Nasa muốn xây lò phản ứng hạt nhân trên Mặt Trăng

Nasa đang có kế hoạch xây một lò phản ứng hạt nhân trên Mặt Trăng trong 10 năm tới. Theo Vice, cơ quan này đưa ra đề xuất về một nhà máy điện hạt nhân nhằm cung cấp năng lượng cho các hoạt động thăm dò trên Mặt Trăng.
Nasa muốn xây lò phản ứng hạt nhân trên Mặt Trăng
Hồi thứ 6 tuần trước, Nasa đã nêu ý tưởng thiết kế một hệ thống phân hạch hạt nhân đủ tiêu chuẩn, nhằm cung cấp năng lượng cho hoạt động thăm dò bề mặt Mặt Trăng của Artemis Plan. Đó là một chương trình thăm dò Mặt Trăng với mục tiêu đưa con người trở lại đây vào năm 2024. Từ việc làm chủ xây dựng căn cứ cho con người trên Mặt Trăng, sẽ là bàn đạp tiến tới chuẩn bị xây căn cứ trên sao Hỏa.
Căn cứ NASA đặt trên Mặt Trăng sẽ cung cấp năng lượng cần thiết để vận hành tàu lượn, tiến hành các thí nghiệm với mục đích tạo ra nước và các nguồn tài nguyên khác, hỗ trợ sự sống cho các phi hành gia. Nasa sẽ ký 1 hợp đồng trị giá 5 triệu USD cho công ty nào có thể hoàn thành ý tưởng này. Thời hạn nộp đơn cuối cùng đến tháng 2 năm 2022. Theo NASA, họ muốn nhà máy hạt nhân trên Mặt trăng sẵn sàng hoạt động trong 10 năm nữa.
Phân hạch hạt nhân — quá trình mà các nguyên tử bị tách ra, giải phóng năng lượng từ việc phá vỡ các liên kết giữ các hạt nhân với nhau — là nguồn năng lượng được lựa chọn cho dự án này, nó phải có khả năng tạo ra 40 kilowatt điện, đủ để duy trì 30 hộ sử dụng liên tục trong 10 năm. Theo NASA, các hệ thống phân hạch hạt nhân có thể hoạt động suốt ngày đêm mà không cần phụ thuộc vào mặt trời. Ngoài ra, chúng nhỏ gọn và mang lại hiệu quả cực cao.
Jim Reuter, phó quản trị viên Glenn Research Center ở Cleveland của Nasa cho biết: “Năng lượng dồi dào sẽ là chìa khóa cho việc khám phá không gian trong tương lai. Tôi hi vọng các hệ thống năng lượng hạt nhân sẽ mang lại lợi ích to lớn cho các kế hoạch của chúng tôi trên Mặt trăng, sao Hỏa, thậm chí là cho các hoạt động trên Trái đất”.
Dự án sẽ được quản lý bởi Glenn Research Center của Nasa ở Cleveland. Các công ty thiết kế cạnh tranh sẽ phát triển ý tưởng ban đầu của họ trong khoảng thời gian 12 tháng sau khi nộp đơn. Việc tạo ra một nguồn điện trên Mặt trăng sẽ đưa cơ quan tiến gần hơn đến việc thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người vào cuối thập kỷ này. Đây là một bước nhảy vọt cho mục tiêu lâu dài hơn là đưa người lên sao Hỏa.
Những người phụ trách Artemis Plan cho biết: “Chúng tôi cần diện diện vài năm trên quỹ đạo và bề mặt Mặt trăng trước khi bắt đầu sứ mệnh kéo dài của con người trên sao Hỏa. Chúng ta lên Mặt Trăng càng sớm thì các phi hành gia của Mỹ càng sớm có mặt trên sao Hỏa”.
Nguồn: Vice
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top