Biến thể Omicron: Tương lai ảm đạm hay khởi đầu cho cái kết của đại dịch?

Thế giới đang trải qua một mùa lễ hội cuối năm ảm đạm do ảnh hưởng của làn sóng COVID-19. Năm ngoái, Lễ Giáng sinh và Năm mới đã gần như bị phá hỏng bởi sự xuất hiện của biến thể Alpha. Như một lời nguyền, cũng trong dịp lễ hội năm nay, sự xuất hiện của biến thể Omicron đã khiến số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt.
Biến thể Omicron: Tương lai ảm đạm hay khởi đầu cho cái kết của đại dịch?
Một cô gái đang vẽ lên Bức tường quốc gia tưởng niệm COVID ở London
Tại các quốc gia phương Tây như Anh, việc hủy bỏ các sự kiện chào đón Giáng sinh đã khiến cho hàng loạt các nhà hàng, quán rượu và câu lạc bộ phải đóng cửa, khiến đất nước này chào đón năm với tinh thần không mấy lạc quan. Theo NHS cảnh báo, nước Anh đang phải đối mặt với nguy cơ “vỡ trận” bởi số lượng bệnh nhân COVID-19 nặng ngày càng gia tăng.
Điều này đã làm dấy lên lo ngại về sự tiếp diễn không hồi kết của đại dịch. Các sự kiện lễ hội cũng như các hoạt động vui chơi giải trí tập thể có thể sẽ không bao giờ trở lại do giãn cách xã hội và các đợt phong tỏa bất ngờ.
Điều này nghe có vẻ đúng, nhưng nếu chỉ dựa vào đợt Giáng sinh năm nay và năm ngoái để kết luận cho các năm tiếp theo thì có hợp lý không? Để giải đáp thắc mắc này và đưa ra những dự đoán đáng tin cậy hơn cho cái kết của đại dịch, hãy cùng xem xét những vấn đề sau đây:

1. Mức độ của đợt bùng phát năm nay so năm ngoái như thế nào?

Thoạt nhìn, diễn biến của đại dịch trong hai năm nay giống nhau một cách đáng kinh ngạc. Ví dụ như ở Anh, số ca nhiễm tăng nhanh chỉ trong vài tuần. Tuy nhiên, số trường hợp nhập viện và tử vong do Covid-19 cho đến nay vẫn rất thấp. Theo nghiên cứu mới nhất, biến thể mới dường như gây ra ít trường hợp bệnh nặng hơn so với các phiên bản tiền nhiệm.
Biến thể Omicron: Tương lai ảm đạm hay khởi đầu cho cái kết của đại dịch?
Giống như năm ngoái, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu tăng vọt vào cuối năm nay
Kết quả nghiên cứu này được xem là một tin tốt nhưng các nhà khoa học vẫn cảnh báo rằng chúng ta cần phải thận trọng. Tại Anh, số ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày vẫn đang tăng, đạt mức kỷ lục 122.000 vào hôm thứ Sáu vừa qua và ước tính có 1,7 triệu người mắc Covid-19 vào tuần trước.

2. Độ tuổi của những người bị ảnh hưởng bởi Omicron thường là bao nhiêu?

Hầu hết các ca nhiễm mới đều xảy ra ở những người trẻ tuổi. Điều này khiến một số nhà nghiên cứu cảnh báo rằng: Nếu biến thể Omicron ảnh hưởng đến những người dễ bị tổn thương hơn với số lượng lớn, số ca nhập viện vẫn có thể tăng lên. Mặt khác, một số lượng lớn người, đặc biệt là người cao tuổi, hiện đã được tiêm chủng đầy đủ và có được sự bảo vệ tương đối tốt để chống lại Omicron. Tuy nhiên, các dữ liệu liên quan vẫn đang được thu thập và còn quá sớm để kết luận bất cứ điều gì. Đồng thời, các chính sách bảo vệ sức khỏe cộng đồng vẫn phải được thực hiện.
Biến thể Omicron: Tương lai ảm đạm hay khởi đầu cho cái kết của đại dịch?
Biến thể Omicron tuy nguy hiểm nhưng chủ yếu ảnh hưởng đến người trẻ tuổi
Theo Giáo sư - nhà dịch tễ học Mark Woolhouse, vấn đề này rất cần được chú trọng: “Chắc chắn sẽ có sự chênh lệch giữa số ca ghi nhận và số ca nhiễm thực tế. Trong khi chờ đợi kết luận từ các chuyên gia, chính phủ vẫn phải dứt khoát trong việc thực hiện các chính sách bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Điều đó không hề đơn giản chút nào.”- ông Woolhouse nói trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Nature.

3. Virus có thể “bớt nguy hiểm” hơn không?

Nhiều nhà khoa học tin rằng điều này là có thể. Các nghiên cứu gần đây ở Scotland, Anh và Nam Phi đều chỉ ra hướng này. Tiến sĩ Julian Tang, Giáo sư Khoa học Hô hấp tại Đại học Leicester cho biết: “Tôi cho rằng việc biến thể Omicron phát sinh là bước đầu tiên trong quá trình virus thích nghi với cơ thể người để tạo ra các triệu chứng lành tính hơn. Theo một nghĩa nào đó, virus sẽ có lợi hơn nếu nó không gây ra các triệu chứng nghiêm trọng cho người nhiễm. Trên thực tế, khi một người mặc bệnh nhẹ, họ sẽ chủ quan và tiếp xúc xã hội như bình thường, virus do dó sẽ có điều kiện sinh sôi và lây lan cho nhiều nhiều hơn.”
Biến thể Omicron: Tương lai ảm đạm hay khởi đầu cho cái kết của đại dịch?
Virus có thể sẽ có lợi hơn nếu không gây ra các triệu chứng nghiêm trọng cho người nhiễm

4. Có thể coi Covid-19 là một loại cúm hay không?

Một số quan chức y tế đã dự đoán rằng Covid-19 cuối cùng sẽ hoạt động giống như bệnh cúm, do vậy cần một loại vaccine mới để đối phó với các chủng mới xuất hiện hàng năm. Tuy nhiên, Giáo sư Martin Hibberd, Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London lập luận rằng, virus SARS-CoV-2 không hoạt động theo cách này mà giống với những loại virus cảm lạnh thông thường hơn:
“Virus SARS-CoV-2 không xuất hiện với những chủng mới mỗi năm. Lý do dịch bệnh lây lan nhanh vào cuối năm là do khả năng miễn dịch của chúng ta với loại virus này không kéo dài lâu và thường yếu hơn vào mùa đông. Nó có vẻ giống với những loại virus gây cảm lạnh thông thường hơn. Nói cách khác, chúng ta có thể vẫn cần tiêm vaccine ngừa Covid-19 hàng năm vì khả năng miễn dịch sẽ luôn giảm sút theo thời gian. ”
Giáo sư Tang cho biết thêm, điều đó không có nghĩa là chúng ta phải đối mặt với “tương lai u ám” trong 5 năm tới: “Tôi nghĩ rằng không lâu nữa virus sẽ tự tiến hóa để gây bệnh nhẹ hơn và dễ lây lan hơn. Thậm chí, rất có thể trong tương lai việc tiêm phòng sẽ chỉ dành cho nhóm người dễ bị tổn thương hơn thay vì tất cả mọi người”.
Nguồn: The Guardian
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top