Đến Tổng thống cũng ủng hộ quyết định cấm Apple bán Watch Series 9 và Ultra 2 ở Mỹ

TienCM

Pearl
Lệnh cấm của Ủy ban Thương mại Quốc tế (ITC) đối với Apple Watch Series 9 và Ultra 2 chính thức có hiệu lực từ ngày 26/12/2023.
Apple không thể bán Watch Series 9 và Watch Ultra 2 ở Mỹ nữa sau khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden từ chối phủ quyết lệnh cấm của ITC vào ngày hôm nay (26/12).
Đến Tổng thống cũng ủng hộ quyết định cấm Apple bán Watch Series 9 và Ultra 2 ở Mỹ
Apple đã rút cả hai thiết bị này khỏi trang web của mình vào ngày 21/12 và rút khỏi các cửa hàng sau ngày 24/12. Một thông báo từ Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai cho biết cơ quan này “quyết định không đảo ngược quyết định của ITC” sau khi “cân nhắc kỹ lưỡng”.
ITC đã ban hành lệnh cấm trên sau khi phát hiện Apple đã vi phạm công nghệ bão hòa oxy trong máu được cấp bằng sáng chế bởi một công ty có tên Masimo. Cơ quan này cũng yêu cầu Apple ngừng bán bất kỳ thiết bị nào được nhập khẩu trước đó có sử dụng công nghệ vi phạm.
Apple đã cố gắng ngăn chặn quyết định này trong khi chờ kháng cáo nhưng bị ITC từ chối. Một cơ hội can thiệp khác với quyết định của ITC là quyền phủ quyết của Tổng thống Joe Biden cũng đã không xảy ra.
Lệnh cấm chỉ ảnh hưởng đến các cửa hàng Apple ở Mỹ. Điều đó có nghĩa là khách hàng ở Mỹ vẫn có thể mua Watch Series 9 hoặc Watch Ultra 2 tại các hệ thống bán lẻ của bên thứ ba như Best Buy, Target và các nhà bán lẻ khác cho đến khi hết hàng. Apple cũng sẽ tiếp tục bán Watch SE vì đồng hồ này không được trang bị cảm biến đo oxy trong máu.
Hiện chưa rõ Apple sẽ đối phó thế nào với quyết định của ITC để có thể bán trở lại Watch Series 9 hoặc Watch Ultra 2 ở Mỹ. Theo một số chuyên gia thì ngay cả khi Apple vô hiệu cảm biến đo ô xy máu trên hai đồng hồ này cũng không đủ để đáp ứng yêu cầu của ITC. Vì vậy, giải pháp được cho là duy nhất với Apple ở thời điểm hiện tại là đàm phán với Masimo.
>> Apple thất bại trong nỗ lực ngăn chặn lệnh cấm bán Apple Watch
 
Thành viên mới đăng

Gợi ý cộng đồng

Top