Thúc đẩy thị trường đám mây bằng đào tạo mô hình AI không dễ như Trung Quốc tưởng

Sự hào hứng về trí tuệ nhân tạo chưa thực sự thúc đẩy sự bùng nổ trong chi tiêu dịch vụ đám mây ở Trung Quốc đại lục.
“Thị trường dịch vụ đám mây của Trung Quốc vẫn còn thận trọng, dựa nặng vào chính phủ và các doanh nghiệp nhà nước để thúc đẩy tăng trưởng,” công ty phân tích thị trường công nghệ Canalys cho biết trong một báo cáo vào thứ Tư.
Việc đào tạo các mô hình AI trên đám mây, sau sự gia tăng quan tâm về tiềm năng của các dịch vụ giống ChatGPT, đã được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp.
Kinh doanh đám mây của Alibaba, với thị phần lớn nhất của quốc gia là 39%, chỉ báo cáo mức tăng trưởng doanh thu hàng năm là 2% trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9. Tập đoàn công nghệ này vào tháng 11 cũng đã hủy kế hoạch niêm yết công khai hoạt động đám mây của mình.
Huawei, không được giao dịch công khai và là người chơi đám mây lớn thứ hai, không tách riêng doanh thu đám mây của mình cho quý ba, cũng như Tencent được niêm yết tại Hồng Kông.
Ba nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn nhất ở Trung Quốc giữ nguyên thị phần trong quý ba như họ đã làm trong quý trước, trong khi tốc độ tăng trưởng tổng thể của phân khúc đã giảm xuống 10% vào năm 2022 và dự kiến sẽ đạt 12% vào năm 2023 - thấp hơn nhiều so với mức tăng 45% vào năm 2021, theo báo cáo của Canalys.
Chi tiêu nội địa cho dịch vụ đám mây tăng 18% so với cùng kỳ năm trước trong quý ba, lên 9,2 tỷ đô la, theo báo cáo.
Tuy nhiên, nó đã giảm mạnh xuống 5,7% từ 13% trong quý hai, theo phân tích của CNBC về dữ liệu của Canalys.
Thị trường đám mây của Trung Quốc đại lục chiếm 12% tổng chi tiêu đám mây toàn cầu trong quý ba, Canalys cho biết. Chi tiêu đám mây toàn cầu quý ba tăng 1,5% so với quý trước, theo phân tích của
CNBC.
Thúc đẩy thị trường đám mây bằng đào tạo mô hình AI không dễ như Trung Quốc tưởng
Công ty nghiên cứu chỉ ra rằng ngành công nghiệp đã đầu tư “nặng nề” vào AI và tìm cách kiếm lợi nhuận từ các dịch vụ AI thông qua việc phát triển “hệ sinh thái đối tác”. Điều này bao gồm một mạng lưới các nhà phát triển, công ty phần mềm và chuyên gia, theo báo cáo.
Tuy nhiên, điều này chưa dịch thành sự tăng trưởng có ý nghĩa cho phân khúc đám mây.
“Sự phức tạp bẩm sinh của công nghệ AI đặt ra những thách thức về việc tiếp nhận và triển khai,” Canalys nói, “nhưng đồng thời mở ra cơ hội cho một hệ sinh thái AI rộng hơn.”
Alibaba, Huawei và Tencent mỗi công ty đều đã phát hành các mô hình và sản phẩm AI trong năm nay, cũng như Baidu và các công ty khác ở Trung Quốc.


>>> HUY ĐỘNG GPS, VỆ TINH VÀ AI ĐỂ THEO DÕI 1.000 CON TRÂU CON BÒ
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top