thumbnail - Quân đội Nga sử dụng vũ khí laser để chống lại máy bay không người lái trên chiến trường Ukraine
Cường bếu
Hà Nội

Quân đội Nga sử dụng vũ khí laser để chống lại máy bay không người lái trên chiến trường Ukraine

Vũ khí laser do quân đội Nga trang bị đã được triển khai tại cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Theo hãng tin Sputnik của Nga ngày 18/5, Phó Thủ tướng Nga Borisov cho biết, quân đội Nga đã sử dụng hệ thống laser quân sự thế hệ mới trong chiến dịch đặc biệt ở Ukraine.

Quân đội Nga sử dụng vũ khí laser để chống lại máy bay không người lái trên chiến trường Ukraine 

Trên một chương trình truyền hình của Nga, khi được hỏi liệu hệ thống laser thế hệ mới có được đưa vào các chiến dịch quân sự đặc biệt hay không, Borisov nói: "Các sản phẩm đầu tiên đã được đưa vào sử dụng có tên Provocateur".

Ông Borisov cho biết, hệ thống laser hiện có có thể "làm mù" thiết bị của đối phương, và hệ thống laser thế hệ mới với công suất cao hơn có thể "đốt cháy" thiết bị của đối phương dựa trên nguyên lý hủy diệt nhiệt.

Việc đưa hệ thống laser này vào sử dụng có thể giảm tiêu hao tên lửa của hệ thống phòng không "Armor" và "Doyle". Trước đó, Phó Thủ tướng Nga cho biết, Nga đã thử nghiệm một hệ thống laser có thể tiêu diệt máy bay không người lái trong 5 giây và có tầm bắn 5 km.

>> Ukraine bại trận thảm hại ở pháo đài Azov, lính đánh thuê nước ngoài bị bắt: chúng tôi đã bị lừa

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác