4 người Việt bị cáo buộc tấn công mạng Mỹ, gây thiệt hại hàng chục triệu USD

Mẫn Nhi

Admin xinh gái
Thành viên BQT
Bốn hacker người Việt Nam đã bị cáo buộc liên quan đến một chuỗi các cuộc tấn công mạng tinh vi, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều doanh nghiệp Mỹ với tổng số tiền lên đến hơn 71 triệu USD.


Theo thông tin từ Văn phòng Luật sư Mỹ quận New Jersey, bốn đối tượng này được xác định là thành viên của tổ chức tội phạm mạng quốc tế có tên FIN9. Những cái tên gồm Tai Van Tai (tên khác được sử dụng: Quynh Hoa, Bich Thuy), Nguyen Viet Quoc (Tien Nguyen), Nguyen Trang Xuyen và Nguyen Van Truong (Chung Nguyen).

1719190308886.png



Luật sư Philip R. Seller đã nhấn mạnh về tính chất nghiêm trọng của vụ án: "Các đối tượng FIN9 là những hacker quốc tế chuyên nghiệp. Trong nhiều năm, họ đã triển khai các chiến dịch lừa đảo tinh vi, tấn công chuỗi cung ứng và áp dụng nhiều phương thức hack khác nhau để chiếm đoạt hàng triệu USD. Mặc dù họ cố gắng ẩn mình sau bàn phím, VPN và danh tính giả mạo, nhưng cuối cùng đã bị Bộ Tư pháp phát hiện. Chúng tôi cam kết sẽ theo đuổi công lý cho các nạn nhân đến cùng."


Theo cáo trạng, từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 10 năm 2021, các đối tượng đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công vào hệ thống mạng của nhiều công ty tại Mỹ. Sau khi xâm nhập thành công, họ đã lợi dụng quyền truy cập để đánh cắp thông tin nội bộ, dữ liệu nhân viên và tiền quỹ của các doanh nghiệp này.


James E. Denneh, đặc vụ FBI phụ trách điều tra vụ án, nhận định: "Dù tự cho rằng mình thông minh đến đâu, nhóm FIN9 cũng không thể che giấu được hành vi đánh cắp dữ liệu từ các công ty nạn nhân."


Ngoài việc tấn công mạng và đánh cắp thông tin nội bộ của doanh nghiệp, FIN9 còn bị cáo buộc đã chiếm đoạt một lượng lớn dữ liệu cá nhân, bao gồm cả thông tin thẻ tín dụng của nhân viên và khách hàng thuộc các công ty bị nhắm mục tiêu. Để che đậy danh tính khi tiêu thụ tài sản phi pháp, nhóm này thường xuyên sử dụng thông tin của nạn nhân để tạo các tài khoản trực tuyến trên các sàn giao dịch tiền điện tử hoặc dịch vụ máy chủ. Đặc biệt, ba đối tượng Tài, Xuyến và Trường còn bị cáo buộc đã bán thẻ quà tặng lấy được cho bên thứ ba nhằm che giấu nguồn gốc của số tiền phi pháp.


Hiện tại, cả bốn đối tượng đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm âm mưu lừa đảo, tống tiền, các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến máy tính, âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng có dây, và cố ý phá hoại các hệ thống máy tính được bảo vệ. Nếu bị kết án, họ có thể phải đối mặt với bản án lên đến hàng chục năm tù giam cho tổng hợp các tội danh trên.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top