thumbnail - Thợ đào Bitcoin tìm đến điện hạt nhân để khai thác bền vững
Minh.T.T
Hà Nội

Thợ đào Bitcoin tìm đến điện hạt nhân để khai thác bền vững

Nhiều tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp đào Bitcoin (BTC) đang nghiên cứu ứng dụng năng lượng hạt nhân trong bối cảnh áp lực phải chuyển đổi sang các hình thức khai thác xanh ngày càng lớn hơn.

Năng lượng hạt nhân có thể mang lại “cơ hội to lớn” để tạo ra một ngành công nghiệp sạch, không khí thải carbon - theo ông Harry Sudok, Phó chủ tịch GRIID tại Hội nghị trực tuyến Bitcoin & Beyond vào ngày 10/11 vừa qua. GRIID là một công ty có trụ sở tại Mỹ, chuyên sản xuất năng lượng tái tạo giá rẻ để cung cấp cho các cơ sở khai thác Bitcoin.

Theo Sudock, những chương trình hỗ trợ trước đây, cũng như những cuộc thảo luận về năng lượng tái tạo, chủ yếu tập trung vào điện mặt trời và điện gió, trong khi miễn cưỡng đề cập đến tiềm năng to lớn từ năng lượng hạt nhân.

Tốc độ tăng trưởng hiện nay chủ yếu đổ dồn vào điện mặt trời và điện gió, và đó là những gì diễn ra trong các chương trình đã và đang được triển khai trong 8-10 năm qua. Nhưng điều chúng tôi muốn thấy là một sự mở rộng sang lĩnh vực điện hạt nhân” - ông nói.

Thợ đào Bitcoin tìm đến điện hạt nhân để khai thác bền vững 

Giám đốc chiến lược của Blockstream, ông Samson Mow, cũng tham gia thảo luận về mối quan hệ phức tạp giữa hoạt động đào Bitcoin và năng lượng tại Bitcoin & Beyond cùng Sudock.

Mow đề cập đến sự thù ghét mà những kẻ chuyên tung tin đồn thất thiệt (FUD) thường xuyên biểu lộ trong những cuộc thảo luận về đào Bitcoin, điều mà ông cho rằng có thể dẫn đến hiểu lầm không chỉ về hoạt động đào Bitcoin, mà còn về việc sản xuất năng lượng nói chung.

Những sự hiểu lầm đó “đang tạo ra đủ kiểu tin tức điên rồ như đào Bitcoin có thể khiến các đại dương trên thế giới sôi sùng sục lên” - ông nói.

Bức tranh lớn hơn thường không được đề cập đến bởi hoạt động đào Bitcoin chỉ tiêu thụ một lượng năng lượng tương đối nhỏ trên thế giới - chỉ vài phần của 1% mà thôi” - Mow nói. “Nếu đào Bitcoin mà bẩn, thì mọi thứ khác chắc phải siêu bẩn, nhỉ?”

Mow còn là một người khởi xướng ứng dụng năng lượng hạt nhân vào hoạt động đào Bitcoin. “Vấn đề là, chúng ta đang khiến xã hội đi lùi khi từ chối điện hạt nhân và chọn những thứ khác như điện gió hay điện mặt trời vốn vừa đắt đỏ hơn, vừa khó khai thác hơn, và không phải lúc nào cũng khả dụng” - Mow nói.

Tháng trước, Hội đồng Khai thác Bitcoin (BMC) đã khảo sát khoảng 33% mạng lưới Bitcoin toàn cầu. BMC ước tính rằng tỉ lệ sử dụng điện bền vững của ngành công nghiệp khai thác toàn cầu đã tăng từ khoảng 3% lên 55,9% trong quý III năm nay.

Các thợ đào Bitcoin sẽ chọn loại điện rẻ nhất mà họ có thể tìm được” - Amanda Fabiano nói trong hội nghị. Fabiano là giám đốc mảng khai thác tại công ty quản lý đầu tư tài sản số Galaxy Digital và là một thành viên sáng lập ra BMC.

Tham khảo: CoinTelegraph

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác