Zelensky đã thực hiện ba cuộc gọi liên tiếp, cáo buộc \"hành động tàn bạo\" của quân đội Nga với phương Tây


Tình hình ở Nga và Ukraine đang thăng trầm, và nếu một trong hai bên không cẩn thận, nó sẽ có một sự đảo ngược lớn. Zelensky, người vẫn còn tràn đầy tự tin ngày trước, bất ngờ thay đổi cách cư xử bình thường sau khi chứng kiến cảnh đổ nát ở Kyiv, ông đã gọi điện liên tiếp 3 cuộc khẩn cấp để cầu cứu thế giới bên ngoài.

Ngày 10/10, Tổng thống Ukraine Zelensky đã đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân rằng ông sẽ tham dự cuộc họp Nhóm G7 (G7) khẩn cấp do Thủ tướng Đức Scholz chủ trì và có bài phát biểu.

Về nội dung của bài phát biểu, Zelensky tiết lộ rằng nó có thể được chia thành ba khía cạnh:

Đầu tiên, cáo buộc quân đội Nga về những hành động tàn bạo đã gây ra chống lại Kiev.

Thứ hai, gây áp lực lên các nước thành viên G7 để hạn chế và đàn áp Nga hơn nữa.

Thứ ba, cơ sở hạ tầng của Ukraine cần được xây dựng lại và các nước G7 được kêu gọi hỗ trợ.

Zelensky đã thực hiện ba cuộc gọi liên tiếp, cáo buộc "hành động tàn bạo" của quân đội Nga với phương Tây  


Zelensky đã thực hiện ba cuộc gọi liên tiếp, cáo buộc "hành động tàn bạo" của quân đội Nga với phương Tây  

Ngay sau đó, Zelensky đã có các cuộc điện đàm riêng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tiểu vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, cảm ơn sự ủng hộ của họ đối với Ukraine, đồng thời thảo luận về việc cộng đồng quốc tế nên làm gì đối với Nga và cần phải có một phản ứng cứng rắn.

Trước đó, Kiev, thủ đô của Ukraine, đã bị tấn công hai lần trong một ngày, theo phía Ukraine, quân đội Nga đã thả tổng cộng 75 tên lửa xuống 16 địa điểm ở Ukraine, trong đó có 41 tên lửa bị đánh chặn và phá hủy. Ngay sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố công khai rằng quân đội Nga đã sử dụng vũ khí chính xác cao để tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine vào ngày 10.

Lần bắn này của quân đội Nga thực sự không hề nhỏ. Tên lửa bay vụt qua, và nơi này biến thành đống đổ nát. Ngay cả Cơ quan An ninh Nhà nước Ukraine cũng suýt bị trúng tên lửa, và gần đó có văn phòng của Zelensky. Zelensky ngay lập tức tweet: Họ muốn tiêu diệt chúng tôi và xóa sổ chúng tôi khỏi mặt đất.

Zelensky đã thực hiện ba cuộc gọi liên tiếp, cáo buộc "hành động tàn bạo" của quân đội Nga với phương Tây  

Các phân tích cho rằng việc quân đội Nga tiến hành ném bom dữ dội tới nhiều nơi ở Ukraine đã phá vỡ thế thống trị lâu nay của quân đội Ukraine trong dư luận, điều này chứng tỏ quân đội Nga vẫn đủ sức trấn áp Ukraine, đồng thời khiến phía Ukraine trở lại như trước.

Và vì sự chênh lệch quá lớn giữa Nga và Ukraine, Ukraine khó có thể đánh bại Nga nếu chỉ dựa vào thực lực của mình, nên Zelensky luôn có ý tưởng kéo NATO vào cuộc.

Zelensky đã thực hiện ba cuộc gọi liên tiếp, cáo buộc "hành động tàn bạo" của quân đội Nga với phương Tây  

Cách đây ít lâu, Zelensky đã kêu gọi NATO thực hiện đòn "phủ đầu" nhằm vào Nga, điều này làm dấy lên sự phản đối của phương Tây. Tuy nhiên, không khó để nhận thấy từ vụ việc này, quân đội Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ và phương Tây trong cuộc chiến chống lại Nga.

Bây giờ Ukraine bị tấn công bởi tên lửa của Nga, phản ứng đầu tiên của Zelensky là tìm đồng minh để hỗ trợ. Cần phải nói rằng, các thành viên G7 đều là chư hầu của Hoa Kỳ và họ khá tích cực trong việc giúp đỡ Ukraine.

Đức và Pháp, hai thành viên G7, bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine khi họ nói chuyện với Zelensky. Quốc gia Trung Đông Qatar cũng đã thảo luận với Zelensky về các bước tiếp theo để hỗ trợ Ukraine trong Liên hợp quốc và các nền tảng quốc tế khác.

Zelensky đã thực hiện ba cuộc gọi liên tiếp, cáo buộc "hành động tàn bạo" của quân đội Nga với phương Tây  

Sau vụ đánh bom Kiev, Liên minh châu Âu cũng tuyên bố lên án mạnh mẽ hành động của quân đội Nga, và hỗ trợ quân sự cho Ukraine đang được tiến hành.

Một số người cho rằng một phần lớn lý do khiến Zelensky quyết định không đàm phán với Nga là do các nước này muốn con bài của mình tiếp tục kéo dài xung đột. Có thể tưởng tượng rằng sau khi Zelensky tham gia cuộc họp G7, họ sẽ nhận được một đợt viện trợ mới và thỏa thuận ngừng bắn có lẽ còn rất xa.

>> Sự trả đũa ban đầu của Putin là đủ bạo lực, tên lửa Nga ném cạnh văn phòng Zelensky, và Trung Quốc nhắc lại lập trường

Thành viên mới đăng
Top