Chuyện gì xảy ra nếu hãng phim Paramount bị Sony tiếp quản? Tại sao "đại đế" lại muốn mua Paramount?

Sony được cho là đang tìm cách hợp lực với quỹ đầu tư Mỹ Apollo Global Management hòng thâu tóm hãng phim Paramount. Quỹ đầu tư này đang chống lưng cho Legendary Pictures, studio đã ký thỏa thuận góp vốn và phân phối với Sony. Mặc dù chưa đưa ra đề nghị chính thức nhưng nó được cho là sẽ gây chấn động ngành truyền thông nếu trở thành sự thật. Nếu sở hữu Paramount, ông lớn Nhật Bản sẽ thay đổi cục diện Hollywood lẫn ngành công nghiệp giải trí nước Mỹ hiện nay. Tầm ảnh hưởng của thương vụ chẳng kém gì việc mua lại hãng phim Columbia Pictures năm xưa.
Không như Apple và Samsung đang gặp khó khăn trong việc định hướng kinh doanh và tìm kiếm động lực tăng trưởng, Sony đã thay đổi, không còn là doanh nghiệp quá lệ thuộc vào đồ điện tử tiêu dùng như trước. Kể từ khi ông Kazuo Hirai lên làm CEO năm 2012 để vực dậy 1 tổ chức đang rệu rã cho đến nay, công ty đã thay đổi mô hình trở nên bền vững hơn bao giờ hết. Thương vụ Paramount có thể xem là bước nhảy cần thiết để thúc đẩy họ dấn thân xa hơn nữa trên con đường này. Con đường trở thành doanh nghiệp giải trí sáng tạo dựa trên nền tảng công nghệ.
Chuyện gì xảy ra nếu hãng phim Paramount bị Sony tiếp quản? Tại sao đại đế lại muốn mua Paramount?
Sony nhăm nhe tiếp quản Paramount
Theo IndireWire, sự kết hợp giữa 2 hãng phim lớn Sony Pictures và Paramount Pictures sẽ ngay lập tức tạo thành 1 gã khổng lồ ở Hollywood. Chắc chắn các cơ quan giám sát sẽ không bỏ qua. Mặt khác, nó khiến Big 5 Hollywood thay đổi 1 lần nữa, giảm xuống còn 4. Thị trường phòng vé trở nên bớt cạnh tranh hơn khi chỉ còn lại Big 4: Disney, Warner Bros., Universal và Sony/Paramount. Rõ ràng sự kết hợp này không thể coi thường. Vậy nó có ý nghĩa chiến lược như thế nào với người Nhật?

Quyết định khôn ngoan​

Sony đã đưa ra quyết định sáng suốt vào năm 2019 khi né tranh cuộc chiến streaming video, bán nền tảng Crackle và đóng cửa dịch vụ PlayStation Vue. Tại thời điểm ấy nó từng bị nghi ngờ nhưng bây giờ, chẳng ai lại không đánh giá cao quyết định đó. Công ty biết họ không bao giờ có thể mở rộng quy mô đủ cạnh tranh với Netflix, Hulu, Disney+,... Thay vì đuổi theo Netflix như những người khác, Sony về cơ bản trở thành “tay buôn vũ khí” cho nền tảng này, sản xuất và cấp phép nội dung của mình cho Netflix. Họ cũng tích cực chào bán nội dung cho Disney+, HBO Max, Prime Video,... Nhờ đó né tránh hàng tỷ USD chi phí vô ích.
Hãy hỏi Peacook (Comcast/Universal), Paramount+ (Paramount Global), Disney+ (Disney) xem họ đã bù lỗ bao nhiêu vì nền tảng streaming video? Không đâu xa, chính Paramount+ vẫn đang gây thâm hụt hàng trăm triệu USD mỗi quý. Chiến lược này vô cùng hiệu quả khi ở quý gần đây nhất, lợi nhuận Sony Pictures đã tăng 56% lên 281 triệu USD. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng bạn có biết dù doanh thu bán vé của Disney áp đảo Sony nhưng cuối cùng, kinh doanh phim chiếu rạp của họ lại bị âm tới 7 quý liên tiếp không? Đã vậy, Disney còn phải bù lỗ cho Disney+ nữa chứ, Sony thì chẳng phải lãng phí tiền bạc vào bất kì "hố đen" phát trực tuyến nào.

Đại siêu thị nội dung của "tay buôn vũ khí"​

Chuyện gì xảy ra nếu hãng phim Paramount bị Sony tiếp quản? Tại sao đại đế lại muốn mua Paramount?
Hàng loạt chương trình truyền hình ăn khách do Sony sản xuất
Nhiều nhà phân tích tin rằng Paramount+ lẽ ra không nên ra mắt và cần đóng cửa ngay để cắt lỗ. Giới tài chính coi chiến lược buôn bán nội dung như 1 cái đại siêu thị tương tự Sony mới là cách kiếm tiền khôn ngoan cho Paramount Pictures. Như vậy, sự kết hợp giữa 2 công ty càng trở nên ý nghĩa hơn. Cứ nhìn cách The Last of Us được bán cho HBO Max và Prime Video mua độc quyền The Boys là thấy, vị trí "ngư ông đắc lợi" mà Sony chọn lý tưởng như thế nào. Paramount cần đi theo con đường này vì họ không thể kiếm tiền từ phát trực tuyến, không thể đấu lại Disney+ hay Netflix.
Chính hoạt động kinh doanh truyền hình và phát trực tuyến của Paramount đã đặt họ vào thế "chiếu dưới" trên bàn đàm phán ngay từ đầu. Sony sản xuất hàng chục TV series để bán nhưng 1 số chương trình truyền hình hay nhất, nổi nhất của họ lại là game show hay truyền hình thực tế như Jeopardy!Wheel of Fortune (ra mắt tại Việt Nam dưới tên Chiếc Nón Kì Diệu), Who Wants to Be a Millionaire? (lên sóng ở Việt Nam dưới tên Ai Là Triệu Phú). Ngay cả bản quyền Breaking Bad cũng nằm trong tay họ nốt thì chắc bạn ngạc nhiên lắm.
Thực tế, khi mua thứ gì đó không có nghĩa là phải giữ nó. Tài sản truyền hình và phát trực tuyến của Paramount có thể phải ra đi đầu tiên. Nếu có ai chịu mua chúng, Sony nên bán ngay để dồn lực phát triển đại siêu thị đã nhắc đến ở trên. Mô hình kiếm tiền hiệu quả nhất trong thời streaming.
Chuyện gì xảy ra nếu hãng phim Paramount bị Sony tiếp quản? Tại sao đại đế lại muốn mua Paramount?
Sản xuất nội dung rồi bán hoặc cấp phép cho bên khác là mô hình kiếm tiền hiệu quả nhất trong thời đại streaming
Tờ NY Times cũng tiết lộ, sở dĩ HĐQT của Paramount từ chối đề nghị 26 tỷ USD của Apollo là do lo ngại tài chính, rằng quỹ đầu tư này không thể trang trải hết chi phí cho 1 vụ thâu tóm lớn như vậy. Việc Sony nhảy vào sẽ cung cấp thêm nguồn tài lực cần thiết để dẹp bỏ mối lo đó, củng cố cho khả năng kết hợp xảy ra. Các cổ đông của Paramount chắc chắn sẽ thích đề nghị trả hoàn toàn bằng tiền mặt mà Sony-Apollo đưa ra. Trong liên doanh tư nhân mới, Sony nắm đa số và điều hành nhóm studio.

Kho IP khổng lồ​

Giờ hãy nói về kho IP mà hãng sẽ tiếp quản nếu viễn cảnh trên xảy ra.
Vì Sony đã chọn làm "nhà buôn" thay vì lao vào streaming video, việc sở hữu Paramount đem đến cho họ hàng loạt IP giá trị để khai thác sau đây:
Top Gun, Yellowstone , Spongebob Squarepant, Sonic the Hedgehog, Avatar: The Last Airbender, Mission: Impossible, The Godfather, Star Trek, Teenage Mutant Ninja Turtles, Transformers, A Quiet Place, The Addams Family‎, Cloverfield, Paranormal Activity, Friday the 13th, G.I. Joe, Terminator, Scream,...
Chuyện gì xảy ra nếu hãng phim Paramount bị Sony tiếp quản? Tại sao đại đế lại muốn mua Paramount?
Paramount sở hữu thư viện nội dung rất giá trị
Sony Pictures TV có thêm tài nguyên để sản xuất thêm nhiều TV series mới rồi đem bán cho bên khác. Bộ phận phim chiếu rạp có thể đưa các bom tấn của Paramount trước đây ra thị trường để kiếm tiền, tăng gấp đôi thị phần phòng vé. Số lượng dự án của họ sẽ tăng vọt và rải đều quanh năm. Từ hoạt hình cho đến người đóng, từ bom tấn cho đến dự án kinh phí thấp, cả chiếu rạp lẫn truyền hình, đây sẽ là liều thuốc kích thích cực mạnh cho Sony. Áp vào chiến lược mở rộng lĩnh vực giải trí và tăng cường kho IP mà công ty theo đuổi hơn 10 năm qua thì quá phù hợp.
Và đó chưa phải là tất cả.

Từ game cho đến nhạc​

Bộ phận Interactive sở hữu thương hiệu PlayStation cũng hưởng lợi từ việc này. Họ có thể giao dần việc chuyển thể loạt IP ở trên thành video game cho những studio dưới trướng. Trong chiều ngược lại, có thêm các xưởng phim mới để giao sản xuất phim hoạt hình dài tập hay live-action chiếu rạp dựa trên IP PlayStation. Nhìn vào thành công của các tựa game Marvel's Spider-ManHogwarts Legacy, các bộ phim Cyberpunk: EdgerunnersFallout, dễ dàng nhận thấy cơ hội cực lớn ở đây. Nếu được khai thác 1 cách hợp lý, người Nhật không khác gì "chuột sa chĩnh gạo."
Và đó vẫn chưa hết nữa. Đừng quên họ còn bổ sung nguồn thu từ soundtrack và các bài hát được sử dụng trong phim. Công ty thu âm lớn thứ 2 thế giới Sony Music chắc chắn rất thích việc này. Doanh thu từ bản quyền âm nhạc lên đến hàng tỷ USD mỗi năm sẽ càng phình to hơn nữa.
Chuyện gì xảy ra nếu hãng phim Paramount bị Sony tiếp quản? Tại sao đại đế lại muốn mua Paramount?
Tập đoàn Nhật Bản càng củng cố vị thế ông trùm trong ngành giải trí bằng việc sở hữu Paramount

Thách thức lớn nhất​

Song, món ngon không dễ ăn như vậy. Nhà phân tích Paul Gallant của Cowen &Co cho biết vì Sony thuộc sở hữu nước ngoài, việc mua các đài truyền hình CBS của Paramount sẽ khiến Ủy ban Truyền thông Liên bang vào cuộc xem xét thương vụ, cũng như các cơ quan kiểm tra giao dịch về những tác động an ninh quốc gia. "Team Telecom sẽ xem xét dưới góc độ an ninh quốc gia, vì Sony là công ty Nhật Bản", Gallant nói trong 1 cuộc phỏng vấn.
Kịch bản khả thi nhất là liên doanh tư nhân của Sony và Apollo phải tách Paramount thành 2 thực thể độc lập. Trong đó hệ thống kênh truyền hình gồm đài CBS sẽ do Apollo quản lý, còn Sony phục trách những studio sản xuất và phân phối kia. Hoặc họ cam kết với chính quyền sẽ từ bỏ quyền sở hữu đối với 1 số tài sản nhạy cảm bằng cách bán lại cho bên khác mua.
Ngoài ra, nếu tiến hành 1 giao dịch quy mô như vậy, khả năng Sony phải chịu sụt giảm lợi nhuận ở bộ phận Pictures trong 1 thời gian dài. Thông thường sau khi thâu tóm, người ta sẽ tiến hành cắt giảm chi phí, tinh gọn bộ máy, dẹp bỏ 1 số dự án ít tiềm năng. Không phải không có rủi ro.

>>> Sở hữu Sony Pictures còn chưa thỏa, "đại đế" đang muốn "nuốt" luôn cả hãng phim Paramount
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top