Internet sắp trở nên tồi tệ hơn nhiều khi vấn đề bản quyền chưa được giải quyết

Greg Marston, một diễn viên lồng tiếng người Anh, gần đây đã tình cờ thấy “Connor” trên mạng - một bản sao giọng nói của anh ấy do A.I. tạo ra, được đào tạo dựa trên bản ghi âm mà ông Marston đã thực hiện vào năm 2003. Đó là giọng nói của anh ấy thốt ra những điều mà anh ấy chưa bao giờ nói.
[IMG alt="
Internet sắp trở nên tồi tệ hơn nhiều khi vấn đề bản quyền chưa được giải quyết"]https://cdn.vnreview.vn/524288_6337...dbbada28a06f155f1e8b65f951dc&width=1080[/IMG]
Hồi đó, anh ấy đã ghi âm một phiên làm việc cho IBM và sau đó đã ký vào mẫu phát hành cho phép sử dụng bản ghi âm đó theo nhiều cách. Tất nhiên, vào thời điểm đó, ông Marston không thể hình dung được rằng IBM sẽ sử dụng bất cứ điều gì khác ngoài những lời phát biểu chính xác mà ông đã ghi lại. Tuy nhiên, nhờ trí tuệ nhân tạo, IBM đã có thể bán mẫu hàng chục năm tuổi của ông Marston cho các trang web đang sử dụng nó để xây dựng một giọng nói tổng hợp có thể nói bất cứ điều gì. Ông Marston mới đây đã phát hiện ra giọng nói của mình phát ra từ trang web Wimbledon trong thời gian diễn ra giải quần vợt. (IBM cho biết họ biết mối quan ngại của ông Marston và đang thảo luận trực tiếp với ông.)
Hoàn cảnh của anh ấy minh họa lý do tại sao nhiều nhà sáng tạo nổi tiếng nhất trong nền kinh tế của chúng ta lại bất lực. Chúng ta đang ở thời kỳ lòng tin bị xói mòn khi mọi người nhận ra rằng những đóng góp của họ cho không gian công cộng có thể bị lấy đi, kiếm tiền và có khả năng được sử dụng để cạnh tranh với họ. Khi sự xói mòn đó hoàn tất, tôi lo lắng rằng không gian công cộng kỹ thuật số của chúng ta có thể trở nên ô nhiễm hơn nữa với nội dung không đáng tin cậy.
Hiện tại, các nghệ sĩ đang xóa tác phẩm của họ khỏi X, trước đây gọi là Twitter, sau khi công ty cho biết họ sẽ sử dụng dữ liệu từ nền tảng của mình để đào tạo A.I. Các nhà văn và diễn viên Hollywood đình công một phần vì họ muốn đảm bảo tác phẩm của họ không được đưa vào A.I. hệ thống mà các công ty có thể cố gắng thay thế chúng. Các hãng tin tức bao gồm The New York Times và CNN đã thêm các tệp vào trang web của họ để giúp ngăn chặn A.I. chatbot khỏi việc thu thập nội dung của chúng.
Tham khảo bài viết gốc tại đây:
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top