Xét xử vụ Nguyễn Phương Hằng: 6 điều có thể thấy tại phiên tòa ngày 1/6/2023

Christine May

Editor
Thành viên BQT
Bị can Nguyễn Phương Hằng, CEO Công ty Đại Nam (Bình Dương) và 4 đồng phạm sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 1/6/2023 tại TAND TPHCM. Năm bị can này bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Xét xử vụ Nguyễn Phương Hằng: 6 điều có thể thấy tại phiên tòa ngày 1/6/2023
Bị can Nguyễn Phương Hằng tại một buổi livestream năm 2021 Báo Tuổi trẻ trích dẫn bản cáo trạng cho biết bà Nguyễn Phương Hằng đã thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của các ông, bà: Ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo, luật sư Hàn Ni), ông Nguyễn Đức Hiển (phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên), ông Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Thị Việt Hà (tổng cộng 10 người), trái quy định pháp luật. Phiên tòa này được cho là sẽ thu hút sự chú ý của dư luận, truyền thông - và tôi nghĩ đây là một điều tốt, vì đây sẽ là một phiên tòa mẫu mực để công chúng thấy rõ hậu quả nhãn tiền của việc phát ngôn bừa bãi trên mạng xã hội. Những điểm nổi bật của phiên tòa dự kiến kéo dài 5 ngày theo tôi gồm: Một là, đây sẽ là phiên tòa có nhiều sao nổi tiếng của giới showbiz Việt hiện diện với tư cách là những người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Họ chắc chắn được săn đón, nhưng tính chất sẽ khác hẳn so với đi trên thảm đỏ. Nói chung là cân não, mệt mỏi hơn nhiều so với đi trên thảm đỏ. Hai là, các vấn đề như thế nào là làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của các cá nhân được đưa ra mổ xẻ, phân tích dưới góc độ quy định của pháp luật? Và mức độ xúc phạm thế nào thì bị xử lý hình sự? Ba là, các nghệ sĩ làm từ thiện như thế nào? Tất nhiên, các nghệ sĩ đã giải thích rành mạch việc chi tiêu các khoản tiền kêu gọi từ thiện, nhưng đó là thông tin một chiều, còn tại tòa án họ sẽ phải đối mặt với nhiều câu hỏi từ chủ tọa, hội thẩm nhân dân, đại diện VKS, luật sư... Với dư luận, những thông tin từ phiên tòa là có giá trị hơn cả. Bốn là, tranh cãi ai xúc phạm ai? Vụ xét xử này để giải quyết các đơn tố cáo của một số nghệ sĩ, người nổi tiếng với bị can Phương Hằng và đồng bọn, nhưng ngược lại, bị can Phương Hằng cũng tố cáo các nghệ sĩ xúc phạm bà ta. Mặc dù, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang điều tra để xem xét xử lý các đơn tố cáo này nhưng kiểu gì tại phiên tòa vấn đề này cũng được đưa ra tranh luận.
Xét xử vụ Nguyễn Phương Hằng: 6 điều có thể thấy tại phiên tòa ngày 1/6/2023
Năm là, kết cục thế nào? Các bị can lãnh mức án ra sao? phải bồi thường thiệt hại cho các nghệ sĩ, người nổi tiếng bao nhiêu, thế nào? Được biết, chỉ có vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên đòi bồi thường vật chất tổng cộng 46 tỷ đồng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đòi bồi thường 43 tỷ đồng. Sáu là, tất cả chúng ta - với phần lớn hằng ngày sử dụng mạng xã hội - qua phiên tòa sẽ tự rút ra cho mình bài học về cách hành xử trên không gian mạng. Khi bắt đầu gõ phím đăng dòng trạng thái, thậm chí là bình luận, chia sẻ, hay chuẩn bị livestream cũng phải ý thức được rằng những gì mình làm sẽ gây ảnh hưởng như thế nào, cho ai? và mình sẽ phải chịu hậu quả ra sao? Trên đây là ý kiến riêng của tôi, bạn có thấy cần phải bổ sung gì không?
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Nói sự thật thì không bao giờ có tội, còn bịa đặt, vu không, tung tin thất thiệt dưới danh từ nằm mơ, nghe đồn thì bị bắt thôi. Pháp luật áp dụng quy tắc suy đoán vô tội, vậy nên muốn gán ghép cho ai tội danh nào đó thì phải bắt quả tang, hoặc đưa ra chứng cứ. Còn chuyện đời tư của ngta có đúng có sai gì mà đem lên mạng bàn luận tiêu cực thì đều là làm nhục người khác hết!
 

lelamds

Pearl
Chửi qua chửi lại không phải tội hình sự và là phạm tội như nhau, sao người thì ngồi tù, người thì sung sướng bên ngoài là sao ?
 
Nói sự thật thì không bao giờ có tội, Làm việc cho người dân, không vụ lợi cho bản thân thì được dân yêu mến và chắc chắn luôn được người dân bảo vệ, lẽ phải phải được tôn trọng...!
 

Gợi ý cộng đồng

Top