Vụ nổ kho đạn dược 1,8 kiloton của Nga kinh khủng cỡ nào?

Christine May

Editor
Thành viên BQT
Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nghi là của Ukraine vào một kho đạn dược ở vùng Tver của Nga đã được mô tả trên mạng xã hội có thể là sự kiện lớn nhất trong cuộc chiến Nga - Ukraine cho đến nay.

1726794840311.png


Những hình ảnh chưa được xác minh trên mạng xã hội cho thấy một quả cầu lửa khổng lồ sau cuộc tấn công vào kho vũ khí của Cục Tên lửa và Pháo binh (GRAU) ở Toropets, cách Moscow khoảng 386 km về phía tây, vào khoảng 3:30 sáng thứ Tư (18/9/2024). Cảnh quay cho thấy nhiều vụ nổ tiếp theo.

Cố vấn nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko đăng trên X rằng có báo cáo cho biết vụ nổ tương đương với 1,3 đến 1,8 kiloton thuốc nổ TNT, với sóng nổ lan rộng tới 321km

Nguồn tin cho biết nhà kho này lưu trữ tên lửa dành cho hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander, hệ thống tên lửa chiến thuật Tochka-U, bom dẫn đường trên không và đạn pháo. Một nguồn tin khác cho biết, kho còn chứa S400, S300 và các tên lửa phòng không khác.

Một số blogger và phương tiện truyền thông quân sự cho biết cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội Ukraine đã gây ra một vụ nổ cấp độ động đất và cư dân của một thị trấn gần kho vũ khí đã được sơ tán khẩn cấp.

Ngoài ra, các vệ tinh của NASA còn phát hiện nguồn nhiệt cường độ cao bao phủ diện tích 14 km2, đồng thời các trạm giám sát địa chấn cũng phát hiện một trận động đất nhỏ.

Tin tức địa phương từ vùng Tver của Nga cho biết đám cháy là do các mảnh vỡ từ máy bay không người lái rơi xuống và xác nhận rằng người dân đã được sơ tán, nhưng nhấn mạnh rằng họ đã sơ tán vì hỏa hoạn.

Một ước tính khác của George William Herbert thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury tại Monterey ở California là vụ nổ này có sức công phá tương đương với 200-240 tấn thuốc nổ mạnh phát nổ, Reuters đưa tin.

Theo các báo cáo, tính đến chiều thứ Tư, khoảng 30.000 tấn đạn pháo đã phát nổ hoặc vẫn đang phát nổ và đám cháy vẫn đang tiếp diễn.

1726794884374.png

Trước (ngày 8/9) và sau (ngày 18/9) hình ảnh vệ tinh trên cao của kho đạn Toropets ở Nga, được Maxar ghi lại và được nhà nghiên cứu Osint Christopher Miller công bố. Tổng cộng Toropets chứa 95 boongke đạn dược. Các boongke được nâng cấp có thể là mục tiêu của Kyiv nằm ở góc dưới bên trái của hình ảnh. Có ít nhất 13 boongke đã bị phá hủy. Thiệt hại có thể tệ hơn nhưng không nhìn thấy được vì khói. Ảnh ghép của Kyiv Post.

Bản ghi âm của nhân chứng về cuộc tấn công vào sáng sớm, được đăng trực tuyến trên các nền tảng tin tức địa phương và phương tiện truyền thông xã hội, có chứa âm thanh của động cơ phản lực bay qua trên cao ở độ cao ngang ngọn cây với khoảng cách từ năm đến mười giây, tiếp theo là tiếng nổ ở xa. Các bức ảnh và video về đám cháy gần như tận thế thắp sáng đường chân trời đêm và tiếng nổ làm vỡ cửa sổ ngay cả khi cách tâm chấn 6 km đã tràn ngập các nhóm trò chuyện địa phương.

Một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nói với tờ Kyiv Independent rằng máy bay không người lái của Ukraine đã "xóa sổ hoàn toàn một nhà kho lớn của bộ phận tên lửa và pháo binh chính" được cỗ máy chiến tranh của Moscow sử dụng.

Nguồn tin này cho biết thêm rằng các cuộc tấn công tương tự vào các cơ sở quân sự khác của Nga cũng đang được lên kế hoạch khi Ukraine "tiếp tục giảm thiểu tiềm năng tên lửa của kẻ thù một cách có phương pháp".

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine, HUR , chịu trách nhiệm về cuộc ném bom tầm xa của Ukraine vào Nga, lần đầu tiên phóng máy bay không người lái phản lực trong cuộc tấn công ngày 24 tháng 8 vào một kho đạn dược ở vùng Voronezh của Nga. Theo báo cáo, khoảng 20 máy bay đã bay trong cuộc tấn công đó, khiến các boongke chứa đạn dược bốc cháy trong nhiều giờ trước khi lính cứu hỏa có thể kiểm soát được đám cháy.

Theo ước tính của nhân chứng, số lượng máy bay trong chiến dịch của Ukraine, tấn công vào kho Toropets thậm chí còn lớn hơn vào thứ năm, đưa số lượng máy bay không người lái trong cuộc đột kích lên ít nhất 100 máy bay. Một số nhân chứng nói với phương tiện truyền thông địa phương rằng họ nghe thấy 10-15 vụ nổ tiếp theo, mạnh hơn hàng bậc so với các vụ nổ từ các vụ va chạm máy bay không người lái riêng lẻ.

Không trực tiếp nhận trách nhiệm, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga, nhắm vào các cơ sở quân sự quan trọng đối với nỗ lực chiến tranh của Moscow. Trong một tuyên bố với Newsweek, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết "chúng tôi không bình luận về những gì đang xảy ra ở Nga".
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top