1 quốc gia châu Á bất ngờ tham vọng đóng tàu sân bay hạt nhân, loại khí tài mà cả thế giới mới chỉ có 2 nước sở hữu

Hail the Judge
Hail the Judge
Phản hồi: 0

Hail the Judge

Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Chính phủ Ấn Độ, trong "Kế hoạch Hiện đại hóa Quốc phòng 15 năm" được công bố vào ngày 5 tháng 9 năm 2025, đã chính thức tiết lộ tham vọng đóng một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Trong kế hoạch lần này, việc đưa vào sử dụng các tàu chiến chạy bằng năng lượng hạt nhân đã được đặt ra như một mục tiêu lớn trong khuôn khổ hiện đại hóa hải quân. Điều này cũng cho thấy khả năng tàu sân bay thứ ba của hải quân nước này sẽ là một tàu sân bay hạt nhân.

Ngoài ra, kế hoạch cũng nêu rõ phương châm hướng tới việc sử dụng các máy bay trên hạm được sản xuất trong nước. Động thái này được cho là nhằm mục đích giảm sự phụ thuộc vào vũ khí từ các quốc gia như Nga, Pháp và Mỹ, đồng thời tăng cường sức mạnh cho ngành công nghiệp quốc phòng nội địa.

1757929697283.png


Tính đến năm 2025, chỉ có Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Pháp đang vận hành tàu sân bay hạt nhân, chỉ có Hải quân Hoa Kỳ là sở hữu và vận hành nhiều hơn một chiếc. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Trung Quốc đang đặt mục tiêu sở hữu tàu sân bay hạt nhân, cũng như xây dựng một mối quan hệ mật thiết với Pakistan, một quốc gia đối đầu Ấn Độ.

Do đó, kế hoạch tăng cường sức mạnh của Hải quân Ấn Độ lần này được cho là mang một ý đồ rõ ràng nhằm đối phó với cả Trung Quốc và Pakistan, báo hiệu cuộc chạy đua vũ trang mới và đầy căng thẳng trong khu vực.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzLzEtcXVvYy1naWEtY2hhdS1hLWJhdC1uZ28tdGhhbS12b25nLWRvbmctdGF1LXNhbi1iYXktaGF0LW5oYW4tbG9haS1raGktdGFpLW1hLWNhLXRoZS1naW9pLW1vaS1jaGktY28tMi1udW9jLXNvLWh1dS42OTI2OS8=
Top