VnReview
Hà Nội

'Nghề siêu khó': Xem để biết đỉnh cao của phim hài là như thế nào!

'Nghề siêu khó' là một bộ phim đáng để xem. Nó không chỉ mang lại những tràng cười sảng khoái mà còn để lại những bài học ý nghĩa, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc cho khán giả.

'Mẹ bầu siêu ngầu': Phim của 'nữ thần' Krystal Jung đơn giản đến mức vô cùng nhạt nhẽo

Nếu muốn tìm hiểu tác động của đại dịch Covid-19 đến đời sống xã hội, bạn có thể nhìn ra các rạp chiếu phim tại Việt Nam. Khán giả yêu điện ảnh hiện nay có quá ít sự lựa chọn tốt để xem và các rạp cũng chẳng có phim để bán vé. Trong tình cảnh đó, 'Tiệc trăng máu' liên tiếp lập những kỷ lục và rồi khi sự yêu thích bộ phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng qua đi thì một tác phẩm hoạt hình không quá xuất sắc có tên 'Gia đình Crood: Kỷ nguyên mới' đứng đầu doanh thu phòng vé 2 tuần liên tiếp.

Quá ít phim để chiếu khiến các rạp đành phải cho khán giả xem rất nhiều các bộ phim kinh dị có chất lượng từ trung bình đến kém. Khi nhận ra rằng phim chất lượng tệ chẳng thể nào thu hút được khán giả - những người vốn dĩ đã ngại ra rạp vì Covid-19 thì các đơn vị phát hành quyết định nhập phim cũ của Hàn Quốc, chất lượng cao để chiếu. Cách đây vài tháng, phim 'Mình ơi xin đừng qua sông' đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả Việt Nam và đến hiện tại 'Nghề siêu khó' hứa hẹn sẽ tiếp tục thu hút nhưng lần này là mang đến tiếng cười.

'Nghề siêu khó' (tên tiếng Anh: Extreme Job) là một bộ phim hành động, hài hước của điện ảnh Hàn Quốc, ra mắt năm 2019. Tác phẩm của đạo diễn Lee Byeong-heon được coi là bộ phim ăn khách nhất của điện ảnh Hàn Quốc, mang về 114 triệu USD doanh thu phòng vé, gấp 14 lần kinh phí bỏ ra. 'Nghề siêu khó' quy tụ dàn diễn viên rất nổi tiếng của 'xứ sở kim chi' gồm 'ông hoàng 10 triệu vé' Ryu Seung-yong, hoa hậu Hàn Quốc 2007 Lee Hanee, diễn viên nổi tiếng của 'Lời hồi đáp 1988' Lee Dong-hwi, 'lính mới điển trai' Gong-myoung và 'ngôi sao tạo bom tấn phòng vé' Jin Sun-kyu.

Cần thẳng thắn thừa nhận rằng 'Nghề siêu khó' là một bộ phim hay, hài hước nhưng không hài nhảm, diễn viên nhập tâm, xuất thần nhưng khả năng thành công tại Việt Nam còn là một dấu hỏi lớn bởi nó dù sao cũng là tác phẩm đã cũ. Tuy nhiên, với tình trạng các rạp phim đang vô cùng ảm đạm như hiện nay thì nếu có điều kiện bạn nên xem tác phẩm này. Nó sẽ vừa giúp bạn có những phút giây giải trí đáng 'đồng tiền bát gạo' và góp phần 'cứu nguy' cho nền công nghiệp chiếu phim Việt Nam.

Đỉnh cao của sự hài hước

Sự thành công của 'Nghề siêu khó' tại Hàn Quốc là điều nhiều người có thể dự đoán trước. Tác phẩm có kịch bản được đầu tư rất kỹ lưỡng, dàn diễn viên gạo cội và đều là những nhân vật nổi tiếng, bối cảnh được làm rất kỹ lưỡng... Tuy nhiên, sau khi bộ phim này được công chiếu và thu về tới 114 triệu USD phòng vé, là phim hài duy nhất đạt ngưỡng 16 triệu vé bán ra, đạt danh hiệu 'phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Hàn Quốc, 'phim có lượng người xem cao thứ 2 mọi thời đại tại Hàn Quốc' thì vẫn khiến nhiều người bất ngờ.

Dù sao đây cũng là một bộ phim hài, mang tính giải trí cao và ít mang ý nghĩa nhân văn quá sâu sắc. Đặc biệt hơn, tác phẩm cũng không có dàn 'nam thần, nữ thần' trẻ trung vốn thu hút khán giả, là đặc sản của phim Hàn Quốc. Vì vậy, 'Nghề siêu khó' thành công lớn tại 'xứ sở kim chi' khiến rất nhiều chuyên gia, giới phê bình bất ngờ.

Tác phẩm của đạo diễn Lee Byeong-heon kể về 5 thành viên của một đội cảnh sát chống ma túy của Hàn Quốc. Họ được giao nhiều nhiệm vụ nhưng thường làm đổ bể một cách vô cùng hài hước và khiến nhiều người nghi ngờ về năng lực. Đến khi đã không chịu được sự chê bai và đứng trước áp lực đội bị giải tán, 5 người này quyết định mua lại một quán gà rán ở địa điểm dối diện với căn cứ của tội phạm buôn ma túy để điều tra. Ít ai nghĩ rằng quán gà này lại trở nên nổi tiếng với công thức nấu nước sốt từ món sườn. Từ đó, những cảnh sát này luôn bận rộn với quán ăn mà quên đi nhiệm vụ 'nằm vùng' để truy bắt tội phạm của mình.

Có thể nói 'Nghề siêu khó' là một bộ phim giải trí đơn thuần với những pha hành động bắt mắt, gay cấn và đương nhiên là cũng có các phân cảnh hài đỉnh cao khiến người xem không thể không cười. Cái hay trong nội dung tác phẩm là nó không hài nhảm, rất văn minh, sạch sẽ, để lại cảm tình cho người xem bởi biểu cảm gương mặt mang tính trào phúng cao của diễn viên cùng lời thoại chất lượng cao, không hề 'bựa', rất văn minh. Tác phẩm cũng có một mạch truyện rất logic, dễ hiểu, không đòi hỏi quá nhiều IQ để nắm bắt toàn bộ nội dung. Vì vậy, khi xem khán giả có thể vừa cười, vừa chứng kiến cảnh hành động bắt mắt và đọng lại được những gì đạo diễn muốn chuyển tải ở trong đầu.

Bộ phim xây dựng những tính cách, số phận con người khác nhau vào trong đội chống tội phạm ma túy. Họ đều là những người giỏi, có năng lực, hướng thiện, làm được nhiều việc - trừ một việc duy nhất là không biết làm cảnh sát. Điều đó khiến dù rất nhiệt tình, năng nổ và yêu thích lập chiến công nhưng những người này thường làm hỏng việc. Từ đây, nội dung bộ phim xoáy sâu vào những tình huống éo le của 5 vị cảnh sát này với những câu thoại đậm chất trào phúng. Cái hay của tác phẩm là biết đặt các nhân vật vào những tình huống điển hình và vô cùng éo le để tạo ra những tràng cười giòn tan. Khán giả xem phim chỉ biết tận hưởng từng giây phút chứ không thể đoán biết trước nội dung tiếp theo là gì. Rất nhiều những cú twist bất ngờ, trải rộng xuyên suốt tác phẩm tạo nên một 'Nghề siêu khó' hài 'không đỡ nổi'.

Câu chuyện nhẹ nhàng, nhân văn, ý nghĩa;

Câu chuyện của 'Nghề siêu khó' rất nhẹ nhàng, nhân văn và dù có điều gì xảy ra thì các nhân vật cũng luôn hướng mình về những điều tốt đẹp nhất. Những cú twist diễn ra liên tục, bất ngờ nhưng không quá mạnh. Vì vậy, với những khán giả khó tính thì tác phẩm này vẫn chưa đạt đến sự hoàn hảo để trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại của Hàn Quốc. Nó thiếu đi một chút  cao trào đặc biệt, câu chuyện chưa đẩy được lên đến đỉnh điểm của mâu thuẫn và thời điểm giải quyết vấn đề cũng không quá hồi hộp.

Khán giả khi xem phim sẽ cười từ đầu đến cuối, kể cả những cảnh hành động cũng buồn cười, lúc nhân vật khóc cũng buồn cười, lúc nhân vật cảm động cũng buồn cười, khi 2 vợ chồng nam chính ôm nhau trong đau khổ cũng buồn cười... Tuy nhiên, vì tập trung quá nhiều vào tính hài hước nên đôi lúc bộ phim vẫn có những cảnh, chi tiết khá thừa thãi, sa đà vào lối kể chuyện lan man với mục tiêu chính là tạo nên sự hài hước và quên đi các tình tiết chính. May mắn cho 'Nghề siêu khó' là bộ phim sở hữu một dàn diễn viên quá thực lực và một kịch bản chưa hoàn hảo nhưng đủ nhân văn và ý nghĩa. Điều này khiến khán giả quên hết mọi khuyết điểm vào nội dung và cảm nhận được nội dung câu chuyện muốn nói đến.

Tác phẩm không nói đến những điều quá 'đao to búa lớn' mà tập trung chuyển tải về tình đồng nghiệp, tình cảm gia đình. Đó là câu chuyện về một người vợ bên chồng khi sa cơ lỡ vận dù trước đó luôn khó chịu vì bạn đời của mình mãi không lên chức. 'Nghề siêu khó' cũng là câu chuyện về một chàng cảnh sát trẻ sẵn sàng vì sếp mà chi tiền tiết kiệm cưới để mua lại quán gà sắp đóng cửa (dù cũng có phần tiếc nuối), là chuyện về những người cảnh sát dành cho nhau tình cảm như người thân trong gia đình, luôn bên cạnh nhau những lúc nguy khốn.

Bộ phim khắc họa một cách nhẹ nhàng, đưa ra 5 nhân vật điển hình gồm 1 anh cảnh sát 20 năm trong nghề nhưng mãi không lên chức; 1 nữ cảnh sát mạnh mẽ, cứng cỏi; 1 anh cảnh sát mê đánh bạc; 1 anh cảnh sát luôn quan tâm đến công việc và 1 anh lính trẻ mới vào nghề. Ở đó, đạo diễn không sa vào lối kể chuyện từng nhân vật mà thông qua từng tính huống để khắc họa tính cách của họ một cách rõ nét. Và cũng từ những cảnh phim siêu hài, 'Nghề siêu khó' dần dần khắc họa lên tình cảm đồng đội đáng trân trọng từ 5 con người kỳ lạ này. Các thông điệp của bộ phim cứ thế từ từ đi vào đầu của khán giả một cách dễ hiểu, hài hước. Để rồi, khi xem xong tác phẩm này, người ta sẽ muốn xem lại lần 2, lần 3, lần thứ n... để lại cười và lại thấm thía những thứ tình cảm tốt đẹp đó.

Dàn diễn viên xuất thần, âm nhạc đỉnh cao

Nhắc đến thành công của 'Nghề siêu khó' không thể không nhắc đến diễn xuất xuất thần của dàn cast. Đạo diễn bộ phim đã đúng đắn khi không chọn những 'nam thần, nữ thần' đang 'nổi đình, nổi đám' mà đặt niềm tin vào những người có kinh nghiệm và khả năng thực sự. Chính họ, với vẻ mặt tưng tửng không thể tấu hài hơn là yếu tố quan trọng nhất tạo nên thành công của bộ phim.

Nam chính trong bộ phim là Ryu Seung Ryon trong vai đội trưởng đội trưởng Ko. Anh từng rất thành công và lấy đi nước mắt của nhiều khán giả với bộ phim 'Điều Kì Diệu Ở Phòng Giam Số 7'. Ở 'Nghề siêu khó', 'Ông hoàng 10 triệu vé' mang đến nhiều tiếng cười nhưng cũng không ít lần cảm động khi thể hiện xuất sắc vai trò của người đội trưởng tuy không giỏi giang nhưng khó chết và luôn tình cảm, biết lo lắng cho cấp dưới.

Người đóng vai nữ cảnh sát duy nhất của bộ phim là một nhân vật rất quen thuộc - Hoa hậu Hàn Quốc 2007 Lee Hanee. Cô tạo ra ấn tượng với tạo hình người phụ nữ mạnh mẽ, cứng cỏi nhưng cũng có những lúc yếu lòng. Đây có lẽ là nhân vật gây cười nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Lee Hanee và cũng có lẽ là một trong những vai diễn thành công nhất của cô.

Những người còn lại trong đội cảnh sát chống ma túy là Jin Sun-kyu (Thanh tra Ma), Lee Dong-hwi (Young-ho) và em út (Gong Myoung (Jae-Hoon). Họ đều là những người có khả năng diễn xuất tốt, tạo nên những câu thoại và biểu cảm gương mặt xuất sắc.

Thành công của 'Nghề siêu khó' cũng đến từ phần âm nhạc có thể nhận xét thẳng thắn là rất hài của tác phẩm này. Nó kết hợp với diễn xuất của dàn cast, tạo nên điểm nhấn cho bộ phim. Có những phân đoạn chỉ cần nhạc nổi lên là khán giả sẽ buồn cười. Ví dụ như cảnh gần cuối phim khi 5 nhân vật chính ngồi trên ghế sofa sau khi đánh nhau xong, bỗng nhạc theo phong cách phim Châu Tinh Trì nổi lên khiến khán giả vừa bất ngờ, vừa buồn cười.

Kết

Dù là một bộ phim đã ra mắt từ đầu năm 2019 nhưng 'Nghề siêu khó' vẫn rất đáng xem ở thời điểm hiện tại. Tác phẩm chắc chắn sẽ mang lại nhiều tiếng cười và những giây phút giải trí đáng giá cho bạn. Bộ phim hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc!

T.T

Chủ đề khác