thumbnail - Bắc Mỹ sắp trở lại là thị trường phòng vé lớn nhất thế giới
Giáp Lê
Hà Nội

Bắc Mỹ sắp trở lại là thị trường phòng vé lớn nhất thế giới

Doanh thu phòng vé năm nay ở Bắc Mỹ đã sẵn sàng vượt qua doanh thu rạp ở Trung Quốc, quốc gia từng là thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới trong hai năm qua.

Trước thời điểm cuối tuần trước, tổng doanh thu trong năm ở Bắc Mỹ là 2,38 tỷ USD so với 2,43 tỷ USD của Trung Quốc, theo dữ liệu từ ComScore.

Bắc Mỹ sắp trở lại là thị trường phòng vé lớn nhất thế giới 

Công ty nghiên cứu Gower Street Analytics tại Anh, dự đoán doanh thu phòng vé của Bắc Mỹ sẽ sớm vượt qua doanh thu của Trung Quốc vào cuối tuần hoặc đầu tuần này. Điều đó phản ánh sự tăng trưởng kinh doanh ở Bắc Mỹ cũng như tình hình bị đảo ngược ở Trung Quốc, nơi các biện pháp chống COVID đang tác động mạnh đến hoạt động kinh doanh điện ảnh.

Gower Street nói rằng khoảng 85% rạp chiếu phim toàn cầu hiện đang mở cửa kinh doanh, so với mức trước đại dịch. Các nhà phân tích so sánh hiệu suất phòng vé thời gian gần đây với thời điểm trong dịch từ 2018-2021 để tạo ra một thang điểm hồi phục 5 bước cho mỗi thị trường.

Trên quy mô này, tất cả quốc gia ngoại trừ Trung Quốc đều đã đến giai đoạn 5 ít nhất một lần vào cuối năm 2021. Bộ phim Spider-Man: No Way Home đã thay đổi hành vi ra rạp của khán giả.

Trong số 30 thị trường hàng đầu được công ty theo dõi, chỉ có Hàn Quốc chưa đạt được Giai đoạn 4 hoặc 5 vào cuối năm 2021. Tình hình không khả quan hơn trong tháng 2,3 và 4 nhưng ba ngày cuối tuần gần nhất đã chứng kiến màn bức tốc của xứ sở kim chi. Tất cả là nhờ Doctor Strange in the Multiverse of Madness của Marvel Studios và 1 đại diện nội địa là The Roundup.

Gower Street cho biết trong 4 tháng rưỡi (19 tuần) đầu năm 2022, thị trường Bắc Mỹ chưa đạt đến giai đoạn 5 và chỉ chạm mức 4 một lần.

Bắc Mỹ sắp trở lại là thị trường phòng vé lớn nhất thế giới 

Phim ăn khách nhất hiện tại là "Doctor Strange 2"

Trung Quốc đã đạt đến giai đoạn 5 vào bốn ngày cuối tuần và giai đoạn 4 vào bốn ngày cuối tuần khác ở đầu năm 2022. Nhưng do tình hình dịch bệnh, thị trường phòng vé nơi đây đã bắt đầu giảm. Trong 11 ngày cuối tuần vừa qua, thị trường Trung Quốc đã từ mức giảm 5% sau năm 2021 và 16% sau thời điểm trước đại dịch, nới rộng thành giảm 37% sau năm 2021 và 35% sau thời điểm trước đại dịch. 

Tất cả thị trường đều đang tăng so với 2021, ngoại trừ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông (giảm 44%, do đóng cửa gần hết năm 2022), Đài Loan (giảm 20%) và Nga (giảm 27% vì bị các hãng phim Hollywood tẩy chay).

Pháp, Đức và Áo là 3 thị trường tăng trưởng kỷ lục về doanh thu phòng vé. Mỗi quốc gia đã đạt được mức doanh thu phòng vé cơ bản giai đoạn 3 của Gower Street vào mỗi tuần năm nay. Ý, Nhật Bản và Vương quốc Anh nối bước theo sau.

Trên toàn cầu, cho đến ngày 21/5, Gower Street tính toán doanh thu phòng vé toàn cầu là 9,84 tỷ USD, thấp hơn 40% so với mức trung bình của ba năm trước đại dịch gần nhất (2017-2019). Tuy nhiên, con số trên cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ so với thời điểm này năm ngoái, tăng 60% từ mức 3,55 tỷ USD.


>>> Phim đa vũ trụ hay hơn cả bom tấn Marvel.

Nguồn: Variety

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác