thumbnail - Đây là 5 loài động vật "ồn ào" nhất Trái Đất, âm thanh chúng phát ra có thể làm bạn thủng màng nhĩ
Nguyễn Thu Hà
Hà Nội

Đây là 5 loài động vật "ồn ào" nhất Trái Đất, âm thanh chúng phát ra có thể làm bạn thủng màng nhĩ

Khi mặt trời đang chưa ló rạng qua đường chân trời còn bạn thì vẫn đang "quấn quýt" với tấm chăn chưa muốn rời, con mèo cưng của bạn đã kêu gào hay chú chó đang van nài bạn hãy thức dậy cho nó bữa sáng, thật nhức đầu phải không? Nhưng đó chưa phải là những động vật phiền hà nhất mà bạn từng gặp.

Các nhà khoa học đã đo âm thanh do những sinh vật trong tự nhiên tạo ra và chúng đã gây bất ngờ cho chính họ. Ở đây, các nghiên cứu chỉ muốn nhấn mạnh rằng những loài động vật có khả năng có thể tạo ra âm thanh lớn đến mức chúng có thể làm thủng màng nhĩ của con người chúng ta. Dưới đây là danh sách 5 ứng cử viên sáng giá nhất khi nói đến độ "ồn ào" của chúng.

1. Tôm súng lục

Đây là 5 loài động vật "ồn ào" nhất Trái Đất, âm thanh chúng phát ra có thể làm bạn thủng màng nhĩ 

Con tôm Địa Trung Hải nhỏ bé này không tạo ra âm thanh bằng miệng, hay bằng cơ thể của nó. Nó sử dụng những móng vuốt khổng lồ của mình để bắn ra những tia nước với lực có thể mạnh đến mức tạo ra bong bóng khí. Khi bong bóng này phát nổ, nó tạo ra một sóng xung kích được đo ở mức hơn 200 decibel. Ngạc nhiên hơn, sóng xung kích này có thể giết chết những con tôm khác cách xa đến 2 mét, đồng thời cũng có thể tạo ra một tia sáng nóng như mặt trời. Ngưỡng chịu đựng của con người - nơi âm thanh thuần túy khiến hầu hết mọi người cảm thấy đau trong tai - là 120 decibel . Màng nhĩ của con người sẽ bị thủng ở 160 decibel, đó là điều mà loài tôm sú nói trên có thể gây ra.

2. Cá voi xanh

Đây là 5 loài động vật "ồn ào" nhất Trái Đất, âm thanh chúng phát ra có thể làm bạn thủng màng nhĩ 

Cá voi xanh khổng lồ ngoài cơ thể to lớn thì chúng cũng có thêm danh hiệu nữa là động vật ồn ào bậc nhất Trái Đất. Tiếng kêu của cá voi xanh có thể đạt tới 188 decibel. Chúng ta đang sống chung một hành tinh với cá voi xanh và tôm súng lục, nếu những con vật này không sống ở dưới nước mà ở bên chúng ta hằng ngày, có lẽ việc thủng màng nhĩ là điều không thể tránh khỏi. Nếu sống ở biển, bạn có thể nghe thấy "giọng ca" của cá voi xanh ở cách xa cả ngàn dặm.

3. Dơi Bulldog 

Đây là 5 loài động vật "ồn ào" nhất Trái Đất, âm thanh chúng phát ra có thể làm bạn thủng màng nhĩ 

Loài dơi bulldog lớn có nguồn gốc từ Caribê , sử dụng khả năng định vị bằng tiếng vang để tìm thức ăn, giống như tất cả các loài dơi nói chung. Tuy nhiên, thay vì ăn những loài côn trùng quen thuộc, loài dơi này lại ăn cá. Chúng có khả năng phát ra những âm thanh xuyên qua cả không khí hay môi trường nước, những âm thanh phát ra này có thể đạt tới 140 decibel. Những âm thanh đặc biệt lớn này là siêu âm, nghĩa là chúng nằm ngoài ngưỡng nghe của con người.

4. Chim Kakapo

Đây là 5 loài động vật "ồn ào" nhất Trái Đất, âm thanh chúng phát ra có thể làm bạn thủng màng nhĩ 

Kakapo còn được gọi là vẹt cú, là loài chim ồn ào nhất. Tiếng gọi bạn tình của loài bản địa New Zealand này có thể lớn tới 132 decibel. Kakapo hoạt động về đêm, là loài vẹt nặng nhất trên thế giới, nặng 4,85 pound (2,2 kg) đối với con đực, nó cũng là loài chim sống lâu nhất được biết đến, có thể sống đến 90 tuổi.

5. Ve sầu

Đây là 5 loài động vật "ồn ào" nhất Trái Đất, âm thanh chúng phát ra có thể làm bạn thủng màng nhĩ 

Hẳn rồi, loài ve sầu không thể không có mặt trong danh sách này được vì bạn đã có những ngày hè mất ngủ vì tiếng kêu của chúng. Ve sầu có hai loại: ve sầu xanh và ve sầu vàng. Con đực của cả hai loài có thể tạo ra âm thanh lên tới 120 decibel, xem ra chúng đang hét toáng lên phải không nào. Nhưng chúng không dùng miệng như chúng ta đang giận giữ mà đó là âm thanh từ bụng. Tiếng kêu bụng của chúng là đặc trưng của loài nên chúng không thu hút những con cái mà chúng không thể giao phối.

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác