thumbnail - Nga tiêu diệt hai trung đội lựu pháo do Mỹ chế tạo! Ukraine lo ngại mất toàn bộ Luhansk vào ngày 26, chiến tuyến vô cùng khó khăn
Vũ Đức Hồng
Hà Nội

Nga tiêu diệt hai trung đội lựu pháo do Mỹ chế tạo! Ukraine lo ngại mất toàn bộ Luhansk vào ngày 26, chiến tuyến vô cùng khó khăn

Truyền thông Ukraine hôm 21/7 dẫn lời các quan chức Ukraine cho biết, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại khu công nghiệp Severo Donetsk thuộc vùng Luhansk.

Ngoài ra, quân đội Nga đã cố gắng bao vây quân đội Ukraine dọc theo con đường từ Lisichansk đến Bakhmut, nhưng nỗ lực của quân đội Nga đã không thành công. Quân đội Ukraine ngày 21/6 cho hay quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát hai ngôi làng ở phía nam thành phố Lisichansk. Quân đội Nga cũng mở một cuộc tấn công theo hướng Lisichansk từ phía đông nam làng Lisichansk, và cuộc tấn công đã đạt được một phần kết quả, nhưng cuộc giao tranh giữa hai bên vẫn đang tiếp diễn.

Nga tiêu diệt hai trung đội lựu pháo do Mỹ chế tạo! Ukraine lo ngại mất toàn bộ Luhansk vào ngày 26, chiến tuyến vô cùng khó khăn 

Chụp màn hình bản tin của CCTV, Trung Quốc

Theo thông tin tình hình chiến sự được Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 21/6, quân đội Nga đã tấn công các cơ sở quân sự của Ukraine ở Luhansk và các khu vực khác. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video phản pháo lựu pháo M-777 155mm do Mỹ sản xuất. Tổng cộng có khoảng hai trung đội lựu pháo do Mỹ chế tạo và kho đạn đã bị phá hủy.

Ukraine: Nga có thể chiếm toàn bộ lãnh thổ Luhansk

Nga tiêu diệt hai trung đội lựu pháo do Mỹ chế tạo! Ukraine lo ngại mất toàn bộ Luhansk vào ngày 26, chiến tuyến vô cùng khó khăn 

Ảnh chụp màn hình

Theo Tân Hoa xã ngày 21/6, phía Ukraine ngày 20/6 cho biết quân đội Nga có thể sẽ chiếm toàn bộ khu vực Luhansk vào ngày 26/6.

Hãng thông tấn Nhà nước Ukraine ngày 20/6 dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Anna Maliar cho biết trận đánh quyết định ở Severo-Donetsk đang diễn ra và nhiệm vụ chiến đấu của quân đội Nga là đánh chiếm toàn bộ khu vực Luhansk vào ngày 26/6.

Hãng thông tấn Ukraine dẫn lời người quản lý quân sự của khu vực Luhansk, ông Sergei Ghede, cho biết giao tranh đang diễn ra ở một số ngôi làng xung quanh các thành phố Severo-Donetsk và Lisichansk, quân đội Ukraine đã thua trong trận chiến chống lại quyền kiểm soát của Severo-Donetsk. Ông Gedai cho biết tình hình trên toàn mặt trận ở khu vực Luhansk vô cùng khó khăn và chưa thể xác định con số thương vong vào lúc này.

Nga tiêu diệt hai trung đội lựu pháo do Mỹ chế tạo! Ukraine lo ngại mất toàn bộ Luhansk vào ngày 26, chiến tuyến vô cùng khó khăn 

Thống đốc vùng Bryansk của Nga, Bogomaz, cho biết trên mạng xã hội vào ngày 20/6 rằng ngôi làng Suzemka ở vùng Bryansk đã bị quân đội Ukraine nã pháo vào sáng sớm hôm đó, có một người bị thương. Một số cơ sở, bao gồm cả lưới điện địa phương, đã bị hư hỏng và điện bị cắt ở một số khu vực. Ngôi làng Suzemka nằm ở biên giới Nga-Ukraine, giáp với Đền thờ Sumy ở miền bắc Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/6 đưa tin, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chính xác cao "Oxygen" do hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển "pháo đài" phóng vào sân bay Arziz ở Odessa, Ukraine, phá hủy một trạm điều khiển máy bay không người lái và hai chiếc máy bay không người lái. Theo báo cáo của Hãng thông tấn Nga hôm 20/6, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa hàng không chính xác cao mới "305" trong chiến dịch quân sự đặc biệt chống Ukraine để tiêu diệt các mục tiêu quân sự quan trọng như kho đạn và kho dầu.

Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine vào Đảo Rắn

Nga tiêu diệt hai trung đội lựu pháo do Mỹ chế tạo! Ukraine lo ngại mất toàn bộ Luhansk vào ngày 26, chiến tuyến vô cùng khó khăn 

Đảo Rắn trở thành điểm nóng giao tranh giữa Nga và Ukraine trong nhiều tuần (Ảnh: AP).

Ngoài ra, phía Nga nói rằng quân đội Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào Đảo Rắn ngày 20, và quân đội Ukraine đã quay sang tấn công cơ sở hạ tầng sản xuất khí đốt tự nhiên ở phần tây bắc của Biển Đen bằng máy bay không người lái. Về vấn đề này, quân đội Ukraine tuyên bố rằng quân đội Ukraine đã thực hiện "các cuộc tấn công có mục tiêu" trên đảo Rắn, nhưng do hoạt động vẫn đang diễn ra nên thông tin về trận chiến tạm thời được giữ bí mật.

Truyền thông Ukraine nói rằng tần suất các cuộc tấn công quân sự của Nga vào Kharkiv đã tăng lên đáng kể trong hai tuần qua. Vào ngày 21, quân đội Ukraine đã đẩy lùi cuộc tấn công của Nga ở khu vực gần Izum. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/6 cho biết, quân đội Nga đang tập trung sức mạnh và cố gắng tấn công thành phố Kharkiv một lần nữa.

>> Báo Nga: Hơn 50 chỉ huy quân đội Ukraine đang họp thì một quả tên lửa bất ngờ từ trên trời rơi xuống...

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác