Một người nguy kịch vì ăn bỏng ngô mua trên mạng, nghi do tẩm "sà cân"

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết vào ngày 5/12, một phụ nữ nhập viện trong tình trạng không tỉnh táo, giãn đồng tử hai bên. Người nhà nói rằng bệnh nhân ăn bỏng ngô đặt mua trên mạng và sau đó gặp nguy kịch.
Khi xét nghiệm nước tiểu của bệnh nhân, Bệnh viện Bạch Mai phát hiện chất THC - một thành phần của cần sa. Đó là nguyên nhân gây ngộ độc, tuy nhiên, hiện tại bà đã qua cơn nguy kịch và đang trong phòng điều trị tích cực.

Một người nguy kịch vì ăn bỏng ngô mua trên mạng, nghi do tẩm sà cân
Mẫu bỏng ngô chứa cần sa gây ngộ độc
Bác sĩ Nguyên cho hay đây là lần đầu tiên bệnh viện ghi nhận ca ngộ độc bỏng ngô, trước đó, cần sa được tìm thấy trong các sản phẩm bánh ngọt, bánh quy, kẹo, thuốc lá điện tử, thuốc lào...
Các chuyên gia cho hay, ma túy hiện được trà trộn vào thực phẩm và đồ ăn một cách rất tinh vi mà người dân không thể biết được. Nguy hiểm hơn, những sản phẩm như vậy còn được mua bán công khai trên mạng hoặc bán ở các cửa hàng do quy trình quản lý lỏng lẻo. Bản chất của chúng là chất gây nghiện nên sẽ lôi kéo, mở rộng được khách hàng.
Người dân được khuyến cáo chỉ mua các sản phẩm xác định được thành phần, nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác tin cậy. Gần đây công an Thành phố Hà Nội cũng đã thu giữ nhiều loại ma túy được ngụy trang trong thanh kẹo chocolate ghi nhãn hiệu Chill Max bán online công khai, ít nhất 5 người phải nhập viện sau khi ăn loại chocolate này.


>>>Ít nhất 20 trẻ em thiệt mạng vì “Thử thách bất tỉnh” độc hại trên TikTok
 
Top