Người nhiễm Covid-19 có nguy cơ cao gặp vấn đề đông máu

Một nghiên cứu mới nhất từ Thụy Điển cho thấy, những người từng mắc covid-19 sẽ dễ bị các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác, kể cả những người bị bệnh nhẹ. Trong đó gồm có các vấn đề về đông máu sau khi đã khỏi bệnh.
Nghiên cứu cho thấy, những người khỏi bệnh sau Covid-19 có nhiều khả năng gặp các vấn đề về đông máu hơn so với những người chưa từng nhiễm. Những rủi ro này cao hơn nhiều đối với những người mắc bệnh covid-19 nặng, nhưng nguy cơ vẫn tăng lên ngay cả đối với những người bị bệnh nhẹ.
Nghiên cứu này đã xem xét kết quả của hơn một triệu người Thụy Điển bị nhiễm covid-19, đã được phòng thí nghiệm xác nhận từ tháng 2/2020 đến tháng 5/2021. Sau đó, họ tiến hành so sánh với người có độ tuổi và giới tính tương tự, có kết quả xét nghiệm âm tính với coronavirus trong cùng khoảng thời gian. Các chuyên gia đặc biệt quan tâm đến các trường hợp được báo cáo về huyết khối tĩnh mạch sâu, thuyên tắc phổi và chảy máu.
Nhìn chung, nhóm nhận thấy nguy cơ gia tăng của cả ba tình trạng ở bệnh nhân covid-19, lên đến 70 ngày đối với huyết khối tĩnh mạch sâu, 110 ngày đối với thuyên tắc phổi và 60 ngày đối với bất kỳ loại chảy máu nào. Các nhà nghiên cứu viết rằng: "Những phát hiện của nghiên cứu này cho thấy covid-19 là một yếu tố nguy cơ gây huyết khối tĩnh mạch sâu, thuyên tắc phổi và chảy máu."

Người nhiễm Covid-19 có nguy cơ cao gặp vấn đề đông máu
Trước đó, người ta đã biết rằng nhiễm trùng SARS-CoV-2 có thể gây ra các vấn đề về tim mạch và tim cấp tính, đặc biệt là trong những trường hợp nghiêm trọng. Và đây cũng không phải là nghiên cứu đầu tiên chỉ ra mối liên hệ giữa covid-19 và các vấn đề đông máu. Những lợi thế của nghiên cứu mới là hệ thống chăm sóc sức khỏe được quốc gia hóa của Thụy Điển cho phép các nhà nghiên cứu theo dõi hầu như mọi trường hợp được xác nhận của covid-19 ở nước này trong suốt thời gian nghiên cứu và dễ dàng so sánh sức khỏe của họ với những người không có covid được xác nhận.
Các tác giả cho biết, nhiễm trùng nói chúng đều có liên quan đến các vấn đề đông máu, nhưng covid-19 có thể đại diện cho một yếu tố nguy cơ duy nhất cao hơn so với bệnh truyền nhiễm điển hình. Họ suy đoán đó có thể do virus lây nhiễm sang các tế bào mạch máu, hoặc do tác động gây viêm của nó đối với hệ thống miễn dịch.
Giống như các nghiên cứu khác, nghiên cứu mới này chỉ ra một phổ rõ ràng về nguy cơ gia tăng. Ví dụ, hơn 6% bệnh nhân covid-19 trong ICU đã phát triển một trường hợp thuyên tắc phổi, một tình trạng đe dọa tính mạng do cục máu đông trong phổi, nhưng điều này cũng đúng với 2% bệnh nhân nặng và chỉ 0,02 % bệnh nhân covid-19 nhẹ.

Người nhiễm Covid-19 có nguy cơ cao gặp vấn đề đông máu
Ngay cả những bệnh nhân nhẹ cũng có tỷ lệ các cục máu đông này tương đối hơn so với những người không bao giờ mắc covid-19 (0,004%). Mặc dù nguy cơ này có thể nhỏ đối với các trường hợp covid-19 nhẹ, tuy nhiên một số lượng lớn người trong nhóm này có thể gặp phải những vấn đề này và vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.
Một hạn chế khá quan trọng khác chính và vấn đề thời gian, đối với hầu hết các dạng nghiên cứu đo lường về khả năng xảy ra các vấn đề sức khỏe lâu dài hơn liên quan đến covid-19. Tính đến cuối tháng 5/2021, Thụy Điển mới chỉ mở cửa cung cấp vắc-xin cho những người ở độ tuổi ngoài 50, sẽ mất một tháng nữa trước khi phần lớn cư dân trưởng thành được tiêm chủng.
Các nghiên cứu cũng chỉ ra, vắc-xin làm giảm nguy cơ mắc các triệu chứng nghiêm trọng và lâu dài, ngay cả ở những người bị nhiễm trùng đột phát. Vì thế, những con số trong nghiên cứu này có thể khó áp dụng ở những nơi người dân đã được tiêm phòng. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tỷ lệ những vấn đề này xuất hiện ở mọi người đã giảm theo thời gian, có lẽ một phần là do tiêm chủng.


>>> Tiêm nanobot vào máu để chống bệnh tật.
Nguồn Gizmodo
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top