Cảm biến “Hexa²pixel” của Samsung có thể đạt độ phân giải 450MP, nhưng để làm gì?

Theo GalaxyClub, Samsung đã đăng ký bản quyền thuật ngữ “Hexa²pixel”, được mô tả trong hồ sơ là "cảm biến hình ảnh cho các thiết bị nhiếp ảnh". Và mới đây, leakster nổi tiếng Ice Universe cũng đã đăng trên Twitter về thuật ngữ này nhưng đi sâu hơn vào độ phân giải và cách thức hoạt động của cảm biến.
Cảm biến “Hexa²pixel” của Samsung có thể đạt độ phân giải 450MP, nhưng để làm gì?
Theo Ice Universe, cảm biến mới của Samsung sẽ gộp điểm ảnh (pixel binning) theo cách 36-thành-1, gộp từng nhóm 6x6 điểm ảnh thành một điểm ảnh lớn, cao hơn nhiều so với những cách gộp thường thấy của Tetracell (2x2) và Nonapixel (3x3). Nếu ảnh cuối được xuất ra có độ phân giải 12MP, chúng ta có thể tính toán ra được độ phân giải thực của cảm biến sẽ là 432MP (nhưng rất có thể nó sẽ được làm tròn thành 450MP).
Dù độ phân giải thực của “Hexa²pixel” là bao nhiêu, nó cũng sẽ cao hơn gấp đôi so với những cảm biến 200MP của Samsung, đó là ISOCELL HP1 (1/1.22”, 0.64µm pixels) và HP3 (1/1.4”, 0.56µm).
Cảm biến “Hexa²pixel” của Samsung có thể đạt độ phân giải 450MP, nhưng để làm gì?
Cách sắp xếp filter màu trên cảm biến ISOCELL HP3 cho phép gộp điểm ảnh theo cả 4-thành-1 và 16-thành-1
Cả hai cảm biến HP đều có các bộ lọc màu “Tetra²pixel”, cho phép gộp điểm ảnh theo cả hai cách là 4x4 và 2x2, mang đến ảnh cuối có độ phân giải lần lượt 12MP và 50MP. Như vậy, xét cách đặt tên “Hexa²pixel”, nhiều khả năng cảm biến mới cũng sẽ có hai chế độ xuất hình, có thể là 6x6 và 3x3, lần lượt cho ảnh 12MP và 48MP.
Còn nhớ, vài năm trước, đã có những rò rỉ cho thấy Samsung đang nghiên cứu những cảm biến có độ phân giải tới 600MP (với định dạng quang học lên tới 1/0.57”). Nếu đó là sự thật, thì Hexa²pixel mới chỉ là một nửa của những gì sắp xuất hiện trong tương lai mà thôi.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top