Xuất hiện cụm viêm phổi chưa xác định ở phía bắc Trung Quốc, WHO nói gì?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa lên tiếng yêu cầu Trung Quốc cung cấp thông tin chi tiết về sự tăng lên của các bệnh đường hô hấp và các cụm viêm phổi ở trẻ em, thông cáo mới nhất được phát đi vào ngày 23.11.
Theo thông tin từ cuộc họp báo ngày 13.11 của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, nước này đang chứng kiến sự gia tăng về các bệnh đường hô hấp.
Xuất hiện cụm viêm phổi chưa xác định ở phía bắc Trung Quốc, WHO nói gì?
Nguyên nhân được đưa ra từ phía giới chức Trung Quốc là do việc dỡ bỏ các hạn chế trong việc chống dịch Covid-19, cùng với sự lan truyền của các loại vi khuẩn như cúm, vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae (một trong những loại vi khuẩn gây nhiễm trùng đường hô hấp thường gặp ảnh hưởng chủ yếu đến trẻ em), virus hô hấp nhóm RSV và SARS-CoV-2 (gây ra Covid-19).
Các nhà chức trách nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường giám sát tình hình bệnh tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe và trong cộng đồng, cũng như nâng cao năng lực của hệ thống y tế để quản lý bệnh nhân.
Đến ngày 21.11, thông tin từ phương tiện truyền thông và ProMED - một hệ thống thông tin trực tuyến của Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Quốc tế (có trụ sở tại Mỹ) - đã ghi nhận các cụm viêm phổi không xác định đang xuất hiện ở trẻ em ở miền bắc Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu điều này có liên quan đến sự gia tăng các trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp mà chính quyền Trung Quốc đã ghi nhận trước đó hay không.
Vào ngày 22.11, WHO đã yêu cầu thông tin thêm về dịch tễ học và thông tin lâm sàng bổ sung, cũng như kết quả xét nghiệm từ các cụm bệnh đã được ghi nhận ở trẻ em, thông qua cơ chế Quy định Y tế Quốc tế.
"Chúng tôi cũng đã yêu cầu thông tin về các xu hướng gần đây trong việc lưu hành các loại vi khuẩn đã biết như cúm, SARS-CoV-2, RSV và vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae, cũng như tác động hiện tại lên các hệ thống chăm sóc sức khỏe", theo thông báo được đăng trên trang web của WHO.
Ngoài ra, WHO đã tiếp xúc với các nhân viên y tế và các nhà khoa học thông qua các đối tác kỹ thuật và mạng lưới hiện có ở Trung Quốc. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc hiện chưa có bình luận cụ thể về thông báo từ phía WHO.
Kể từ giữa tháng 10, miền bắc Trung Quốc đã ghi nhận sự gia tăng các trường hợp bệnh giống cúm so với cùng kỳ 3 năm trước. Trung Quốc đã có hệ thống theo dõi xu hướng của bệnh cúm, các bệnh giống cúm, RSV và SARS-CoV-2, đồng thời báo cáo thông tin cho các nền tảng như Hệ thống Giám sát và Ứng phó cúm toàn cầu.
Trong khi chờ đợi thông tin bổ sung, WHO khuyên người dân Trung Quốc nên tuân thủ các biện pháp để giảm nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp, bao gồm việc tiêm vắc xin theo khuyến cáo, duy trì khoảng cách với người bệnh, tự cách ly khi có triệu chứng bệnh, thực hiện xét nghiệm và điều trị khi cần, đeo khẩu trang một cách đúng đắn, đảm bảo thông thoáng và rửa tay thường xuyên.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top