Thảo Nông
Writer
Những điểm chính:
Giá trị X tăng vọt, ngang bằng giá mua ban đầu
Theo hai nguồn tin thân cận, các nhà đầu tư đã định giá X ở mức 44 tỷ USD trong một thỏa thuận giao dịch thứ cấp (secondary market) diễn ra vào đầu tháng 3/2025. Thỏa thuận này cho phép các cổ đông hiện hữu trao đổi cổ phần trong công ty.
Đây là một bước ngoặt quan trọng đối với X, sau khi giá trị của công ty từng giảm xuống dưới 10 tỷ USD vào cuối tháng 9/2024 (theo báo cáo từ Fidelity Investments).
Kế hoạch gọi vốn và trả nợ
X cũng đang lên kế hoạch huy động thêm vốn trong một vòng gọi vốn chính, với mục tiêu thu về khoảng 2 tỷ USD thông qua việc phát hành cổ phần mới. Số tiền này sẽ được sử dụng để trả hơn 1 tỷ USD khoản nợ mà Elon Musk đã chấp nhận khi thực hiện thương vụ mua lại Twitter vào năm 2022.
Một nhóm gồm 7 ngân hàng lớn ở Phố Wall (Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, MUFG...) đã bán gần như toàn bộ khoản vay 12,5 tỷ USD mà Musk đã sử dụng để tài trợ cho thương vụ mua lại Twitter. Trước đó, các ngân hàng này đã phải "ôm" khoản nợ này trong khi Musk tìm cách xoay chuyển hoạt động của X.
Cắt giảm chi phí, cải thiện doanh thu
Kể từ khi tiếp quản X, Elon Musk đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để cắt giảm chi phí, bao gồm việc sa thải hàng loạt nhân viên và đóng cửa nhiều văn phòng.
Những nỗ lực này dường như đã mang lại kết quả tích cực. Theo hai nguồn tin, X đã ghi nhận khoảng 1,2 tỷ USD lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và chi phí (EBITDA) vào năm 2024, tương đương với mức lợi nhuận trước khi Musk tiếp quản.
Tuy nhiên, một nguồn tin khác lưu ý rằng con số EBITDA này đã được "điều chỉnh mạnh tay".
Doanh thu của X đã giảm kể từ khi Musk tiếp quản, do nhiều nhà quảng cáo lớn rời bỏ nền tảng sau khi Musk nới lỏng các chính sách kiểm duyệt nội dung. Tuy nhiên, gần đây, doanh thu của công ty đã bắt đầu có dấu hiệu cải thiện.
Mối quan hệ Musk - Trump và sự trở lại của các nhà quảng cáo
Sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với các khoản vay của X đã tăng lên trong những tuần sau chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ (tháng 11/2024). Nguyên nhân là do mối quan hệ thân thiết giữa Musk và chính quyền mới. Musk được xem là cố vấn cho tổng thống và là người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (Department of Government Efficiency - Doge).
Sự quan tâm của các nhà đầu tư cũng gia tăng sau khi Musk trao 25% cổ phần của công ty trí tuệ nhân tạo xAI cho các nhà đầu tư của X vào đầu năm 2024. xAI hiện được định giá 45 tỷ USD, và thỏa thuận này đã mang lại sự đảm bảo mới cho các chủ nợ của X, đồng thời góp phần nâng cao giá trị của nền tảng.
X cũng đã nhận được sự thúc đẩy đáng kể từ các tập đoàn lớn như Amazon, khi các doanh nghiệp này tăng cường chi tiêu cho quảng cáo trong bối cảnh mối quan hệ giữa Musk và ông Trump ngày càng khăng khít.
Gần đây, X đã kiện một loạt thương hiệu lớn, bao gồm Nestlé, Lego, Pinterest và Shell, cáo buộc các công ty này đã tẩy chay nền tảng một cách bất hợp pháp trong quá khứ.
Tham vọng 'siêu ứng dụng' và tích hợp AI
Bên cạnh quảng cáo, X đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn doanh thu và hướng tới việc trở thành một "siêu ứng dụng" (the everything app) như lời Elon Musk từng nói.
Giám đốc điều hành Linda Yaccarino đã công bố vào tháng 1/2025 rằng công ty sẽ ra mắt X Money, một ví điện tử và dịch vụ thanh toán ngang hàng, vào cuối năm nay, với Visa là đối tác đầu tiên.
X cũng đang hợp tác chặt chẽ với công ty trí tuệ nhân tạo xAI để tích hợp công nghệ AI vào nền tảng. Mới đây, X đã ra mắt phiên bản mới nhất của chatbot AI Grok 3 dành cho người dùng cao cấp. X có kế hoạch sử dụng công nghệ AI của xAI để nâng cao hiệu quả quảng cáo và phát triển các sản phẩm mới.
X (Twitter) đang cho thấy những dấu hiệu "hồi sinh" đáng kể sau giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Việc X có thể duy trì đà tăng trưởng, thu hút lại các nhà quảng cáo, và hiện thực hóa tham vọng trở thành "siêu ứng dụng" hay không, vẫn còn phải chờ thời gian trả lời.
- Giá trị của X (Twitter) đã tăng trở lại mức 44 tỷ USD, bằng với giá Elon Musk mua lại.
- Công ty ghi nhận lợi nhuận 1,2 tỷ USD (EBITDA) vào năm 2024, nhờ cắt giảm chi phí và cải thiện doanh thu.
- X đang lên kế hoạch gọi vốn 2 tỷ USD để trả nợ.
- Các ngân hàng đã bán gần như toàn bộ khoản vay 12,5 tỷ USD mà Musk đã sử dụng để mua lại Twitter.
- Mối quan hệ giữa Elon Musk và Tổng thống Donald Trump được cho là đã giúp X thu hút quảng cáo trở lại.

Giá trị X tăng vọt, ngang bằng giá mua ban đầu
Theo hai nguồn tin thân cận, các nhà đầu tư đã định giá X ở mức 44 tỷ USD trong một thỏa thuận giao dịch thứ cấp (secondary market) diễn ra vào đầu tháng 3/2025. Thỏa thuận này cho phép các cổ đông hiện hữu trao đổi cổ phần trong công ty.
Đây là một bước ngoặt quan trọng đối với X, sau khi giá trị của công ty từng giảm xuống dưới 10 tỷ USD vào cuối tháng 9/2024 (theo báo cáo từ Fidelity Investments).
Kế hoạch gọi vốn và trả nợ
X cũng đang lên kế hoạch huy động thêm vốn trong một vòng gọi vốn chính, với mục tiêu thu về khoảng 2 tỷ USD thông qua việc phát hành cổ phần mới. Số tiền này sẽ được sử dụng để trả hơn 1 tỷ USD khoản nợ mà Elon Musk đã chấp nhận khi thực hiện thương vụ mua lại Twitter vào năm 2022.
Một nhóm gồm 7 ngân hàng lớn ở Phố Wall (Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, MUFG...) đã bán gần như toàn bộ khoản vay 12,5 tỷ USD mà Musk đã sử dụng để tài trợ cho thương vụ mua lại Twitter. Trước đó, các ngân hàng này đã phải "ôm" khoản nợ này trong khi Musk tìm cách xoay chuyển hoạt động của X.

Cắt giảm chi phí, cải thiện doanh thu
Kể từ khi tiếp quản X, Elon Musk đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để cắt giảm chi phí, bao gồm việc sa thải hàng loạt nhân viên và đóng cửa nhiều văn phòng.
Những nỗ lực này dường như đã mang lại kết quả tích cực. Theo hai nguồn tin, X đã ghi nhận khoảng 1,2 tỷ USD lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và chi phí (EBITDA) vào năm 2024, tương đương với mức lợi nhuận trước khi Musk tiếp quản.
Tuy nhiên, một nguồn tin khác lưu ý rằng con số EBITDA này đã được "điều chỉnh mạnh tay".
Doanh thu của X đã giảm kể từ khi Musk tiếp quản, do nhiều nhà quảng cáo lớn rời bỏ nền tảng sau khi Musk nới lỏng các chính sách kiểm duyệt nội dung. Tuy nhiên, gần đây, doanh thu của công ty đã bắt đầu có dấu hiệu cải thiện.

Mối quan hệ Musk - Trump và sự trở lại của các nhà quảng cáo
Sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với các khoản vay của X đã tăng lên trong những tuần sau chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ (tháng 11/2024). Nguyên nhân là do mối quan hệ thân thiết giữa Musk và chính quyền mới. Musk được xem là cố vấn cho tổng thống và là người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (Department of Government Efficiency - Doge).
Sự quan tâm của các nhà đầu tư cũng gia tăng sau khi Musk trao 25% cổ phần của công ty trí tuệ nhân tạo xAI cho các nhà đầu tư của X vào đầu năm 2024. xAI hiện được định giá 45 tỷ USD, và thỏa thuận này đã mang lại sự đảm bảo mới cho các chủ nợ của X, đồng thời góp phần nâng cao giá trị của nền tảng.
X cũng đã nhận được sự thúc đẩy đáng kể từ các tập đoàn lớn như Amazon, khi các doanh nghiệp này tăng cường chi tiêu cho quảng cáo trong bối cảnh mối quan hệ giữa Musk và ông Trump ngày càng khăng khít.
Gần đây, X đã kiện một loạt thương hiệu lớn, bao gồm Nestlé, Lego, Pinterest và Shell, cáo buộc các công ty này đã tẩy chay nền tảng một cách bất hợp pháp trong quá khứ.
Tham vọng 'siêu ứng dụng' và tích hợp AI
Bên cạnh quảng cáo, X đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn doanh thu và hướng tới việc trở thành một "siêu ứng dụng" (the everything app) như lời Elon Musk từng nói.
Giám đốc điều hành Linda Yaccarino đã công bố vào tháng 1/2025 rằng công ty sẽ ra mắt X Money, một ví điện tử và dịch vụ thanh toán ngang hàng, vào cuối năm nay, với Visa là đối tác đầu tiên.
X cũng đang hợp tác chặt chẽ với công ty trí tuệ nhân tạo xAI để tích hợp công nghệ AI vào nền tảng. Mới đây, X đã ra mắt phiên bản mới nhất của chatbot AI Grok 3 dành cho người dùng cao cấp. X có kế hoạch sử dụng công nghệ AI của xAI để nâng cao hiệu quả quảng cáo và phát triển các sản phẩm mới.
X (Twitter) đang cho thấy những dấu hiệu "hồi sinh" đáng kể sau giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Việc X có thể duy trì đà tăng trưởng, thu hút lại các nhà quảng cáo, và hiện thực hóa tham vọng trở thành "siêu ứng dụng" hay không, vẫn còn phải chờ thời gian trả lời.