ThanhDat
Intern Writer
Trước áp lực ngày càng lớn khi lệnh phong tỏa Iran không mang lại hiệu quả như mong đợi, quân đội Mỹ đang chuẩn bị triển khai các biện pháp mạnh hơn nhằm giải tỏa eo biển Hormuz và giải cứu các tàu bị mắc kẹt trong khu vực.
Ngày 4 tháng 5, một số hãng truyền thông nước ngoài, trong đó có Sputnik, đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố phát động “Chiến dịch Tự do” vào ngày 3 tháng 5 nhằm giải cứu các tàu mắc kẹt ở eo biển Hormuz. Chiến dịch dự kiến bắt đầu vào sáng ngày 4 tháng 5 theo giờ Trung Đông.
Ông Trump mô tả đây là một “hành động nhân đạo” do Mỹ và các quốc gia Trung Đông phối hợp thực hiện. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cũng xác nhận Washington sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự quy mô lớn cho chiến dịch này.
Quân đội Mỹ đã tập hợp hơn 30 tàu chiến các loại, gồm tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, tàu quét mìn và tàu tuần tra tên lửa.
Ngoài ra còn có hơn 100 máy bay quân sự hoạt động trên biển và trên đất liền như tiêm kích F/A-18 trên tàu sân bay, F-15, F-16, tiêm kích tàng hình thế hệ năm F-35A cùng máy bay tuần tra biển P-8.
Mỹ cũng sẽ triển khai nhiều nền tảng tác chiến không người lái đa nhiệm, bao gồm UAV trinh sát hàng hải và máy bay chiến đấu không người lái quân sự.
Sau khi Chiến tranh Iran bùng nổ, hàng trăm tàu nước ngoài đã bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư suốt hơn một tháng. Các con tàu này không chỉ đối mặt nguy cơ từ chiến sự mà còn rơi vào tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng.
Có thông tin cho rằng hơn 20.000 thủy thủ đang mắc kẹt trên các tàu có nguy cơ rơi vào tình trạng đói khát và suy sụp. Đây được xem là một trong những lý do khiến Mỹ sẵn sàng chấp nhận nguy cơ xung đột mới với Iran để tiến hành các hoạt động quân sự phi truyền thống.
Bài viết cũng cho rằng nguyên nhân khiến các tàu mắc kẹt bắt nguồn từ những hành động quân sự đơn phương và mang tính khiêu khích của Mỹ và Israel. Nếu Washington không thực hiện chiến dịch giải cứu, các đồng minh của họ tại Trung Đông có thể sẽ không chấp nhận điều đó.
Theo tuyên bố này, hàng trăm máy bay vũ trang cùng nhiều tàu chiến với hệ thống phóng tên lửa sẵn sàng khai hỏa sẽ tiến hành các cuộc tấn công nhằm đánh chìm mọi tàu Iran bị cho là cản trở hoạt động của Mỹ.
Trong khi đó, Sputnik dẫn lời Ibrahim Aziz, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, cho biết bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào cơ chế hàng hải hiện tại tại eo biển Hormuz sẽ bị Tehran coi là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Những tuyên bố cứng rắn từ cả hai phía cho thấy nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột vũ trang mới giữa Mỹ và Iran liên quan đến quyền kiểm soát và đi lại tại eo biển Hormuz đang ngày càng gia tăng. (Sohu)
Ngày 4 tháng 5, một số hãng truyền thông nước ngoài, trong đó có Sputnik, đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố phát động “Chiến dịch Tự do” vào ngày 3 tháng 5 nhằm giải cứu các tàu mắc kẹt ở eo biển Hormuz. Chiến dịch dự kiến bắt đầu vào sáng ngày 4 tháng 5 theo giờ Trung Đông.
Ông Trump mô tả đây là một “hành động nhân đạo” do Mỹ và các quốc gia Trung Đông phối hợp thực hiện. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cũng xác nhận Washington sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự quy mô lớn cho chiến dịch này.
Mỹ huy động lực lượng lớn tới eo biển Hormuz
Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, lực lượng tham gia chiến dịch gồm hơn 15.000 quân nhân, bao gồm binh sĩ hải quân, Thủy quân lục chiến và nhiều đơn vị tác chiến khác.
Quân đội Mỹ đã tập hợp hơn 30 tàu chiến các loại, gồm tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, tàu quét mìn và tàu tuần tra tên lửa.
Ngoài ra còn có hơn 100 máy bay quân sự hoạt động trên biển và trên đất liền như tiêm kích F/A-18 trên tàu sân bay, F-15, F-16, tiêm kích tàng hình thế hệ năm F-35A cùng máy bay tuần tra biển P-8.
Mỹ cũng sẽ triển khai nhiều nền tảng tác chiến không người lái đa nhiệm, bao gồm UAV trinh sát hàng hải và máy bay chiến đấu không người lái quân sự.
Sau khi Chiến tranh Iran bùng nổ, hàng trăm tàu nước ngoài đã bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư suốt hơn một tháng. Các con tàu này không chỉ đối mặt nguy cơ từ chiến sự mà còn rơi vào tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng.
Có thông tin cho rằng hơn 20.000 thủy thủ đang mắc kẹt trên các tàu có nguy cơ rơi vào tình trạng đói khát và suy sụp. Đây được xem là một trong những lý do khiến Mỹ sẵn sàng chấp nhận nguy cơ xung đột mới với Iran để tiến hành các hoạt động quân sự phi truyền thống.
Bài viết cũng cho rằng nguyên nhân khiến các tàu mắc kẹt bắt nguồn từ những hành động quân sự đơn phương và mang tính khiêu khích của Mỹ và Israel. Nếu Washington không thực hiện chiến dịch giải cứu, các đồng minh của họ tại Trung Đông có thể sẽ không chấp nhận điều đó.
Iran cảnh báo Mỹ không được can thiệp
Phó chỉ huy phụ trách hoạt động của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ tuyên bố nếu Iran tìm cách cản trở hoạt động “tự do di chuyển” của Mỹ, ngăn chặn các tàu hộ tống hoặc sử dụng lực lượng hải quân để can thiệp, Mỹ sẽ triển khai các đợt tấn công quy mô lớn.Theo tuyên bố này, hàng trăm máy bay vũ trang cùng nhiều tàu chiến với hệ thống phóng tên lửa sẵn sàng khai hỏa sẽ tiến hành các cuộc tấn công nhằm đánh chìm mọi tàu Iran bị cho là cản trở hoạt động của Mỹ.
Trong khi đó, Sputnik dẫn lời Ibrahim Aziz, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, cho biết bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào cơ chế hàng hải hiện tại tại eo biển Hormuz sẽ bị Tehran coi là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Những tuyên bố cứng rắn từ cả hai phía cho thấy nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột vũ trang mới giữa Mỹ và Iran liên quan đến quyền kiểm soát và đi lại tại eo biển Hormuz đang ngày càng gia tăng. (Sohu)