thumbnail - Người Việt bỏ ra khoảng 120.000 tấn gạo để mua iPhone 14 chỉ trong ngày đầu mở bán
Tử Hà Tiên Tử
Hà Nội

Người Việt bỏ ra khoảng 120.000 tấn gạo để mua iPhone 14 chỉ trong ngày đầu mở bán

Toàn bộ hệ thống bán lẻ đều thông báo cháy hàng iPhone 14 Pro Max, lượng máy giao trong ngày đầu mở bán chỉ đáp ứng phần nhỏ nhu cầu.

Từ nửa đêm qua (14/10), các hệ thống bán lẻ trong nước đã bắt đầu mở bán chính thức iPhone 14 series. Nhiều người đã đến từ 0h sáng để nhận máy. Theo quy định của Apple, các hệ thống không được phép bán trước ngày 14/10, cũng không được kích hoạt máy sớm trước giờ mở bán, hoặc có những hình ảnh truyền thông không phù hợp. Đợt mở bán năm nay được tổ chức cẩn thận và bài bản, nhiều hoạt động diễn ra từ trước và truyền thông rầm rộ.

Các hệ thống bán lẻ đều công bố số lượng người quan tâm mua iPhone 14 series năm nay đạt mức kỷ lục, cao gấp vài lần so với năm trước, đặc biệt là mẫu iPhone 14 Pro Max chiếm khoảng 70-80% tùy hệ thống.

Người Việt bỏ ra khoảng 120.000 tấn gạo để mua iPhone 14 chỉ trong ngày đầu mở bán 

iPhone 14 Pro Max cháy hàng ngay khi mở bán ở Việt Nam

FPT Shop ghi nhận 92.700 lượt đăng ký mua, trong đó có hơn 18.000 đơn có cọc, chiếm đa số là bản Pro Max. Ngay trong đêm 14/10, FPT Shop đã có hơn 5.000 người nhận máy. Tính trong ngày đầu mở bán, đại diện FPT Shop ước tính hệ thống bán lẻ này giao khoảng 10-15.000 máy đến tay khách hàng.

Các hệ thống của Thế Giới Di Động (Thegioididong.com, Điện Máy Xanh và TopZone) cũng ghi nhận giao khoảng 12.000 chiếc iPhone 14 series đến tay người dùng trong ngày đầu mở bán, phần lớn là iPhone 14 Pro Max phiên bản 128GB và 256GB. Đây là con số nhỏ so với 35.000 đơn có cọc của Thế giới di động nhận được. 

Như vậy, chỉ tính riêng hai hệ thống bán lẻ lớn là Thế Giới Di Động và FPT Shop thì lượng iPhone 14 giao đến tay người dùng trong ngày đầu mở bán đã lên tới 22-27.000 máy. 

Các chuỗi nhỏ hơn như CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, Shopdunk, Viettel Store, Di Động Việt,... cũng đều đạt doanh số ấn tượng. Riêng Hoàng Hà Mobile đã giao được 3.000 máy trong ngày đầu tiên. CellphoneS không nêu cụ số máy giao được trong ngày đầu nhưng cho biết doanh thu đạt khoảng 200 tỷ đồng, tương đương khoảng trên dưới 6.000 máy. 

Tính tổng toàn thị trường, đại diện một hệ thống bán lẻ ước tính con số máy iPhone 14 series giao đến tay người dùng trong ngày đầu mở bán đạt khoảng 60.000 chiếc, trong đó hai hệ thống lớn Thế Giới Di Động và FPT Shop chiếm gần một nửa.
Người Việt bỏ ra khoảng 120.000 tấn gạo để mua iPhone 14 chỉ trong ngày đầu mở bán 

Thế Giới Di động giao ngay 12.000 máy cho khách trong ngày đầu mở bán.

Song, trên đây chỉ là con số ước tính giao được cho khách trong ngày đầu mở bán. Đại diện Thế Giới Di Động tiết lộ, trong đợt mở bán kéo dài tới hết tháng 11, họ có thể tiêu thụ tới 60.000 chiếc iPhone 14 series. Trong đó, bản Pro và Pro Max chiếm áp đảo, còn Plus và bản tiêu chuẩn ít được quan tâm. FPT Shop dự kiến có thể không đủ hàng iPhone 14 Pro Max để giao cho khách trong tháng 10, nhất là bản màu tím. Trong đợt đầu, có thể không đáp ứng đủ nhu cầu cọc máy của khách mà chỉ kịp giao 50-70%.

Cả Thế giới di động và FPT Shop đều dự báo sẽ thiếu hàng từ giờ cho tới cuối năm. Tháng 11 và 12 sẽ cần nguồn hàng bổ sung từ Apple và phải ưu tiên máy cho khách đặt cọc trước. Ví dụ, đối với iPhone 14 Pro Max hiện đã hết hàng, nếu cọc lấy máy thì có thể phải chờ đến tháng 11 mới nhận được. Đặc biệt, dịp lễ Tết cuối năm là thời điểm mua sắm tăng cao, tình trạng khan hàng có thể còn xảy ra nghiêm trọng hơn.

Nếu tính theo số khách cọc mua máy, rõ ràng các hệ thống không thể đáp ứng đủ nhu cầu trong tháng 10 này. Mặc dù nguồn hàng được cho là đã tăng gấp đôi so với năm ngoái, nhưng vẫn không đủ đáp ứng.

Người Việt bỏ ra khoảng 120.000 tấn gạo để mua iPhone 14 chỉ trong ngày đầu mở bán 

Một chiếc iPhone 14 series giá trung bình 30 triệu đồng tính ra tương đương 2 tấn gạo thơm (giá trung bình 15.000/kg).

Với 60.000 chiếc iPhone 14 giao đến tay người dùng mở bán, trong đó khoảng 70-80% là iPhone 14 Pro Max thì mình nghĩ giá trung bình iPhone 14 sẽ đạt khoảng 30 triệu đồng. Như vậy, nếu nhẩm tính sơ bộ thì người Việt đã chi ra số tiền khổng lồ khoảng 1.800 tỷ đồng (khoảng 75 triệu USD) trong ngày đầu mở bán.

Trong 1 phép so sánh vui vẻ, giá mua gạo thơm ở ngoài thị trường là khoảng 15 triệu đồng/tấn (15.000 đồng/kg) thì, số tiền mua iPhone 14 series trong ngày đầu mở bán là 1.800 tỷ đồng tương đương khoảng 120.000 tấn gạo. Con số thực tế có thể còn cao hơn thế này nếu không có tình trạng khan hàng bởi vẫn còn hàng chục nghìn đơn hàng chưa được đáp ứng.

Con số này có lẽ không gây ngạc nhiên, bởi theo thống kê, chỉ riêng mặt hàng iPhone năm ngoái của Việt Nam cũng đã đạt kim ngạch nhập khẩu 1,2 tỷ USD. Thế giới di động và FPT Shop đều bán được hàng trăm tỷ tiền hàng trong những ngày đầu mở bán iPhone 13 series. Lượng người mua iPhone 14 năm nay được dự đoán cao gấp 3-4 lần so với năm ngoái, giá trị nhập khẩu hàng hóa cho cả năm 2022 vì thế còn tăng cao, có thể vượt 2,5 tỷ USD.

>> iPhone 14 Pro Max cháy hàng ngay ngày đầu đặt cọc, có thể khan hàng 1-2 tháng tới

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác