"Xạ thủ” Ukraine bắn điên cuồng, quân đội Nga dù có bắn trúng cũng không thể tiêu diệt. Cuối cùng, quân đội Nga đã phát hiện ra sự thật cười ra nước m

Trên chiến trường Donbas, quân đội Nga vẫn đang liều lĩnh gặm nhấm các công sự kiên cố của quân đội Ukraine. Nhưng mới đây, quân đội Nga đã gặp phải một điều kỳ lạ, một xạ thủ Ukraine điên cuồng xuất hiện ở vị trí tiền phương, quân đội Nga dù bắn thế nào cũng không thể giết được ai.
Quân đội Nga đã bố trí súng máy để chế áp hỏa lực của đối phương, đồng thời điều động các đơn vị súng cối nhanh chóng bắn súng cối đến yểm hộ và bắn phá. Bệ phóng tên lửa của Nga cũng được bắn vào điểm bắn của xạ thủ máy bay Ukraine, nhưng điều kỳ lạ là xạ thủ này của quân đội Ukraine lại không thể bị tiêu diệt, vẫn bắn ra phía ngoài.
Xạ thủ” Ukraine bắn điên cuồng, quân đội Nga dù có bắn trúng cũng không thể tiêu diệt. Cuối cùng, quân đội Nga đã phát hiện ra sự thật cười ra nước mắt
Quân Nga ngay sau đó bắt đầu tiếp cận và ném lựu đạn để tấn công tầm gần. Sau một hồi điên cuồng bắn nhau và ném bom. Quân đội Nga cuối cùng đã lao tới trước hỏa lực tiềm ẩn của xạ thủ Ukraine điên cuồng, những gì chứng kiến được chỉ khiến các binh sĩ Nga phải bật cười.
Đây thực tế là một điểm hỏa lực trống rỗng, và không có binh sĩ Ukraine nào cả. Chỉ có một tháp pháo của xe bọc thép BTR được dỡ bỏ và sử dụng làm điểm khai hỏa tại đây, súng máy trong tháp pháo được quân đội Ukraine điều khiển từ xa.
Xạ thủ” Ukraine bắn điên cuồng, quân đội Nga dù có bắn trúng cũng không thể tiêu diệt. Cuối cùng, quân đội Nga đã phát hiện ra sự thật cười ra nước mắt
Sau khi quân đội Ukraine thiết lập súng máy, nó được điều khiển từ từ xa, đồng thời quân đội Ukraine cũng điều khiển báng súng để hoàn thành việc ngắm và bắn mục tiêu thông qua máy quay phim. Bằng cách này, súng máy trở thành một loại hỏa lực chế áp tầm xa rẻ tiền nhưng đã góp phần cản trở quân đội Nga tấn công vào các công sự dã chiến của quân đội Ukraine.
Xạ thủ” Ukraine bắn điên cuồng, quân đội Nga dù có bắn trúng cũng không thể tiêu diệt. Cuối cùng, quân đội Nga đã phát hiện ra sự thật cười ra nước mắt
Sau chiến tranh, quân đội Nga dành phần lớn thời gian ở vùng Donbas với tốc độ đẩy trung bình từ 100 mét đến vài trăm mét một ngày. Strelkov (Igor Vsevolodovich Girkin, hiện có tên là Igor Ivanovich Strelkov, sinh ngày 17/12/1970, là một công dân Nga từ Moskva chỉ huy lực lượng vũ trang nhân dân Donbass và là một nhân vật chính đằng sau Cuộc ******* thân Nga ở Ukraina 2014 ) cũng bắt đầu có ý kiến về tốc độ tấn công của quân đội Nga ở khu vực Donbass trên mạng xã hội.
Strelkov nói rằng gần một ngôi làng nhỏ, một tiểu đoàn chiến đấu của Nga chỉ có một số lượng rất nhỏ lính bộ binh có thể tham gia trận chiến. Sau khi giao tranh nổ ra, tiểu đoàn trưởng báo cáo có hai điểm bắn của địch đã bị chế áp bằng súng cối. Trung đoàn trưởng sẽ báo cáo với chỉ huy lữ đoàn rằng tiểu đoàn xung kích của Nga đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của địch, và địch đang bị tiêu diệt.
Xạ thủ” Ukraine bắn điên cuồng, quân đội Nga dù có bắn trúng cũng không thể tiêu diệt. Cuối cùng, quân đội Nga đã phát hiện ra sự thật cười ra nước mắt
Chỉ huy lữ đoàn sẽ báo cáo với sư đoàn trưởng rằng quân Nga đã chọc thủng 3 tuyến phòng thủ của địch bên ngoài làng, lúc này địch đã thả ít nhất 50 xác chết và đang tẩu thoát. Chỉ huy sư đoàn sẽ báo cáo với chỉ huy quân đội rằng anh ta đã vào làng và đang bắt đầu một trận chiến trên đường phố, bây giờ anh ta đã đến căng tin thứ hai trong làng và đang tiếp quản cửa hàng cắt tóc và quầy kem.
Người chỉ huy sẽ báo cáo với khu vực chiến sự rằng đây là ngày thứ tư liên tiếp ngôi làng nhỏ đã bị đánh chiếm thành công và nó đang hướng đến Kyiv. Trên thực tế, sau khi một vài người chết trong tiểu đoàn tấn công của Nga, họ vẫn ở bên ngoài làng. Tình hình ở Ukraine cũng vậy, trong một bản tin vào ban đêm, cả quân đội Nga và Ukraine đều thông báo về một chiến thắng quan trọng tại ngôi làng nhỏ bé này.
Xạ thủ” Ukraine bắn điên cuồng, quân đội Nga dù có bắn trúng cũng không thể tiêu diệt. Cuối cùng, quân đội Nga đã phát hiện ra sự thật cười ra nước mắt
Phải nói rằng tình huống mà ông Strelkov mô tả thực sự trớ trêu. Chiến trường Donbas hiện tại về cơ bản là giao tranh xung quanh một vài ngôi làng nhỏ từ tháng 7 đến tháng 8/2022. Điển hình nhất là trận đánh ở làng Pesky gần đây, chỉ là một ngôi làng nhỏ như vậy, Nga và Ukraine đánh nhau nửa tháng, quân đội Nga liên tục tuyên bố chiếm được làng.
Sau nửa tháng tung hoành, cuối cùng sau khi quân đội Nga chiếm được làng Pesky, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đánh chiếm được một ngôi làng, điều này cho thấy sự bế tắc của chiến trường Nga-Ukraine lúc này nghiêm trọng như thế nào. Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội Nga đã đánh chiếm thành công làng Pesky!
Xạ thủ” Ukraine bắn điên cuồng, quân đội Nga dù có bắn trúng cũng không thể tiêu diệt. Cuối cùng, quân đội Nga đã phát hiện ra sự thật cười ra nước mắt
Nhận xét mới nhất của Strelkov là mùa đông sắp đến, quân đội Nga nên rút về Stalingrad, và sau đó đóng băng những người Ukraine đó đến chết trong vùng hoang dã ngoại ô bên ngoài Stalingrad.
Strelkov thực sự rất vội vàng! Năm 2014, ông chiếm Crimea với hàng trăm người và thành lập lực lượng vũ trang theo chủ nghĩa Udonist ở Donbass. Hiện tại hơn 120 tổ hợp chiến đấu của quân đội Nga đã chiến đấu hơn nửa năm nhưng vẫn chưa có được chiến thắng quyết định. Ngoại trừ Mariupol, người Nga thậm chí còn không thành công trong việc bao vây một tiểu đoàn của quân đội Ukraine.

>> Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa đất đối không, Bộ Quốc phòng Mỹ: đợt viện trợ quân sự mới "sẽ xoay chuyển tình thế trên chiến trường"

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top