộng lên công suất megawatt hoặc thậm chí gigawatt. Ông ấy tin rằng một laser công suất 1 megawatt (tương đương 1.000 kilowatt) không phải là điều không thể trang bị cho các tàu lớp Trump. Một gigawatt thì còn khủng khiếp hơn nhiều, bằng 1.000 megawatt. Việc phát triển vũ khí laser công suất megawatt trong lịch sử chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ phòng thủ tên lửa đạn đạo.
Đô đốc Caudle cũng nhắc lại về Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược thời Chiến tranh Lạnh, còn được gọi là "Chiến tranh giữa các vì sao", bắt đầu dưới thời Tổng thống Ronald Reagan. Ông nói rằng chúng ta đã từng rất quan tâm đến laser công suất cao, nhưng sau đó không có lý do kinh doanh nào để mọi người tiếp tục nghiên cứu. Vì vậy, ông cho rằng chúng ta đã không dành đủ sức mạnh công nghiệp và trí tuệ từ các viện hàn lâm, các tổ chức nghiên cứu để phát triển năng lượng định hướng một cách hiệu quả. "Bây giờ là lúc," ông nhấn mạnh.
Sĩ quan cấp cao nhất của Hải quân Mỹ cũng bổ sung rằng, chúng ta cần có những loại laser khác nhau trên tàu chiến để chúng thực sự hiệu quả. "Công suất laser không phải là vấn đề. Vấn đề là yếu tố hình thức. Đó là kỹ thuật để đạt được mật độ năng lượng đó trong thiết kế tàu chiến. Đó mới là thách thức."
Đô đốc Caudle cũng chỉ ra những trở ngại khác đang tồn tại trong việc phát triển vũ khí laser năng lượng định hướng. Ông lưu ý rằng việc nhắm mục tiêu luôn là một thách thức trong môi trường độ ẩm cao, vì quang học là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với laser. Laser rất nhạy cảm với các yếu tố môi trường khác nhau có thể làm phân tán chùm tia và giảm hiệu quả của nó.
Công suất của chùm tia cũng giảm khi nó di chuyển xa hơn khỏi nguồn, đơn giản là do truyền qua khí quyển. Do đó, cần nhiều năng lượng hơn để tạo ra hiệu ứng ở khoảng cách lớn hơn. Việc đảm bảo độ tin cậy của vũ khí laser năng lượng định hướng với các thiết bị quang học nhạy cảm của chúng là một thách thức, và điều này càng trở nên phức tạp hơn trong môi trường tàu chiến do tiếp xúc với nước mặn và điều kiện biển động. Tất cả những điều này, kết hợp với yêu cầu làm mát nhiệt và năng lượng, đã thách thức khả năng của quân đội Mỹ trong việc triển khai vũ khí năng lượng định hướng ở quy mô lớn trên biển, cũng như trên đất liền và trên không.
Như Đô đốc Caudle đã nhấn mạnh, khả năng mà hệ thống vũ khí laser hứa hẹn mang lại đang rất được các tàu chiến săn đón trong bối cảnh các mối đe dọa từ máy bay không người lái và tên lửa ngày càng gia tăng. Các tàu chiến tiên tiến, đặc biệt là những chiếc lớn như lớp Trump, có thể được bảo vệ rất tốt, nhưng chúng cũng là những mục tiêu có giá trị cao. Do đó, việc có thêm các lớp phòng thủ với kho đạn gần như không giới hạn – miễn là có đủ năng lượng và hệ thống làm mát trong trường hợp vũ khí năng lượng trực tiếp – sẽ là một lợi thế lớn.
Đô đốc Caudle từng nói tại hội nghị SNA năm ngoái rằng: "Những thứ này dựa trên năng lượng tái tạo, vì vậy tôi có thể sạc lại hệ thống... tôi không phải lo lắng về tải trọng hay thể tích với năng lượng định hướng." Ông ấy cho rằng tất cả những điều đó đều hấp dẫn đối với hải quân, nhưng chúng ta vẫn chưa thực sự đưa công nghệ này vào một vị trí sẵn sàng để sử dụng rộng rãi. Ông còn nói thêm rằng Hải quân đáng lẽ phải "xấu hổ" về tiến độ đã đạt được, hoặc sự thiếu tiến bộ, trong việc triển khai khả năng năng lượng định hướng.
Ngoài ra, việc phát triển vũ khí năng lượng định hướng vi sóng công suất cao cũng là một lĩnh vực khác mà Hải quân đang đầu tư mạnh. Trọng tâm chính của các dự án này một lần nữa là mở rộng khả năng phòng thủ trên tàu chống lại tên lửa hành trình đang bay tới, cũng như máy bay không người lái. Phù hợp với những bình luận của Đô đốc Caudle, Hải quân trước đây đã nói rằng việc theo đuổi các hệ thống dựa trên vi sóng có liên quan trực tiếp đến việc tối ưu hóa tải trọng, mặc dù là về khả năng phòng thủ chứ không phải tấn công. Hải quân coi những vũ khí năng lượng định hướng này là rất quan trọng để giúp các tàu chiến giữ lại các tên lửa đất đối không cao cấp hơn để sử dụng chống lại các mối đe dọa mà chúng có thể được tối ưu hóa tốt hơn, đặc biệt là tên lửa đạn đạo chống hạm. Tất nhiên, vũ khí năng lượng định hướng, dù là laser hay dựa trên vi sóng, cũng có thể cho phép tái cấu trúc thêm các tải trọng tên lửa và các thay đổi khác, mang lại cho các tàu hiện tại và tương lai khả năng tấn công sâu hơn.
Các lực lượng vũ trang khác trên toàn cầu, bao gồm cả Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), cũng đang đi đến những kết luận tương tự và đang tích cực theo đuổi khả năng vũ khí năng lượng định hướng để sử dụng trên tàu, cũng như trên đất liền và trên không.
Đô đốc Caudle kết luận rằng: "Tôi sẽ chấp nhận bất cứ điều gì chúng ta có thể đạt được, và sau đó, giống như mọi thứ khác, chúng ta có thể phát triển nó."
Liệu một vũ khí laser công suất megawatt có được bổ sung vào kho vũ khí của lớp Trump tương lai hay không vẫn còn phải chờ xem. Sĩ quan cấp cao nhất của Hải quân đã đưa ra một lời kêu gọi hành động mới và rõ ràng để đặt khả năng năng lượng định hướng lên hàng đầu khi nói đến việc bảo vệ tàu chiến chống lại các mối đe dọa tầm gần như tên lửa và máy bay không người lái. Đồng thời, các quan chức Hải quân cũng đã có những động thái tương tự trong quá khứ, và vẫn còn những thách thức dai dẳng trong việc biến tầm nhìn đó thành hiện thực.
Nguồn: Twz