thumbnail - Ukraine giành được "khẩu súng thần kỳ của Mỹ": một loại Nga không có, một loại khác tiên tiến hơn Nga
Nguyễn Chiến Thắng
Hà Nội

Ukraine giành được "khẩu súng thần kỳ của Mỹ": một loại Nga không có, một loại khác tiên tiến hơn Nga

Sau xung đột Nga-Ukraine, Hoa Kỳ và tổ chức NATO đứng đằng sau đã bắt đầu viện trợ rất nhiều cho Ukraine. Theo thông tin chính thức từ Mỹ, Mỹ dự định cung cấp cho Ukraine tổng cộng 1,3 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Trong số này, 500 triệu đô la là viện trợ kinh tế cho Ukraine, và 800 triệu đô la là viện trợ an ninh, hoặc viện trợ vũ khí. Kết quả là Ukraine đã thu được 2 "khẩu súng thần kỳ" của Mỹ, trong đó một khẩu tiên tiến hơn Nga, còn một khẩu khác mà Nga hoàn toàn không có.

Ukraine giành được "khẩu súng thần kỳ của Mỹ": một loại Nga không có, một loại khác tiên tiến hơn Nga  

Khẩu đầu tiên là lựu pháo M777 của Mỹ, đây là loại lựu pháo 155mm nhẹ nhất thế giới và có đặc điểm là triển khai thuận tiện và linh hoạt. Trong chiến trường pháo binh "tìm và diệt" hiện đại, việc triển khai và sơ tán nhanh hơn đồng nghĩa với khả năng sống sót cao hơn. Tổng trọng lượng của lựu pháo M777 chỉ bằng một nửa so với lựu pháo 155mm thông thường, và khả năng sống sót của nó đương nhiên vượt trội hơn nhiều so với lựu pháo hạng nặng nói chung.

Ukraine giành được "khẩu súng thần kỳ của Mỹ": một loại Nga không có, một loại khác tiên tiến hơn Nga  


Ukraine giành được "khẩu súng thần kỳ của Mỹ": một loại Nga không có, một loại khác tiên tiến hơn Nga  

Loại súng còn lại là hệ thống phóng tên lửa đa nòng HIMARS M142. Đây là hệ thống phóng tên lửa có khả năng dẫn đường chính xác, có thể kết nối với GPS của Mỹ và thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu, ngay cả Nga cũng không có công nghệ này. Việc Mỹ có thể chuyển giao tên lửa này cho Ukraine cũng đủ cho thấy hy vọng rất cao của nước này đối với Ukraine.

Ukraine giành được "khẩu súng thần kỳ của Mỹ": một loại Nga không có, một loại khác tiên tiến hơn Nga  


Ukraine giành được "khẩu súng thần kỳ của Mỹ": một loại Nga không có, một loại khác tiên tiến hơn Nga  

Như nhiều cư dân mạng cho rằng NATO sẽ không bao giờ thỏa hiệp với Nga cho đến khi người Ukraine cuối cùng thất thủ. Cuộc chiến này đã phát triển cho đến nay, và kỳ vọng của NATO về cuộc chiến có thể gây đổ máu nhiều hơn cho Nga. Cuộc chiến này đã tiếp tục và thậm chí trở thành bình thường hóa, có xu hướng trở thành một hoạt động quân sự kéo dài 20 năm tương tự như chiến tranh Afghanistan, phù hợp hơn với kỳ vọng của khối NATO.

Do đó, xung đột Nga-Ukraine hiện nay có thể đã đi vào một trạng thái rất kỳ lạ, có thể người dân Ukraine hy vọng chiến tranh kết thúc càng sớm càng tốt, nhưng các quan chức cấp cao Ukraine có thể hy vọng cuộc chiến có thể kéo dài thêm một chút nữa để Hoa Kỳ hỗ trợ nhiều hơn. Đối với Nga, nhanh chóng hoàn thành mục tiêu và kết thúc chiến tranh là ưu tiên hàng đầu.

 >> Pháo binh được mệnh danh là “Thần chiến tranh” thời hiện đại, vậy chiến thuật pháo binh trong Thế chiến II và trên chiến trường Ukraine có gì khác biệt?

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác