2 chiêu thức cực kỳ vô lý trong thế giới võ hiệp Kim Dung, nhưng hầu như phim nào cũng có

Phim kiếm hiệp là một trong những thể loại phim nổi tiếng và được yêu thích nhất của điện ảnh Trung Quốc. Bên cạnh những yếu tố kỳ ảo, hấp dẫn, các bộ phim kiếm hiệp còn sở hữu nhiều mô-típ quen thuộc mà khán giả có thể dễ dàng nhận ra. Trong số đó, không thể không kể đến những chiêu thức tưởng chừng "vô lý" nhưng lại là "điểm nhấn" không thể thiếu.
Truyền nội công để trị thương
2 chiêu thức cực kỳ vô lý trong thế giới võ hiệp Kim Dung, nhưng hầu như phim nào cũng có
Một trong những mô-típ phổ biến nhất trong phim kiếm hiệp là các cao thủ, bất kể nam hay nữ, khi bị thương đều có thể tự chữa trị bằng cách vận dụng nội công. Thay vì tìm đến thuốc men hay thầy thuốc, họ thường chọn cách tự vận nội công để hồi phục vết thương của bản thân hoặc truyền nội công cho người bị thương để chữa trị. Tuy nhiên, việc truyền nội công cho người khác thường khiến cho người truyền bị hao tổn "nguyên khí" và sức khỏe suy yếu.
Điểm huyệt khiến đối phương bất động
2 chiêu thức cực kỳ vô lý trong thế giới võ hiệp Kim Dung, nhưng hầu như phim nào cũng có
Khi đối mặt với kẻ địch hay những công tử, cô nương cứng đầu, chiêu thức điểm huyệt luôn là lựa chọn hàng đầu để khắc chế đối phương một cách nhanh gọn. Mặc dù trên thực tế, việc điểm huyệt khiến đối thủ đứng yên như trong phim là điều không thể, nhưng tác động mạnh vào các huyệt vị "hiểm" có thể khiến người bị điểm huyệt ngất xỉu hoặc thậm chí tử vong. Tuy nhiên, mục đích thực sự của việc điểm huyệt không phải để tấn công hay làm hại người khác, mà thường được sử dụng trong y học cổ truyền để chữa bệnh và thư giãn cơ thể.
Những mô-típ quen thuộc khác
Ngoài hai mô-típ kể trên, khán giả còn có thể bắt gặp nhiều chi tiết quen thuộc khác trong phim kiếm hiệp Trung Quốc. Chẳng hạn như các đại hiệp thường bị hàm oan, hiệp nữ luôn che giấu khuôn mặt thật, hay những con rắn độc cắn nhưng nạn nhân lại không chết ngay lập tức.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top