Các nhà khoa học khám phá ra 100.000 loài virus chưa từng được biết đến trước đây

Các nhà khoa học vừa xác định được hơn 100.000 RNA virus mà họ chưa từng thấy trước đây.
Theo
NewsWeek, một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã khám phá ra các nhóm RNA virus hoàn toàn mới, với khả năng khiến nạn nhân bị nhiễm khuẩn. Họ cho biết nghiên cứu đã góp phần tăng số RNA virus đã biết lên gấp 9 lần trước đó!
Các chuyên gia còn phát hiện ra những gene chưa từng thấy trong bất kỳ RNA virus nào, và mới chỉ được thấy trong các DNA virus hoặc dạng sống tế bào mà thôi.
RNA virus là những loại virus có vật chất di truyền là RNA (ribonucleic acid) - một hợp chất có trong mọi tế bào sống với cấu trúc tương tự DNA. Chúng bao gồm virus corona và virus cúm gia cầm, cũng như dengue và virus West Nile.
Khám phá mới nhất này có thể giúp ích cho quá trình phát triển các liệu pháp chống các mầm bệnh kháng kháng sinh, cũng như các giải pháp chống lại các vi khuẩn nông nghiệp, nấm và các loài gây hại.
Mục đích của nghiên cứu là nhằm mở rộng những hiểu biết khoa học về virus RNA trong môi trường, một chủ đề rất hiếm khi được đề cập đến - theo Uri Gophna, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ung thư và thuốc sinh học thuộc Đại học Tel Aviv, Israel.

Các nhà khoa học khám phá ra 100.000 loài virus chưa từng được biết đến trước đây
Ảnh dựng virus RNA
"Gần như mọi virus RNA từng được nghiên cứu cho đến nay đều là những mầm bệnh quan trọng đối với sức khỏe con người và nông nghiệp, nhưng chúng tôi biết phải có những virus RNA lớn hơn chưa được phát hiện ra" - theo Gophna.
Để thực hiện nghiên cứu này, nhóm các nhà khoa học quốc tế đã phân tích dữ liệu công khai có sẵn được cung cấp bởi hơn 100 phòng thí nghiệm trên toàn thế giới, ở những thời điểm khác nhau, tập trung vào các môi trường khác biệt từ đất cát, thủy sinh, cho đến môi trường nhân tạo như các nhà máy xử lý nước thải, và các hệ sinh thái khác.
Các nhà nghiên cứu đã xác định khoảng 110.000 virus RNA chưa hề biết đến trước đây, và những sinh vật mà chúng có khả năng lây nhiễm. Hầu hết số virus này có thể không lây nhiễm cho động vật, mà nhắm đến vi khuẩn, tảo, nấm, và sinh vật đơn bào (một nhóm các sinh vật siêu nhỏ chỉ có một tế bào).
"
Chúng tôi chứng minh được rằng những virus từ những nhóm lớn giống nhau có thể lây nhiễm cho nhiều sinh vật khác nhau" - Gophna nói.
Dù một số virus có thể lây nhiễm cho người và gây bệnh, đại đa số không gây nguy hại đối với chúng ta. Phổ biến nhất trong số những virus mới phát hiện được là loại virus lây nhiễm tế bào vi khuẩn.
"
Hầu hết các virus chúng tôi phát hiện ra vô hại cho động vật và con người" - Gophna cho biết. "Ngược lại, nhiều virus mới lây nhiễm cho vi khuẩn, và chúng sẽ là kho vũ khí chống lại các mầm bệnh kháng kháng sinh trong tương lai".
Tham khảo:
NewsWeek
>> Hồi sinh virus cổ đại gần 50.000 năm tuổi, liệu có phải con người đang nhấn nút "tự hủy" chính mình?
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top