Cô gái gen Z chia sẻ nghề nghiệp "không đụng hàng" khiến nhiều người sốc nặng, rút cuộc cô làm nghề gì?

Tan, 22 tuổi, đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi tự hào chia sẻ những hình ảnh và video về nơi làm việc "yên bình". Đó là hình ảnh của một nghĩa trang bên sườn núi ở thành phố Trùng Khánh, phía tây Trung Quốc, khiến nhiều người rất tò mò về công việc hiện tại của cô gái trẻ.
Tan từng tốt nghiệp đại học ở Trung Quốc, nhưng sau khi ra trường đã lựa chọn công việc canh mộ ở nghĩa trang, lí do "để đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống tốt hơn, tránh xa những áp lực của văn phòng". Lựa chọn nghề nghiệp của cô gái đã khiến nhiều người bị sốc, tạo nên một cuộc tranh luận trực tuyến về sở thích làm việc của Thế hệ Gen Z ở Trung Quốc.


Cô gái gen Z chia sẻ nghề nghiệp không đụng hàng khiến nhiều người sốc nặng, rút cuộc cô làm nghề gì?
Trong chia sẻ của mình, Tan nói "Để tôi cho bạn thấy môi trường làm việc của một người canh mộ Gen Z. Đó là một công việc đơn giản và nhẹ nhàng. Có mèo, chó và thậm chí cả internet." Cô mô tả công việc của mình và địa điểm làm việc giống như là "cuộc sống nghỉ hưu sớm" và cho biết công việc mang lại nhiều thời gian rảnh rỗi, khung cảnh tuyệt đẹp và môi trường không có hề có những ganh đua nơi công sở, chưa kể đến việc không phải đi lại nhiều.
"Bởi vì tôi sống ở đây, nên tội gọi đùa mình là người canh mộ." Nhiệm vụ của cô bao gồm tiếp khách, bán mộ và quét dọn mộ thay cho người thân của người quá cố. Tan được trả lương hàng tháng khoảng 4.000 nhân dân tệ (gần 14 triệu đồng). Cô làm việc 6 ngày một tuần từ 8:30 sáng đến 5 giờ chiều hàng ngày với hai tiếng nghỉ để ăn trưa.
Đoạn video được Tan chia sẻ lan truyền nhanh chóng và nhiều cư dân mạng ngạc nhiên. Họ thắc mắc tại sao một sinh viên mới ra trường như Tan lại chọn công việc như vậy. Nghĩa trang thường được coi là nơi làm việc không may mắn và có thể khó chịu cho nhiều người.

Cô gái gen Z chia sẻ nghề nghiệp không đụng hàng khiến nhiều người sốc nặng, rút cuộc cô làm nghề gì?
Nơi làm việc "yên bình" của cô gái 22 tuổi
Bên cạnh đó cũng có rất nhiều người đồng cảm và ủng hộ với cô gái. Nó phản ánh văn hóa tự do nghề nghiệp của thế hệ Gen Z.
Một số người đã bình luận về công việc của Tan:
"Ngày xưa, công việc như vậy bị coi là không may mắn nhưng lại là một công việc yên bình đối với người hiện đại."
"Tôi cũng thích công việc này. Bạn không cần phải đối phó với mọi người, và không áp lực công sở."

Tan cũng từng học ngành mai táng và quản lý nghĩa trang tại trường đại học, nên cô cho rằng đó là công việc phù hợp với mình. "Tôi chỉ đang làm một việc mà tôi thấy bình thường." Cô cho biết cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại và sẽ gắn bó lâu dài với công việc này.


>>>Bỏ việc văn phòng đi làm lao công, sau 2 năm đã tậu được 2 căn nhà cùng với ô tô

Nguồn SCMP
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top