"Yêu rồi chén"! 6 loài động vật ăn thịt bạn tình

Giao phối là một trò chơi nguy hiểm trong thế giới động vật. Trong nhiều trường hợp, con đực có thể chết. Nhưng chúng không chỉ bị những con đực cạnh tranh tiêu diệt. Ở một số loài, chúng bị những con cái lớn hơn và khỏe hơn ăn thịt. Phải mất rất nhiều năng lượng để sinh con, và đôi khi con cái lấy năng lượng và chất dinh dưỡng bằng cách ăn thịt đồng loại.
Cùng tìm hiểu thêm về sáu loài động vật ăn thịt bạn tình của chúng dưới đây.

Bọ ngựa​

Yêu rồi chén! 6 loài động vật ăn thịt bạn tình
Một loài côn trùng có hành vi ăn thịt đồng loại là bọ ngựa. Mặc dù không phải loài nào cũng thực hiện hành vi này. So với bọ ngựa đực, bọ ngựa cái to hơn và khỏe hơn nhiều, điều này giúp chúng dễ dàng bắt được con mồi. Con cái gửi tín hiệu hóa học pheromone để thu hút con đực. Khi con đực cố gắng giao phối với con cái, nó rất dễ bị tấn công. Ngay cả khi bọ ngựa đực bị con cái chặt đầu, con đực vẫn có thể giao phối vì các dây thần kinh ở bụng nó điều khiển cơ thể. Quá trình sinh nở tiêu tốn rất nhiều sức lực của con cái vì nó có thể đẻ khoảng 100 quả trứng. Vì vậy, việc ăn thịt con đực sẽ cung cấp cho con cái nguồn dinh dưỡng cần thiết để sinh con. Một số loài bọ ngựa có thể sinh sản vô tính trong một quá trình gọi là sinh sản đơn tính và việc ăn thịt con đực có thể thúc đẩy quá trình này.

Góa phụ đen​

Yêu rồi chén! 6 loài động vật ăn thịt bạn tình
Nhện góa phụ đen là một loài động vật khác đôi khi thực hiện hành vi ăn thịt đồng loại. Giống như bọ ngựa, góa phụ đen đực nhỏ hơn nhiều so với con cái - thường nhỏ hơn một nửa kích thước của con cái. Con cái tạo ra các mạng được bao phủ bởi pheromone của chúng. Sau đó, một con đực bị thu hút thực hiện việc thu gọn mạng lưới: nó cắt các phần của mạng lưới và che đi mùi hương của con cái bằng mùi hương của chính mình. Để con đực giao phối với con cái, nó phải đặt một phần cơ thể của mình vào giữa răng nanh của con cái. Rõ ràng, điều này khiến nó có nguy cơ bị ăn thịt. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng góa phụ đen hiếm khi ăn thịt bạn tình trong tự nhiên và điều này xảy ra thường xuyên hơn trong điều kiện nuôi nhốt.

Nhện nhảy​

Yêu rồi chén! 6 loài động vật ăn thịt bạn tình
Đối với nhện nhảy đực thì đó là “nhảy giỏi hoặc bị ăn thịt”. Nhện nhảy cái chỉ có thể giao phối một lần nên chúng rất chọn lọc. Để con cái chọn bạn tình, con đực phải gây ấn tượng với nó bằng những bước nhảy. Con đực sẽ nhảy xung quanh và vẫy tay chân khắp nơi. Đồng thời, con đực cũng tạo ra tiếng hót bằng cách đập các bộ phận trên cơ thể vào nhau. Điều này sẽ gửi các rung động qua mặt đất mà con cái sẽ nhặt được. Việc lắng nghe những rung động này là điều khá tuyệt vời ngay cả đối với con người vì các bài hát thường có nhịp điệu và câu thơ khác nhau. Nếu con cái ấn tượng, con đực được phép giao phối. Nếu không... con đực có thể bị ăn thịt.

Trăn xanh​

Trăn Anaconda xanh có chiến lược giao phối rất thú vị, có thể kết thúc bằng việc một hoặc nhiều con đực bị ăn thịt. Trăn Anaconda xanh cái có tính đa phối và do đó sẽ giao phối với nhiều con đực. Điều này được thực hiện trong cái được gọi là "quả bóng sinh sản", nơi đôi khi có hơn 10 con đực tụ tập trên một con cái và cạnh tranh với nhau để tìm ra lỗ huyệt để chúng có thể giao phối. Quá trình sinh sản có thể kéo dài đến bốn tuần, vào thời điểm đó con cái rất có thể đã giao phối với nhiều con đực. Theo xu hướng trong danh sách này, những con trăn xanh cái to hơn và khỏe hơn con đực. Chúng có thời gian mang thai dài nên việc di chuyển của chúng bị hạn chế nghiêm trọng. Do đó, bằng cách ăn thịt một hoặc nhiều con đực sau khi giao phối, chúng sẽ có được chất dinh dưỡng cần thiết để sinh con thành công.

Bọ cạp​

Yêu rồi chén! 6 loài động vật ăn thịt bạn tình
Bọ cạp cũng là loài có thể ăn thịt bạn tình. ****** đầu tư rất nhiều thời gian và sức lực vào con cái, sinh ra tới 100 con trong một lứa. Không giống như hầu hết các loài động vật không phải động vật có vú , bọ cạp là loài sinh sản, sinh con thay vì đẻ trứng. Điều này thậm chí còn tốn nhiều năng lượng hơn. Bởi vì điều này, những con đực ở gần con cái sau khi giao phối đôi khi bị giết và ăn thịt để cung cấp thức ăn cho con cái. Biện pháp cuối cùng, bọ cạp mẹ thậm chí có thể ăn thịt con để sống sót.

Bạch tuộc​

Yêu rồi chén! 6 loài động vật ăn thịt bạn tình
Bạch tuộc được biết đến với trí thông minh, nhưng bạn có biết rằng một số loài cũng ăn thịt đồng loại? Con đực có một cánh tay được sửa đổi đặc biệt, được gọi là hectocotylus, được sử dụng để tiêm các gói tinh trùng vào con cái. Khi con đực xong việc, bạch tuộc cái thường ăn thịt con đực. Dù sao thì nhiều loài bạch tuộc đực cũng chết ngay sau khi giao phối, vậy tại sao không? Bạch tuộc cái bảo vệ trứng và thường chết sau khi sinh con. Tuy nhiên, việc bạch tuộc ăn thịt đồng loại không chỉ giới hạn ở việc giao phối vì việc bạch tuộc con ăn thịt lẫn nhau không phải là chuyện hiếm.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top