Xu hướng giao dịch mại xuyên biên giới bằng Nhân dân tệ của Trung Quốc

Hoàng Nam

Writer
Truyền thông Trung Quốc dẫn nguồn tin nước ngoài cho biết, Bolivia đã trở thành quốc gia mới nhất ở khu vực Nam Mỹ sử dụng Nhân dân tệ để giao dịch thương mại xuyên biên giới thay cho đồng USD.
Bộ trưởng Kinh tế Bolivia Marcelo Montenegro phát biểu tại 1 cuộc họp báo về tình hình kinh tế nước này cho biết, các nhà xuất khẩu chuối, kẽm và sản xuất gỗ đang thực hiện các giao dịch bằng đồng Nhân dân tệ, cũng như các nhà nhập khẩu phương tiện và tư liệu sản xuất.
Theo quan chức này, Bolivia đã tiến hành các giao dịch tài chính trị giá 278 triệu Nhân dân tệ (38,7 triệu USD) từ tháng 5 đến tháng 7, chiếm 10% thương mại với nước ngoài của Bolivia cùng thời kỳ.
Ông Marcelo Montenegro nhấn mạnh, mặc dù hiện không có các ngân hàng của Trung Quốc ở Bolivia, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc các tổ chức tài chính của nước này sử dụng đồng Nhân dân tệ trong các giao dịch. Ông cũng cho biết, chính phủ Bolivia đang nỗ lực thúc đẩy việc sớm thành lập các ngân hàng Trung Quốc tại nước này.
Xu hướng giao dịch mại xuyên biên giới bằng Nhân dân tệ của Trung Quốc
Bolivia gần đây đã trải qua tình trạng thiếu USD nghiêm trọng, một phần do sản lượng khí đốt tự nhiên giảm dẫn đến xuất khẩu sụt giảm. Sự thiếu hụt trên đã ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế nước này từ tháng 2 đến nay.
Trước Bolivia, Argentina và Brazil đã bắt đầu sử dụng đồng Nhân dân tệ trong các giao dịch thương mại. Hồi tháng 4, Argentina công bố kế hoạch sử dụng đồng tiền này để thanh toán hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi Brazil ký một biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung Quốc để thiết lập các thỏa thuận thanh toán bù trừ bằng đồng Nhân dân tệ ở Brazil vào tháng 2.
Theo thông tin từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Bolivia, trong cuộc gặp Đại sứ Trung Quốc Hoàng Á Trung chào từ biệt hôm 20/7, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Bolivia Edwin Rojas Ulo tuyên bố, lĩnh vực tài chính là một phần quan trọng trong hợp tác giữa Trung Quốc và Bolivia trong việc thúc đẩy Sáng kiến “Vành đai và con đường”.
Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Bolivia và là nguồn nhập khẩu chính của nước này. Theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, 6 tháng đầu năm nay, thương mại song phương giữa Trung Quốc và Bolivia đạt 8,42 tỷ Nhân dân tệ, tăng 77,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhân dân tệ hiện đã trở thành đồng tiền thanh toán lớn thứ 5, đồng tiền tài trợ thương mại lớn thứ 3 và đồng tiền dự trữ quốc tế lớn thứ 5 trên thế giới.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top